Xã hội

Bồi đắp mãi nghĩa tình cựu thanh niên xung phong

Thu Thuỷ 15/07/2026 - 10:36

Sau một năm hoạt động, Ban Liên lạc Cựu thanh niên xung phong khu vực Thanh Xuân không chỉ làm tốt vai trò cầu nối giữa Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội với hội viên ở cơ sở mà còn trở thành mái nhà chung, nơi gìn giữ và lan tỏa nghĩa tình đồng đội.

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Cựu TNXP thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban liên lạc Hội Cựu TNXP khu vực Thanh Xuân. Ảnh: Thu Thuỷ
Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Đính đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban liên lạc Hội Cựu thanh niên xung phong khu vực Thanh Xuân. Ảnh: Thu Thuỷ

Hiện Ban Liên lạc quy tụ 658 hội viên, gồm 540 hội viên chính thức và 118 hội viên liên kết, trong đó có 168 đảng viên, 86 thương binh, 10 nạn nhân chất độc da cam và 84 hội viên đang tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể tại địa phương.

Thời gian qua, cùng với việc triển khai đầy đủ chế độ, chính sách dành cho hội viên, Ban Liên lạc tích cực hướng dẫn hội viên hoàn thiện hồ sơ giải quyết chế độ còn tồn đọng; hỗ trợ lập hồ sơ đề nghị tặng, truy tặng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang theo quy định mới, góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng của hội viên.

Ban Liên lạc Cựu TNXP khu vực Thanh Xuân đến động vie
Ban Liên lạc Cựu thanh niên xung phong khu vực Thanh Xuân thăm, tặng quà hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thu Thuỷ

Trưởng ban Liên lạc Lê Hồng Thụy cho biết, ngay từ những ngày đầu chuyển đổi hoạt động sau thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ban chủ động xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, giữ mối liên hệ thường xuyên với các chi hội, kịp thời triển khai các chương trình công tác...
“Tổ chức Hội không chỉ là nơi sinh hoạt mà còn là điểm tựa tinh thần, nơi đồng đội tiếp thêm cho nhau động lực để sống vui, sống có ích”, ông Thụy chia sẻ.

Một trong những dấu ấn nổi bật là Ban duy trì hiệu quả phong trào “Nghĩa tình đồng đội” với nhiều hoạt động thiết thực. Trong năm qua, Ban Liên lạc đã trao 70 suất quà Tết tặng hội viên có hoàn cảnh khó khăn; trao 60 suất quà nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam; đồng thời đóng góp hơn 20 triệu đồng hỗ trợ xuất bản Kỷ yếu Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội.

Ông Lê Hồng Thụy, trưởng Ban Liên lạc Cựu TNXP khu vực Thanh Xuân ôn lại truyền thống hào hùng. Ảnh: Thu Thuỷ
Trưởng Ban Liên lạc Cựu thanh niên xung phong khu vực Thanh Xuân Lê Hồng Thụy ôn lại truyền thống hào hùng. Ảnh: Thu Thuỷ

Các hoạt động tri ân truyền thống cũng được duy trì thường xuyên như chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ, tham gia các hoạt động kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước. Đặc biệt, hưởng ứng lời kêu gọi hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hội viên toàn khu vực đã quyên góp và trực tiếp trao tặng học sinh tỉnh Thái Nguyên gần 18.000 quyển vở, hơn 2.500 bộ quần áo học sinh cùng 17 triệu đồng tiền mặt, với tổng trị giá trên 300 triệu đồng.

Những nghĩa cử ấy tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái, sự sẻ chia của lực lượng cựu thanh niên xung phong.

Không chỉ chăm lo tốt đời sống hội viên, Ban Liên lạc còn chú trọng giáo dục truyền thống với thế hệ trẻ, cũng như khơi dậy tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên đối với cộng đồng.

Ông Lê Hồng Thụy chia sẻ: Chúng tôi có thể tự hào vì đã cống hiến tuổi xuân cho Tổ quốc, và luôn nhắc nhớ nhau sẽ mãi gìn giữ những phẩm chất tốt đẹp của người thanh niên xung phong. Ngọn lửa truyền thống, tinh thần xung kích và nghĩa tình của lực lượng thanh niên xung phong vẫn luôn được bồi đắp và tỏa sáng trong đời sống hôm nay.

Tại Lễ kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam mới đây, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Đính ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà Ban Liên lạc Cựu thanh niên xung phong khu vực Thanh Xuân đạt được trong thời gian qua. Ông đánh giá cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự chủ động đổi mới trong tổ chức hoạt động sau sắp xếp đơn vị hành chính; đồng thời khẳng định Ban Liên lạc đã thực hiện hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, chăm lo hội viên và phát huy tốt phong trào “Nghĩa tình đồng đội”, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.