Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND thành phố Hà Nội chất vấn hai nhóm vấn đề dân sinh
Sáng 15-7, trong khuôn khổ kỳ họp thứ năm (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026) HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn.
Dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai.
Tham dự phiên chất vấn còn có đại diện các cơ quan Trung ương; Thường trực HĐND, UBND thành phố Hà Nội; các biểu HĐND thành phố; Chủ tịch UBND 126 xã, phường của thành phố.

HĐND thành phố đã lựa chọn 2 nhóm lĩnh vực gồm: Tái chất vấn về việc thực hiện Nghị quyết số 436 ngày 10-7-2025 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 25 HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm gắn với việc triển khai bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp; chất vấn việc giải quyết điểm nghẽn về úng ngập đô thị trên địa bàn thành phố.
Phiên chất vấn được truyền hình trực tiếp trên kênh H1 và phát trực tiếp trên các nền tảng số của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội; đồng thời, kết nối đến 126 điểm cầu xã, phường trên địa bàn thành phố.
Vẫn còn khoảng trống trong quản lý an toàn thực phẩm
Theo kết quả giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố về công tác tổ chức bữa ăn bán trú, các địa phương và cơ sở giáo dục đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của học sinh và phụ huynh.
Hệ thống bếp ăn bán trú, đơn vị cung cấp suất ăn và quy trình tổ chức bữa ăn cơ bản được thực hiện theo các quy định về an toàn thực phẩm, y tế trường học và dinh dưỡng học đường.
Việc triển khai chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú theo Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, góp phần giảm gánh nặng chi phí cho phụ huynh, nâng cao tỷ lệ học sinh tham gia bán trú, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở giáo dục tổ chức dạy học hai buổi/ngày và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục học sinh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn giám sát cũng chỉ ra một số hạn chế cần sớm được khắc phục. Đó là áp lực gia tăng nhanh số lượng học sinh bán trú đang vượt quá khả năng đáp ứng của cơ sở vật chất tại nhiều trường học. Nhiều cơ sở giáo dục, nhất là khu vực nội thành, còn thiếu quỹ đất đề xây dựng bếp ăn, nhà ăn, phòng nghỉ; nhiều hạng mục chưa đáp ứng yêu cầu về quy trình bếp ăn một chiều, bảo quản thực phẩm và tổ chức phục vụ học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc và điều kiện bảo đảm vệ sinh học đường.
Công tác kiểm soát an toàn thực phẩm tuy được quan tâm nhưng vẫn còn những khoảng trống trong quản lý. Việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại nhiều cơ sở vẫn chủ yếu dựa trên hồ sơ do đơn vị cung cấp xuất trình; khả năng kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng từ vùng nguyên liệu đến bàn ăn của học sinh còn hạn chế. Việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý, truy xuất nguồn gốc và giám sát an toàn thực phẩm còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh quy mô bán trú ngày càng lớn.
Nguồn lực dành cho công tác bán trú chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Đội ngũ nhân viên nuôi dưỡng, y tế học đường và phụ trách an toàn thực phẩm còn thiếu; nhiều vị trí phải bố trí kiêm nhiệm. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ chế biến, bảo quản thực phẩm ở một số trường chưa được đầu tư đồng bộ. Vẫn còn xảy ra vi phạm tại một số đơn vị cung cấp như thực phẩm không bảo đảm chất lượng, không bảo đảm an toàn, nguồn gốc chưa rõ ràng.
Mặc dù các cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý một số vụ việc, song, điều này cho thấy nguy cơ mất an toàn thực phẩm vẫn hiện hữu; đồng thời, phản ánh công tác hậu kiểm, kiểm soát chuỗi cung ứng và trách nhiệm của các đơn vị cung cấp cần tiếp tục được tăng cường. Việc xử lý các vi phạm trong một số trường hợp chưa đủ sức răn đe. Nhiều sai phạm sau kiểm tra chủ yếu được yêu cầu khắc phục hoặc chấn chỉnh, trong khi việc áp dụng các biện pháp xử lý nghiêm theo quy định còn hạn chế, ảnh hưởng đến hiệu quả phòng ngừa và nâng cao kỷ cương trong quản lý.
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo xây dựng và triển khai cơ sở dữ liệu số dùng chung để phục vụ công tác quản lý, công khai các khoản thu, quản lý bữa ăn bán trú, truy xuất nguồn gốc thực phẩm.
UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành và UBND các xã, phường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra - nhất là kiểm tra đột xuất đối với việc tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm phát sinh.
Siết chặt quản lý nguồn gốc hàng hóa tại chợ Long Biên

Đại biểu Nguyễn Lan Hương (Tổ đại biểu số 19) chất vấn Chủ tịch UBND phường Hồng Hà và Trưởng ban Quản lý chợ Hồng Hà về công tác quản lý nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, bảo đảm an toàn thực phẩm tại các chợ dân sinh.
Đại biểu cho biết, tại nhiều chợ dân sinh và các cửa hàng kinh doanh hoa quả sạch, hoa quả nhập khẩu, có tình trạng hàng hóa được dán tem, nhãn mác nhưng không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ; hoặc hàng hóa không có tem nhãn, không rõ nguồn gốc.
Tại chợ Hồng Hà cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Đây là nội dung đã được HĐND thành phố chất vấn tại kỳ họp giữa năm 2025. Thành phố cũng đã nhiều lần chỉ đạo tăng cường truy xuất nguồn gốc hàng hóa và kiểm soát an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, đến nay, tình trạng này chưa được xử lý dứt điểm.

Về nội dung này, Chủ tịch UBND phường Hồng Hà Lê Hồng Thắng cho biết, UBND phường xác định công tác bảo đảm an toàn thực phẩm là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và đã triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của thành phố. Trong 6 tháng đầu năm 2026, UBND phường phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra 190 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; phát hiện, xử lý 9 cơ sở vi phạm, với tổng số tiền xử phạt gần 691 triệu đồng. Đồng thời, lực lượng chức năng đã tiêu hủy nhiều lô thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, với tổng giá trị gần 186 triệu đồng.
Theo Chủ tịch UBND phường Hồng Hà, công tác kiểm tra, xử lý đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các hộ kinh doanh, từng bước lập lại trật tự trong hoạt động kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Phường cũng thường xuyên phối hợp với Công an phường, lực lượng Quản lý thị trường và các cơ quan chuyên môn kiểm tra theo chuyên đề, qua đó góp phần xây dựng môi trường kinh doanh thực phẩm an toàn.
Đối với chợ Long Biên - chợ đầu mối nông sản, hoa quả và thủy sản lớn của thành phố, địa phương đặc biệt quan tâm công tác quản lý. Phường đã chỉ đạo Ban Quản lý chợ chuyển từ phương thức quản lý hành chính sang quản lý theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.
Đến nay, 100% hộ kinh doanh thực phẩm tại chợ đã được tuyên truyền và ký cam kết chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm. Phường cũng tổ chức nhiều lớp tập huấn cho các hộ kinh doanh; gần 100 mẫu nông sản được lấy để kiểm nghiệm, kết quả đều đạt các chỉ tiêu an toàn thực phẩm. Khoảng 400 hộ kinh doanh tại chợ Long Biên đã ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Đối với nhóm hàng thực phẩm tươi sống, Ban Quản lý chợ yêu cầu các hộ kinh doanh lưu giữ đầy đủ hồ sơ, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa và thực hiện đúng các quy định về bảo quản thực phẩm. Nhờ đó, tình trạng vi phạm trong kinh doanh thực phẩm đã giảm đáng kể.
Liên quan phản ánh trong phóng sự truyền hình của HĐND thành phố về việc nhiều quầy hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hoa quả tại chợ, Chủ tịch UBND phường Hồng Hà tiếp thu ý kiến của đại biểu và hình ảnh phản ánh.
Chúng tôi sẽ yêu cầu các chủ hộ kinh doanh phải bố trí, lưu giữ đầy đủ hồ sơ, hóa đơn, chứng từ ngay tại quầy hàng; đồng thời, bảo đảm khi lực lượng chức năng kiểm tra thì người bán hàng hoặc người được ủy quyền có thể xuất trình ngay các giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa theo quy định", Chủ tịch UBND phường Hồng Hà khẳng định.
Trả lời nội dung trên, Trưởng ban Quản lý chợ Hồng Hà Vũ Quốc Hưng cho biết, Ban Quản lý chợ thường xuyên tuyên truyền các hộ kinh doanh thực hiện truy xuất nguồn gốc hàng hóa; thành lập Tổ kiểm tra an toàn thực phẩm do một Phó Trưởng ban phụ trách, thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.
Theo Trưởng ban Quản lý chợ, Long Biên là chợ đầu mối chuyên kinh doanh hoa quả, nông sản và thủy sản. Phần lớn các hộ bán lẻ chỉ là người bán thuê hoặc lấy hàng từ các đầu mối lớn nên nhiều trường hợp không nắm đầy đủ thông tin về hồ sơ, giấy tờ của lô hàng.

Ông Vũ Quốc Hưng cho biết, về cơ bản, các mặt hàng lưu thông qua chợ đều có nguồn gốc, xuất xứ, nhất là đối với hàng nhập khẩu. Ban Quản lý chợ cũng thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra hoạt động kinh doanh. Trong năm 2026, Ban Quản lý chợ đã phối hợp với Tổ công tác 398 của phường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng phường kiểm tra và xử phạt một hộ kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc; đồng thời, phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường xử lý thêm hai trường hợp vi phạm.
Chưa thỏa mãn với câu trả lời này, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà yêu cầu phần trả lời cần đi thẳng vào nội dung đại biểu chất vấn, trả lời rõ trách nhiệm của đơn vị đối với việc kiểm soát hóa đơn, chứng từ và nguồn gốc hàng hóa...
Trước yêu cầu của chủ tọa, ông Vũ Quốc Hưng thừa nhận, trong buổi ghi hình phóng sự, có cán bộ Ban Quản lý chợ đi cùng đoàn phóng viên và xác nhận những người bán hàng được ghi hình đã trả lời thiếu trách nhiệm. Tuy nhiên, ông khẳng định, trong các đợt kiểm tra của cơ quan chức năng, phần lớn các chủ hộ kinh doanh đều xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.
Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà yêu cầu Trưởng ban Quản lý chợ ngay sau kỳ họp phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường tổ chức kiểm tra ngay tại khu vực được phản ánh; rà soát việc chấp hành quy định về hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc hàng hóa và có báo cáo bằng văn bản gửi HĐND thành phố.
Nhận trách nhiệm về thiếu sót trong hậu kiểm
Tại phiên chất vấn, đại biểu Hoàng Thị Tú Anh (Tổ đại biểu số 27) nhấn mạnh thực trạng nhiều cửa hàng sau khi được cấp giấy phép vẫn bày bán các loại hoa quả không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không bảo đảm an toàn thực phẩm. Từ thực tế đó, đại biểu đề nghị các phường Tương Mai, Ô Chợ Dừa làm rõ trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm, thời điểm chấm dứt tình trạng này.

Trả lời chất vấn, Chủ tịch UBND phường Tương Mai Đào Thị Thu Hằng cho biết, trên địa bàn phường hiện có hơn 4.400 doanh nghiệp, hơn 4.700 hộ kinh doanh cá thể, trong đó có 901 cơ sở kinh doanh thực phẩm… nên khối lượng công tác quản lý an toàn thực phẩm rất lớn. Thời gian qua, phường đã thành lập Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho hơn 300 cơ sở, ký cam kết với 454 cơ sở; kiểm tra 280 cơ sở, xử phạt 30 trường hợp; lấy 100 mẫu xét nghiệm chuyên sâu, phát hơn 16.000 tờ rơi tuyên truyền và đến nay chưa xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.
Đối với cơ sở kinh doanh được nêu trong phóng sự của HĐND thành phố, Chủ tịch UBND phường Tương Mai thẳng thắn nhận trách nhiệm của chính quyền phường trong công tác quản lý, đặc biệt là khâu hậu kiểm, xử phạt sau cấp giấy chứng nhận. Theo bà Đào Thị Thu Hằng, dù đã triển khai nhiều biện pháp nhưng việc duy trì kiểm tra, giám sát sau cấp phép vẫn còn hạn chế và sẽ tiếp tục được khắc phục trong thời gian tới.

Trả lời chất vấn của đại biểu, Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa Lê Tuấn Định cho biết, qua rà soát, trên địa bàn có 21 cửa hàng kinh doanh hoa quả, đều đáp ứng điều kiện hoạt động. Trong quá trình kiểm tra, có 1 cửa hàng chưa chứng minh được nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Tuy nhiên, sau khi đoàn kiểm tra làm việc, cơ sở đã bổ sung đầy đủ hồ sơ chứng minh nguồn gốc.
Ông Lê Tuấn Định thừa nhận chính quyền phường còn thiếu sót trong công tác kiểm tra, giám sát hậu kiểm và cho biết sẽ báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý ngay trong ngày hôm nay.
Một số nơi chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện về bếp ăn, nhà ăn bán trú
Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đại biểu HĐND thành phố Hoàng Thị Thu Phương (Tổ đại biểu số 1) cho rằng, chăm sóc bữa ăn học đường là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao thể chất, sức khỏe học sinh và bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên, để chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú phát huy hiệu quả, cơ sở vật chất của các nhà trường là điều kiện tiên quyết.

Qua công tác giám sát của HĐND thành phố, đại biểu nhận thấy nhiều cơ sở giáo dục, đặc biệt tại khu vực ngoại thành, vẫn chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện về bếp ăn, nhà ăn, khu tổ chức bữa ăn bán trú cũng như trang thiết bị phục vụ học sinh. Đây là khó khăn lớn trong quá trình triển khai chính sách trên phạm vi toàn thành phố nếu không có các giải pháp đồng bộ.
Từ thực tế trên, đại biểu đề nghị UBND thành phố làm rõ số trường tiểu học thuộc diện hỗ trợ bữa ăn bán trú, số trường đã và chưa đủ điều kiện cơ sở vật chất, địa bàn còn khó khăn; đồng thời nêu lộ trình, giải pháp và thời hạn hoàn thành việc nâng cấp, bảo đảm toàn bộ cơ sở giáo dục đủ điều kiện tổ chức bán trú theo quy định.
Trả lời nội dung này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà cho biết, việc HĐND thành phố lựa chọn nội dung an toàn thực phẩm để chất vấn tại kỳ họp là hết sức cần thiết, bởi đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến sức khỏe của người dân, đòi hỏi sự vào cuộc thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của mỗi người dân.
Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà, UBND thành phố đã có báo cáo chi tiết về kết quả thực hiện các nội dung chất vấn của kỳ họp trước. Trong phạm vi thời gian cho phép, lãnh đạo thành phố tập trung làm rõ một số vấn đề mà các đại biểu quan tâm.

Về điều kiện cơ sở vật chất phục vụ tổ chức bữa ăn bán trú tại các trường học, để chuẩn bị cho năm học mới và triển khai nghị quyết của HĐND thành phố, UBND thành phố đã chỉ đạo các xã, phường rà soát toàn bộ cơ sở vật chất tại các trường học, trong đó, tập trung vào hệ thống nhà vệ sinh, khu vực rửa tay, hạ tầng kỹ thuật và các điều kiện phục vụ bếp ăn bán trú.
Trên cơ sở rà soát, thành phố đã bố trí kinh phí để các địa phương hoàn thiện cơ sở vật chất, bảo đảm phục vụ năm học mới. Việc đầu tư không chỉ tập trung vào bếp ăn, mà còn bao gồm toàn bộ các điều kiện bảo đảm vệ sinh học đường và đã được triển khai từ cuối năm học trước.
Về mô hình tổ chức bữa ăn bán trú, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà cho biết, Hà Nội sẽ triển khai hai mô hình phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ sở giáo dục. Đối với các trường đủ điều kiện về cơ sở vật chất và được cấp phép, nhà trường sẽ tổ chức nấu ăn tại chỗ. Đối với các trường chưa đáp ứng điều kiện hoặc không đủ điều kiện tổ chức bếp ăn, thành phố sẽ thực hiện mô hình sử dụng suất ăn sẵn do các đơn vị chuyên nghiệp, đủ điều kiện an toàn thực phẩm cung cấp.
Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm thành phố đã ban hành đầy đủ các tiêu chí, điều kiện để lựa chọn các đơn vị cung cấp suất ăn nhằm bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, để khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý bữa ăn học đường thời gian qua, Hà Nội đã xây dựng hệ thống dữ liệu tập trung phục vụ quản lý và giám sát, gồm 5 nhóm nội dung.
Thứ nhất, xây dựng hồ sơ dinh dưỡng điện tử cho học sinh. Thứ hai, quản lý nhà cung cấp thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Thứ ba, kiểm soát an toàn thực phẩm trên môi trường số thông qua ứng dụng chữ ký số và camera AI. Thứ tư, xây dựng ứng dụng dành cho phụ huynh để tra cứu, giám sát toàn bộ quá trình tổ chức bữa ăn bán trú. Thứ năm, xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác điều hành, chỉ đạo.
Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, toàn bộ hướng dẫn, đề án và các mô hình tổ chức thực hiện đã được hoàn thiện. Ngay sau khi HĐND thành phố thông qua Nghị quyết về hỗ trợ bữa ăn bán trú tại kỳ họp này, UBND thành phố sẽ ban hành các văn bản triển khai, đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp đã xây dựng nhằm bảo đảm việc tổ chức bữa ăn bán trú an toàn, đủ dinh dưỡng, góp phần nâng cao thể lực, tầm vóc học sinh Thủ đô theo mục tiêu của Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố mong muốn HĐND thành phố, các cấp chính quyền, cử tri và nhân dân Thủ đô tiếp tục đồng hành, tăng cường giám sát, góp phần cùng thành phố thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, chăm lo sức khỏe nhân dân, đặc biệt là đối với học sinh.
Xử lý dứt điểm các điểm giết mổ nhỏ lẻ trong tháng 7-2026
Trả lời câu hỏi chất vấn của đại biểu Lê Văn Học (Tổ đại biểu số 13) về tình trạng giết mổ nhỏ lẻ trong khu dân cư, Chủ tịch UBND xã Phúc Lộc Lê Văn Thu cho biết, trên địa bàn xã Phúc Lộc chỉ có 1 cơ sở giết mổ tập trung tạm thời, được cấp mã số kiểm soát giết mổ. Còn 14 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ nằm trong khu dân cư, chưa được cấp phép, chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện về vệ sinh thú y, môi trường, an toàn thực phẩm. Xã Phúc Lộc xác định đây là vấn đề tồn tại kéo dài và có lịch sử gắn với tập quán sản xuất nông nghiệp, sinh kế của người dân.
UBND xã đã vận động chấm dứt hoạt động của 14 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ không phép trong khu dân cư, các hộ này đã được hướng dẫn chuyển hoạt động vào cơ sở giết mổ tạm thời.
Để bảo đảm sinh kế cho người dân, UBND xã Phúc Lộc đề xuất với thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường quy hoạch dự án cơ sở giết mổ tập trung với quy mô đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật. Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND xã Phúc Lộc cam kết không để tồn tại cơ sở giết mổ trong khu dân cư trên địa bàn.
Cùng trả lời câu hỏi của đại biểu Lê Văn Học, Chủ tịch UBND xã Trần Phú Đỗ Hoàng Anh Châu cho biết, xã hiện đã bố trí 49/52 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ nằm trong khu dân cư vào 2 điểm giết mổ tập trung tạm thời. Đối với 3 hộ còn lại, do 2 điểm giết mổ tập trung tạm thời đã hết chỗ nên xã đang kiến nghị mở rộng để bảo đảm tiếp nhận thêm các cơ sở.
Trong thời gian tới, UBND xã Trần Phú sẽ xây dựng một khu giết mổ tập trung mới, bảo đảm cách xa khu dân cư, từ đó, đưa tất cả các điểm giết mổ tạm thời đến một điểm tập trung.

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường cho biết, đến trước 1-7-2026, toàn thành phố đã giảm 60% trên tổng số 600 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ trong khu dân cư. Đối với các cơ sở còn lại, sau ngày 1-7 hoạt động là vi phạm, vì vậy, thành phố đang chỉ đạo xử lý dứt điểm các điểm giết mổ nhỏ lẻ trong khu dân cư trong tháng 7-2026.
Về giải pháp lâu dài, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường cho biết, quy hoạch Thủ đô đã cập nhật 27 điểm giết mổ tập trung. Thành phố cũng kêu gọi đầu tư trong nước, ngoài nước và hiện cũng đã có một số nhà đầu tư quan tâm đến việc đầu tư dự án giết mổ tập trung theo quy hoạch với công nghệ khép kín, tuần hoàn, kinh tế xanh…, khép kín từ trồng trọt, chăn nuôi đến giết mổ tập trung.
Sẽ xây dựng phần mềm quản lý bữa ăn trường học
Đại biểu Phạm Thị Thanh Hương (Tổ đại biểu số 4) nêu câu hỏi đối với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND của HĐND thành phố được ban hành với mục tiêu bảo đảm mọi học sinh tiểu học trên địa bàn được sử dụng bữa ăn bán trú an toàn, chất lượng.
Tuy nhiên, qua giám sát cho thấy, chất lượng bữa ăn giữa các trường vẫn còn chênh lệch; việc lựa chọn, kiểm soát nhà cung cấp thực phẩm ở một số nơi chưa thực sự chặt chẽ, thiếu công khai, minh bạch. Bên cạnh đó, việc xây dựng đề án tổng thể và đẩy mạnh số hóa công tác quản lý bữa ăn bán trú còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đại biểu đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết trách nhiệm đối với những tồn tại nêu trên và những giải pháp đột phá để quản lý thống nhất, nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú trên toàn thành phố để chấm dứt tình trạng chất lượng bữa ăn bán trú phụ thuộc vào từng trường.
Cùng quan tâm đến nội dung này, đại biểu Trần Đức Phương (Tổ đại biểu số 12) cho biết, dù thành phố đã triển khai các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho trường học, nhiều phụ huynh vẫn khó tiếp cận thông tin về nhà cung cấp, điều kiện an toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn bán trú. Đại biểu đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết giải pháp công khai, minh bạch thông tin; làm rõ lộ trình xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về nhà cung cấp, kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm và thời điểm hệ thống đi vào vận hành.

Trả lời các nội dung này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết, thời gian qua, việc triển khai Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND đã hỗ trợ công tác tổ chức bữa ăn bán trú trong các nhà trường. Năm học vừa qua, khi thực hiện chính sách này, toàn thành phố đã có 3.202 trường học tổ chức bữa ăn bán trú (đạt tỷ lệ 88,4%) theo hình thức nấu ăn tại trường hoặc sử dụng suất ăn do các đơn vị chuyên nghiệp bên ngoài cung cấp.
Với trách nhiệm của ngành và cơ quan chuyên môn tham mưu UBND thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng Đề án tổng thể về tổ chức ăn bán trú, trong đó tiếp tục duy trì hai mô hình là nấu ăn tại trường và sử dụng suất ăn từ các đơn vị bên ngoài với giải pháp trọng tâm là ứng dụng công nghệ.
Sở đang phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ phát triển một phần mềm quản lý, cho phép xây dựng cơ sở dữ liệu về tất cả các đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm có nguồn gốc và được xác định. Trên cơ sở đó, các nhà trường có thể đặt hàng từ các đơn vị có tên trên hệ thống. Việc lựa chọn đơn vị cung cấp sẽ do các địa phương được giao nhiệm vụ thực hiện, qua đó, giảm bớt các công việc ngoài chuyên môn để các thầy, cô giáo tập trung vào nhiệm vụ dạy học.

Đồng thời, phần mềm cũng sẽ giúp theo dõi toàn bộ quy trình, góp phần bảo đảm công tác quản lý và hình thành cơ sở dữ liệu dùng chung, xác định chính xác những đơn vị cung cấp đáp ứng yêu cầu trên địa bàn Thủ đô.
Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ gắn trách nhiệm trong phạm vi nhà trường, lãnh đạo nhà trường vẫn chịu trách nhiệm toàn diện về công tác an toàn thực phẩm; thực hiện đầy đủ quy trình kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn và các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm.
"Sở Giáo dục và Đào tạo tin rằng khi có đề án và có cơ sở dữ liệu tốt sẽ khắc phục tối đa những sự việc có thể xảy ra liên quan đến bữa ăn bán trú", ông Nguyễn Văn Hiền nhấn mạnh.
Siết quản lý thuốc bảo vệ thực vật

Làm rõ bất cập trong kiểm soát an toàn thực phẩm
Chất vấn Giám đốc Sở Y tế, đại biểu Nguyễn Vinh Quang (Tổ đại biểu số 30) đề nghị làm rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục những tồn tại trong công tác kiểm soát an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể trường học và khu công nghiệp. Việc lưu mẫu thức ăn tại một số cơ sở chưa đúng quy định; công tác kiểm tra chủ yếu dựa vào hồ sơ và test nhanh, trong khi tỷ lệ kiểm nghiệm bằng phòng thí nghiệm còn thấp, nhất là tại các xã, phường.

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Trọng Diện cho biết, việc kiểm nghiệm an toàn thực phẩm tại các địa phương còn hạn chế do thiếu nguồn lực, trang thiết bị và bộ test nhanh, trong khi năng lực chuyên môn của các đoàn kiểm tra cấp cơ sở cũng chưa đáp ứng yêu cầu. Vì vậy, nhiều nơi vẫn chủ yếu kiểm tra hồ sơ và đánh giá lâm sàng, chưa thực hiện được nhiều xét nghiệm chuyên sâu.
Ông Nguyễn Trọng Diện nhấn mạnh: “Đầu tư nguồn lực cho địa phương trong thời gian tới là câu chuyện phải làm tốt hơn. Ngành Y tế sẽ tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực cho y tế cơ sở và các lực lượng tham gia công tác kiểm tra an toàn thực phẩm nhằm nâng cao chất lượng giám sát tại cơ sở”.
Đại biểu Nguyễn Hà Duy (Tổ đại biểu số 9) dẫn báo cáo của UBND thành phố cho biết, từ ngày 1-7-2025 đến hết ngày 30-6-2026, Sở Công Thương đã chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra và xử lý gần 1.300 vụ vi phạm về an toàn thực phẩm. Đại biểu đề nghị Giám đốc Sở Công Thương cho biết có bao nhiêu vụ liên quan thực phẩm không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng, kinh doanh qua mạng và sau xử phạt, tỷ lệ tái phạm là bao nhiêu?

Trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Công Thương Võ Nguyên Phong cho biết, qua kiểm tra gần 1.300 vụ vi phạm về an toàn thực phẩm, lực lượng quản lý thị trường phát hiện 18 vụ vi phạm trên môi trường thương mại điện tử và 8 vụ tái phạm. Cơ quan chức năng đã chuyển Công an thành phố điều tra 26 vụ có dấu hiệu hình sự, đồng thời, tiêu hủy thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm an toàn thực phẩm với tổng giá trị hơn 19 tỷ đồng.
Sáu tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 731 vụ vi phạm về an toàn thực phẩm, hoàn thành mục tiêu theo kế hoạch khắc phục các điểm nghẽn về an toàn thực phẩm.
Để nâng cao hiệu quả kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhất là đối với hoạt động kinh doanh thực phẩm trên môi trường thương mại điện tử, Sở Công Thương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) và Sở Khoa học và Công nghệ để tăng cường kiểm tra, giám sát các sàn thương mại điện tử.
.jpg)
Sở sẽ yêu cầu các chủ gian hàng, tài khoản bán hàng thực hiện xác thực điện tử, nhằm chấm dứt tình trạng sử dụng tài khoản ảo, thay đổi thông tin nhận diện hoặc đóng tài khoản để né tránh trách nhiệm khi bị kiểm tra, xử lý.
Sở Công Thương đang triển khai Đề án thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử trên địa bàn thành phố. Đề án đã được trình UBND thành phố, trong đó có nội dung xây dựng “gian hàng số Thủ đô”, góp phần nâng cao niềm tin của người tiêu dùng trên môi trường số và minh bạch hóa nguồn gốc sản phẩm.
Hà Nội đổi mới quản lý an toàn thực phẩm
Đại biểu Nguyễn Danh Phúc (Tổ đại biểu số 22) cho biết, công tác cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được phân công, phân cấp tương đối cụ thể. Tuy nhiên, công tác hậu kiểm còn hạn chế, chưa kịp thời phát hiện, xử lý cơ sở không duy trì đầy đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong quá trình hoạt động.

Đại biểu đề nghị Giám đốc Sở Y tế làm rõ số lượng cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận, kết quả hậu kiểm, số cơ sở vi phạm, bị thu hồi giấy chứng nhận hoặc đình chỉ hoạt động; nêu nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục.
Trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện cho biết, theo quyết định về phân cấp quản lý an toàn thực phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm quản lý các bếp ăn tập thể, căng tin trong khu công nghiệp, trường học, bệnh viện hạng I trở lên, các cơ quan có quy mô phục vụ từ 200 suất ăn/lần trở lên và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong khách sạn từ 3 sao trở lên. Các cơ sở còn lại thuộc thẩm quyền quản lý của cấp xã, phường.
Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng, khối lượng công việc của cấp cơ sở rất lớn. Trong khi cấp thành phố có 3 ngành cùng tham gia quản lý gồm: Y tế, công thương và nông nghiệp và môi trường; cấp xã, phường chỉ có một đầu mối quản lý cả ba lĩnh vực nên còn gặp nhiều khó khăn.

Để khắc phục, Sở Y tế đã tham mưu nghiên cứu đổi mới mô hình quản lý theo hướng một đầu mối thống nhất từ thành phố đến cơ sở; tăng cường năng lực cho Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm các địa phương, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng bản đồ số đánh giá, xếp hạng các cơ sở bảo đảm an toàn thực phẩm để phục vụ công tác quản lý và giúp người dân thuận tiện tra cứu.
Điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn, chủ tọa kỳ họp đề nghị Giám đốc Sở Y tế làm rõ kế hoạch triển khai và thời gian hoàn thành.
Giám đốc Sở Y tế cho biết, Sở đang chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan hoàn thiện Đề án đổi mới mô hình quản lý an toàn thực phẩm. Dự kiến trong tháng tới, Sở sẽ trình thành phố hai nội dung gồm: Đề án tổ chức mô hình quản lý theo một đầu mối và các cơ chế, chính sách phục vụ triển khai mô hình quản lý mới.
Tăng phối hợp chống thực phẩm giả
Chất vấn tại kỳ họp, đại biểu Đào Duy Hải (Tổ đại biểu số 26) cho biết, thời gian qua, các lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ với số lượng lớn trên địa bàn, gây bức xúc trong nhân dân.

Đại biểu đề nghị Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan quản lý và giải pháp đủ mạnh để ngăn chặn tình trạng này trong thời gian tới.
Trả lời chất vấn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội Trịnh Quang Đức cho biết, dưới sự chỉ đạo của Sở Công Thương, sau khi HĐND thành phố ban hành nghị quyết, lực lượng quản lý thị trường đã chủ động tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm. Đối với các vụ việc lớn, lực lượng quản lý thị trường đã phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố để kiểm tra, phát hiện và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra xử lý theo quy định.

Về nguyên nhân, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường cho rằng hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng lậu hiện diễn ra trên phạm vi liên tỉnh, trong khi công tác phối hợp giữa các địa phương là yếu tố rất quan trọng. Để tăng cường hiệu quả đấu tranh, Sở Công Thương đã tham mưu UBND thành phố xây dựng quy chế phối hợp giữa Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội với Ban Chỉ đạo 389 của 10 tỉnh, thành phố. Qua đó, việc trao đổi thông tin được thực hiện thường xuyên, kịp thời, góp phần phát hiện và xử lý nhiều vụ việc lớn.
Về giải pháp thời gian tới, ông Trịnh Quang Đức cho biết, lực lượng quản lý thị trường sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp; tăng cường phối hợp với Công an thành phố, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường trong công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm.
Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường cam kết thực hiện nghiêm các chỉ tiêu UBND thành phố giao, phấn đấu hoàn thành kế hoạch kiểm tra, xử lý từ 900 đến 1.000 vụ việc theo mục tiêu đã đề ra.
Năng lực tiêu thoát nước tại một số lưu vực chưa đáp ứng yêu cầu
Báo cáo của UBND thành phố Hà Nội về việc giải quyết điểm nghẽn úng ngập trên địa bàn thành phố cho biết, UBND thành phố đã chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư tập trung triển khai các dự án theo Quy hoạch thoát nước Thủ đô kết hợp thực hiện các dự án theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp; tăng cường công tác quản lý, vận hành hệ thống thoát nước, công trình thủy lợi và công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện.
Đến ngày 30-6-2026, hầu hết dự án theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đã hoàn thành hoặc hoàn thành các hạng mục chính phục vụ tiêu thoát nước mùa mưa năm 2026; nhiều công trình đầu mối, hồ điều hòa, trạm bơm và hệ thống cống truyền tải đã được đưa vào vận hành, góp phần tăng năng lực tiêu thoát nước, nâng cao khả năng điều tiết giữa các lưu vực và phát huy hiệu quả đầu tư ngay trong quá trình khai thác.
Qua theo dõi thực tế các trận mưa đầu mùa năm 2026, các công trình đã hoàn thành bước đầu phát huy hiệu quả trong việc giảm nguy cơ úng ngập, rút ngắn thời gian tiêu thoát nước tại nhiều khu vực trọng điểm; từng bước khắc phục các điểm nghẽn của hệ thống thoát nước, góp phần bảo đảm giao thông, giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh việc triển khai các dự án đầu tư, công tác quản lý, vận hành hệ thống thoát nước tiếp tục được duy trì ổn định; sự phối hợp giữa hệ thống thoát nước đô thị với hệ thống công trình thủy lợi từng bước được nâng cao, góp phần khai thác hiệu quả các công trình hiện có và nâng cao năng lực ứng phó với các tình huống mưa lớn.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đầu tư, quản lý và vận hành hệ thống thoát nước của thành phố vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Một số công trình theo Quy hoạch thoát nước Thủ đô chưa được đầu tư đồng bộ hoặc đang trong quá trình triển khai, dẫn đến năng lực tiêu thoát nước tại một số lưu vực chưa đáp ứng yêu cầu khi xuất hiện các trận mưa lớn có cường suất cao trong thời gian ngắn.
Một số dự án theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp mặc dù đã hoàn thành các hạng mục chính phục vụ tiêu thoát nước nhưng vẫn còn các hạng mục cần hoàn thiện, chỉnh trang và hoàn trả hạ tầng kỹ thuật để bảo đảm hoàn thành toàn bộ công trình theo kế hoạch.
Việc kết nối hệ thống thoát nước giữa một số khu đô thị, khu dân cư mới với hệ thống thoát nước chung của thành phố chưa thực sự đồng bộ; tiến độ bàn giao, tiếp nhận một số công trình hạ tầng kỹ thuật sau đầu tư còn chậm, ảnh hưởng đến công tác quản lý, vận hành thống nhất.
Bên cạnh đó, quá trình đô thị hóa nhanh, sự gia tăng diện tích bề mặt không thấm nước và tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu làm gia tăng lưu lượng nước mưa vượt quá khả năng tiếp nhận của hệ thống tại một số thời điểm. Đây là những yếu tố khách quan tiếp tục đặt ra yêu cầu phải đầu tư đồng bộ, lâu dài đối với hệ thống thoát nước của thành phố.
Hệ thống thoát nước mới đáp ứng khoảng 20% công suất theo yêu cầu
Đại biểu Lê Văn Đức (Tổ đại biểu số 9) chất vấn Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội về công tác quy hoạch và phát triển hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố. Đại biểu cho biết, Quy hoạch thoát nước Thủ đô được phê duyệt từ năm 2012 với thông số thiết kế dựa trên lượng mưa khoảng 310mm trong 2 ngày, tương ứng chu kỳ lặp lại 10 năm.
Tuy nhiên, thực tế những năm gần đây đã xuất hiện nhiều trận mưa cực đoan, có nơi lượng mưa đạt từ 500-600 mm trong một ngày, vượt xa năng lực thiết kế của hệ thống thoát nước hiện hữu, dẫn đến tình trạng ngập úng kéo dài tại nhiều khu vực. Mặc dù vậy, các yếu tố mới này vẫn chưa được cập nhật vào quy hoạch.

Bên cạnh đó, quy hoạch thoát nước lưu vực sông Đáy và việc xác định cao độ nền xây dựng cũng chưa được điều chỉnh, cập nhật, gây ảnh hưởng đến quá trình triển khai các dự án thoát nước trên địa bàn.
Đại biểu đề nghị Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc làm rõ tiến độ, trách nhiệm trong việc chậm cập nhật Quy hoạch thoát nước Thủ đô; cơ sở xác định vị trí, quy mô, cao độ các hồ điều hòa; phương án dự phòng khi quy hoạch thoát nước thay đổi; cùng giải pháp phát triển hạ tầng thoát nước thân thiện với môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.
Trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho biết, việc triển khai Quy hoạch thoát nước Thủ đô đã được thực hiện trong 13 năm qua và luôn gắn với quá trình điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống quy hoạch chung của thành phố.
Quy hoạch thoát nước được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội năm 2011; sau đó được phê duyệt theo Quyết định số 725 năm 2013. Tiếp đó, trong giai đoạn 2023-2024, cùng với quá trình điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1668, các nội dung về quy hoạch thoát nước cũng tiếp tục được nghiên cứu, cập nhật.
"Trong giai đoạn trước, quy hoạch đã đáp ứng các yêu cầu đặt ra đối với công tác thoát nước của Thủ đô và được tích hợp trong hệ thống quy hoạch phát triển đô thị", Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc cho biết.

Tuy nhiên, qua quá trình triển khai thực tế, thành phố cũng ghi nhận nhiều hạn chế. Theo đánh giá hiện nay, hệ thống thoát nước mới đáp ứng khoảng 20% công suất theo yêu cầu, trong khi hệ thống hồ điều hòa và các công trình thoát nước trên địa bàn mới được đầu tư khoảng 20%, riêng diện tích hồ điều hòa đạt khoảng 18% so với quy hoạch. Đây là một trong những "điểm nghẽn" đã được các đại biểu HĐND thành phố cũng như lãnh đạo Trung ương và thành phố nhiều lần chỉ ra.
Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc cho biết, Sở đã phối hợp với Sở Xây dựng rà soát các nội dung liên quan. Hiện nay, quy hoạch thoát nước, thoát nước thải và quy hoạch cao độ nền đã được xác định là một bộ phận của quy hoạch hạ tầng kỹ thuật theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ là cơ quan chủ trì lập quy hoạch, còn Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ phối hợp rà soát, hoàn thiện các nội dung liên quan.
Đối với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã ban hành kế hoạch triển khai. Theo định hướng quy hoạch mới, tổng diện tích hồ điều hòa của Hà Nội sẽ đạt hơn 8.000 ha, tăng khoảng 20-25% so với quy hoạch trước đây nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước, thích ứng với biến đổi khí hậu và tình trạng mưa cực đoan.
Bên cạnh đó, quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm cũng lần đầu tiên nghiên cứu đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm theo mô hình phát triển đô thị hiện đại. Theo đó, cùng với hệ thống giao thông và đường sắt đô thị, thành phố sẽ quy hoạch hệ thống bể chứa nước ngầm và công trình thoát nước ngầm nhằm nâng cao hiệu quả điều tiết, tiêu thoát nước đô thị. Đây là nội dung mới sẽ tiếp tục được cụ thể hóa trong quá trình triển khai quy hoạch.
Về tiến độ điều chỉnh quy hoạch thoát nước, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc cho biết Sở đã thống nhất với Sở Xây dựng về nhiệm vụ và lộ trình thực hiện. Dự kiến trong tháng 9-2026, quy hoạch thoát nước và thoát nước thải của Hà Nội sẽ được phê duyệt và công bố công khai để các đại biểu HĐND thành phố cũng như nhân dân Thủ đô theo dõi, giám sát.
Ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh cũng cho biết, thành phố đang tập trung triển khai các công trình trọng điểm về thoát nước. Theo đó, hiện có 13 công trình cấp bách đang được đẩy nhanh tiến độ, trong đó có 6 dự án hồ điều hòa, cùng với các dự án cải tạo mạng lưới kênh mương, cống và trạm bơm.
Song song với đó, thành phố đang triển khai cải tạo, chỉnh trị các tuyến sông giữ vai trò quan trọng trong tiêu thoát nước như sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu, sông Nhuệ và sông Đáy. Khi các tuyến sông này được khơi thông dòng chảy và hạ thấp mực nước, sẽ góp phần nâng cao năng lực thoát nước, đồng thời, phục vụ hiệu quả công tác tưới tiêu trên địa bàn thành phố.
Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc cũng cho biết các sở, ngành đang tiếp tục rà soát để khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý cao độ nền và quy hoạch thoát nước. Trong quá trình điều chỉnh quy hoạch, thành phố sẽ cập nhật các yếu tố mới, trong đó có việc tính toán lại tần suất mưa thiết kế cho hệ thống thoát nước; rà soát quy mô trạm bơm, sông, kênh, hồ điều hòa; đồng thời tích hợp các kịch bản biến đổi khí hậu giai đoạn từ năm 2025 trở đi.
Ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh bày tỏ, nếu thành phố hoàn thành khoảng 80% khối lượng còn lại của Quy hoạch thoát nước theo Quyết định số 725, Hà Nội cơ bản sẽ giải quyết được tình trạng ngập úng đô thị. Cùng với đó, Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đã định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đa tầng, đa lớp. Khi hệ thống này được đầu tư đồng bộ, sẽ tạo nền tảng để giải quyết căn cơ bài toán ngập úng đô thị trong thời gian tới.
Đo lường sự đóng góp của các dự án hồ điều hòa, công viên
Đại biểu Nguyễn Trung Nam (Tổ đại biểu số 18) đề nghị Giám đốc Sở Tài chính làm rõ hiệu quả khai thác sau đầu tư đối với các dự án hồ điều hòa, công viên sử dụng vốn ngân sách. Đại biểu cho rằng, đầu tư công phải đóng vai trò “vốn mồi”, dẫn dắt. Vì vậy, bên cạnh mục tiêu thoát nước và tạo cảnh quan, cần đánh giá rõ phương án khai thác sau đầu tư, tạo thêm nguồn lực và đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố.

Làm rõ nội dung này, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú cho biết, đối với các dự án đầu tư công bằng vốn ngân sách thành phố, đặc biệt là các công trình hồ điều hòa, công viên và đường dạo xung quanh, Sở Tài chính đều tham gia thẩm định ngay từ giai đoạn chuẩn bị chủ trương đầu tư đến quá trình triển khai dự án. Việc thẩm định tập trung đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, kế hoạch đầu tư, xác định phương án bàn giao công trình sau khi hoàn thành để địa phương quản lý, khai thác và vận hành. Các dự án này không chỉ hướng tới mục tiêu giảm úng ngập, cải thiện môi trường, phát triển hạ tầng giao thông, mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng theo quy hoạch, tạo sức hấp dẫn thu hút đầu tư và tăng nguồn lực cho ngân sách thành phố.
Bên cạnh các dự án triển khai theo kế hoạch thông thường, thành phố cũng thực hiện một số dự án cấp bách nhằm kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh. Các dự án này được xem xét trên cơ sở đề xuất của các cơ quan chuyên ngành và được đánh giá kỹ về sự cần thiết cũng như hiệu quả đầu tư. Khi thẩm định các dự án cấp bách này, Sở Tài chính đặc biệt chú trọng kiểm soát hiệu quả và không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý vốn đầu tư.
“Sở Tài chính khẳng định tất cả công trình đầu tư hạ tầng kỹ thuật và thoát nước thời gian qua đều được đánh giá, đo lường trên cơ sở mức độ đóng góp đối với ngân sách, phát triển kinh tế - xã hội và sự phát triển chung của thành phố”, Giám đốc Sở Tài chính nhấn mạnh.
Hạn chế tối đa việc liên tục đào vỉa hè
Trả lời chất vấn của đại biểu Trần Khánh Hưng (Tổ đại biểu số 8) về định hướng xây dựng “thành phố bọt biển” nhằm giải quyết vấn đề ngập úng, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Phi Thường cho biết, giải pháp này chuyển từ thoát nước nhanh sang giữ nước, thấm nước, điều tiết nước và tái sử dụng nước. Vấn đề này đang trong quá trình xem xét, chưa được triển khai cụ thể. Tuy nhiên, Sở Xây dựng đã có các bước, quy trình để thực hiện việc xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn về vật liệu thấm, để ngay khi đề án được phê duyệt thì có cơ sở triển khai thực hiện ngay.

Giám đốc Sở Xây dựng khẳng định, không phải toàn thành phố sẽ triển khai ngay lộ trình xây dựng “thành phố bọt biển” mà thực hiện theo lộ trình. Những khu vực như công viên, vườn hoa, vỉa hè sẽ thực hiện trước để bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả; bên cạnh đó, “thành phố bọt biển” sẽ được áp dụng cho những khu vực đô thị mới.
Về tình trạng vỉa hè bị đào lên lấp xuống liên tục được đại biểu Trần Khánh Hưng chất vấn, Giám đốc Sở Nguyễn Phi Thường cho biết toàn bộ vỉa hè được phân cấp cho cấp phường, xã quản lý.
Tuy nhiên, Sở Xây dựng đang thực hiện nhiệm vụ hạ ngầm tất cả “rác trời”, bao gồm dây điện và hệ thống viễn thông. Việc này đang được triển khai tại 3 phường trung tâm, đồng thời, nhân rộng đến các phường trong khu vực nội thành.

“Không thể tránh được việc đào lên, lấp xuống vỉa hè. Chúng tôi cố gắng thực hiện kết nối tất cả các khâu lại để hạn chế tối đa việc liên tục đào lên, lấp xuống và quan tâm hoàn trả mặt bằng sau thi công”, ông Nguyễn Phi Thường nói.
Trả lời chất vấn của đại biểu Trần Anh Tuấn (Tổ đại biểu số 22) liên quan đến khớp nối hạ tầng thoát nước của các khu đô thị, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, Sở đã rà soát toàn bộ 52 khu đô thị trên địa bàn thành phố, đã có 26 khu đô thị, khu nhà ở được hoàn thiện toàn bộ và bàn giao toàn bộ hạ tầng kỹ thuật thoát nước cho thành phố. Còn lại 26 khu đô thị, Sở Xây dựng cố gắng trong năm 2026 sẽ hoàn thành khớp nối.
Về việc yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện toàn bộ hệ thống hồ điều hòa, trạm bơm, cống thoát nước và điểm đấu nối đúng với quy hoạch, thiết kế được phê duyệt, ông Nguyễn Phi Thường đề xuất không nghiệm thu hoặc không đưa công trình vào sử dụng khi hệ thống thoát nước chưa hoàn chỉnh.
Giám đốc Sở Xây dựng cho biết hiện nay, thành phố có 3.501 hồ ao tự nhiên, tăng thêm 337 so với năm 2023 để bảo đảm trữ nước, điều tiết thoát nước tự nhiên.
Làm rõ trách nhiệm khi xảy ra ngập úng tại một số địa bàn
Liên quan đến trách nhiệm trong quản lý trật tự đô thị, úng ngập, đại biểu Trần Anh Tuấn (Tổ đại biểu số 22) đề nghị lãnh đạo UBND phường Phú Thượng và Bồ Đề trả lời về trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng úng ngập khi thi công công trình ở khu Ciputra, Dự án Khai Sơn dẫn đến úng ngập cục bộ tại địa bàn.

Trả lời nội dung này, đại diện UBND phường Bồ Đề nhận trách nhiệm đối với những tồn tại để xảy ra trên địa bàn và cho biết, sẽ tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm.
Về trách nhiệm của UBND phường đối với các nội dung liên quan đến dự án Khai Sơn, theo đại diện lãnh đạo UBND phường Bồ Đề, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, UBND phường đã phối hợp với UBND phường Việt Hưng đôn đốc, chỉ đạo chủ đầu tư là Công ty Khai Sơn khẩn trương giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại. Đồng thời, với trách nhiệm quản lý nhà nước trên địa bàn, UBND phường tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải quyết các nội dung liên quan đến dự án.

Với trách nhiệm khi xảy ra úng ngập tại khu đô thị Ciputra, đại diện UBND phường Phú Thượng cho biết, thực hiện chỉ đạo của thành phố, phường đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục tình trạng úng ngập. Đến nay, cơ bản đã xử lý được các điểm úng cục bộ trên địa bàn.
Cụ thể, trạm bơm Phú Thượng có công suất 12 m³/giây đã được hoàn thành trong tháng 6-2026 sau gần 7 năm triển khai. Trạm đã được vận hành thử, bảo đảm chủ động điều tiết mực nước hồ điều hòa và hỗ trợ tiêu thoát nước ra sông Hồng khi có mưa lớn.

Hệ thống hồ điều hòa trong khu đô thị Nam Thăng Long cũng đã được hoàn thiện và kết nối với trạm bơm. Bên cạnh đó, với các điểm úng cục bộ trên địa bàn, phường đã triển khai nhiều giải pháp xử lý như đầu tư hệ thống bể chứa và máy bơm; khơi thông hệ thống cống thoát nước hiện trạng, góp phần tiêu thoát từ các ngõ trong khu dân cư ra trạm bơm để tiêu thoát... Thực tế qua các đợt mưa vừa qua, nước mưa được tiêu thoát rất nhanh, cơ bản không còn tình trạng úng ngập trên địa bàn phường.
Siết tiến độ hạ tầng khu đô thị
Đại biểu Trần Hợp Dũng (Tổ đại biểu số 9) cho biết, qua giám sát lĩnh vực thoát nước, tình trạng các khu đô thị “3 không” vẫn kéo dài trong thời gian dài, gồm: Không đấu nối hệ thống thoát nước vào hệ thống tập trung, không đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và không bàn giao hạ tầng. Đại biểu đề nghị Giám đốc Sở Tài chính làm rõ trách nhiệm trong công tác giám sát đầu tư đối với các dự án này.

Trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú cho biết, theo quy định của pháp luật về đầu tư, trong quá trình triển khai các dự án khu đô thị, các nhà đầu tư phải thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo tháng, quý, 6 tháng và hằng năm gửi Sở Tài chính - cơ quan đầu mối về giám sát, đánh giá đầu tư.
Trên cơ sở đó, Sở Tài chính thường xuyên đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Đối với các dự án chưa hoàn thành hạ tầng, đặc biệt là hệ thống thoát nước, Sở yêu cầu tập trung nguồn lực để hoàn thành theo đúng tiến độ.
Theo Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, trong quá trình giám sát các dự án chậm tiến độ, Sở Tài chính đã phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát và tham mưu UBND thành phố xử lý. Đối với 64 dự án được tiếp tục triển khai, thành phố đã điều chỉnh chủ trương đầu tư, yêu cầu chủ đầu tư ưu tiên hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống thoát nước, trước khi đưa các hạng mục nhà ở vào khai thác.
Tuy nhiên, thực tế tại một số dự án, vẫn còn tình trạng đã hoàn thành các hạng mục nhà ở nhưng chưa đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng thoát nước. Theo Giám đốc Sở Tài chính, nguyên nhân chủ yếu là do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; bên cạnh đó, một số nhà đầu tư chưa ưu tiên bố trí nguồn lực do các hạng mục hạ tầng không tạo ra hiệu quả kinh tế trực tiếp.
Để khắc phục tình trạng này, Sở Tài chính tiếp tục tham mưu UBND thành phố yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các hạng mục theo cam kết. Trường hợp không điều chỉnh tiến độ hoặc không thực hiện đúng trách nhiệm, thành phố sẽ xem xét áp dụng các biện pháp hạn chế, trong đó có việc không xem xét giao hoặc chấp thuận cho nhà đầu tư tiếp tục thực hiện các dự án khác trên địa bàn.
Sở Tài chính cũng đã có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện các cam kết và quy định về đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật của dự án.
Hà Nội sẽ xây dựng hệ thống cảm biến úng ngập
Liên quan đến vấn đề giá dịch vụ thoát nước được đại biểu Nguyễn Danh Phúc (Tổ đại biểu số 22) chất vấn, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Phi Thường cho biết, ngày 19-6, Sở đã trình UBND thành phố đề án về giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải. Ngày 9-7, UBND thành phố đã có văn bản đề nghị Sở Xây dựng hoàn thiện lại.
“Chúng tôi đang hoàn thiện và điều chỉnh lại, trình UBND thành phố trong thời gian sớm nhất với tinh thần rất khẩn trương”, ông Nguyễn Phi Thường nói.

Trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Thị Diễm Hằng (Tổ đại biểu số 12) về hệ thống thông tin dữ liệu thoát nước, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, Thành ủy, UBND thành phố đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội xây dựng dự án rất quan trọng là dự án hệ thống cảm biến úng ngập trên toàn địa bàn thành phố. Hiện nay, Sở Xây dựng cùng với công ty thoát nước đang vận hành hệ thống quản lý cao độ hồ ao trên địa bàn thành phố để điều tiết việc xử lý úng ngập theo thời gian thực.
Liên quan đến việc cơn mưa ngày 10-7 gây ngập úng tại khu vực đường Quang Trung (phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam), ông Nguyễn Phi Thường cho biết, mực nước ngập từ 30cm và quá 30 phút được coi là ngập úng. Tại khu vực đường Quang Trung, xảy ra hiện tượng dềnh nước khoảng hơn 20cm; nguyên nhân do dự án chống ngập đang trong giai đoạn nghiệm thu và chuyển giao cho đơn vị khai thác vận hành, dẫn đến việc mở cửa thoát nước của hồ Bảy Mẫu chậm.

Ông Nguyễn Phi Thường cho biết, 10 dự án chống ngập theo lệnh khẩn cấp sẽ có tác động đến 120/220 điểm úng ngập đã được xác định, một số khu vực vẫn đang chờ thoát nước của hệ thống tả Nhuệ, hữu Nhuệ và Bắc sông Hồng.
Trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Thị Thanh Thủy (Tổ đại biểu số 6), Giám đốc Sở Xây dựng thông tin, thành phố đã xây dựng ba kịch bản: Mưa dưới 10mm, mưa từ 10-30mm và mưa trên 30mm, kèm theo đó là 3 phương án tổ chức giao thông tại 141 vị trí từng xuất hiện ngập trước đây, trong đó, đơn vị sẽ cảnh báo sớm người dân, rào chắn kịp thời các hầm chui, tuyến đường trũng và khu vực nguy hiểm.
Hà Nội đổi mới đầu tư hệ thống thoát nước
Chất vấn về tiến độ thực hiện quy hoạch thoát nước Thủ đô được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2013, đại biểu Trần Thị Thanh Tú (Tổ đại biểu số 23) cho biết, đến nay tỷ lệ đầu tư các hồ điều hòa mới đạt khoảng 18,4%, các công trình thoát nước đạt khoảng 20%. Đây là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng úng ngập khu vực trung tâm chưa được giải quyết căn bản. Đại biểu đề nghị UBND thành phố làm rõ lộ trình đẩy nhanh các dự án và giải pháp khai thác hiệu quả các công trình sau đầu tư.

Trả lời chất vấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng cho biết, sau 13 năm triển khai, khoảng cách giữa quy hoạch và đầu tư vẫn còn lớn. Tại lưu vực sông Tả Đáy, công suất thiết kế là 811m³/giây nhưng hiện mới đạt 164,5m³/giây; diện tích hồ điều hòa theo quy hoạch khoảng 5.040ha, trong khi thực tế mới đạt khoảng 1.075ha.
Để khắc phục, thành phố đang điều chỉnh quy hoạch thoát nước và quy hoạch cốt nền. Dự kiến trong tháng 10, sau khi quy hoạch được phê duyệt, thành phố sẽ ban hành Đề án thoát nước khu vực đô thị tập trung giai đoạn 2026-2030. Theo đề án, công suất các trạm bơm đầu mối sẽ nâng lên khoảng 774m³/giây, diện tích hồ điều hòa đạt khoảng 1.250ha. Tổng nhu cầu vốn dự kiến khoảng 132.000 tỷ đồng, gồm khoảng 32.000 tỷ đồng từ ngân sách và khoảng 100.000 tỷ đồng từ nguồn ngoài ngân sách.
Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng, thành phố sẽ chuyển từ bố trí vốn theo từng dự án sang bố trí theo từng nhiệm vụ, từng lưu vực và từng nguồn vốn; ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng khung, công trình đầu mối và công trình liên lưu vực. Đồng thời, thành phố sẽ xử lý dứt điểm trong năm 2026 đối với 26/52 khu đô thị chưa hoàn thành bàn giao hạ tầng; trường hợp chủ đầu tư không thực hiện đúng trách nhiệm sẽ bị xem xét hạn chế giao dự án mới hoặc công khai vi phạm theo quy định.
Liên quan đến khai thác các hồ điều hòa, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết mục tiêu chính vẫn là phục vụ thoát nước, vì vậy việc khai thác mặt nước phải bảo đảm dung tích đón lũ. Thành phố chỉ định hướng khai thác các khu vực ven hồ, đường dạo, công viên cây xanh và các dịch vụ phù hợp, sau đó giao các xã, phường quản lý để tạo nguồn thu bù đắp chi phí duy tu, vận hành.
Trả lời chất vấn của đại biểu về công tác quản lý hệ thống thoát nước, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng khẳng định việc quản lý hệ thống thoát nước không chỉ là phân cấp quản lý tài sản mà là vận hành hệ thống kỹ thuật liên thông. Thành phố đã ban hành quy chế phối hợp xử lý giữa hệ thống thoát nước đô thị và tiêu thoát nước thủy lợi, yêu cầu các đơn vị phối hợp xử lý tình huống trong vòng 30 phút và phân định rõ trách nhiệm theo từng lưu vực.
Thời gian tới, thành phố sẽ chuyển từ giao gói duy tu theo khối lượng công việc sang giao theo kết quả tiêu thoát nước; đồng thời tổ chức quản lý theo các cấp phù hợp với mô hình mới.
Về ứng dụng công nghệ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng cho biết, thành phố cam kết hoàn thành triển khai hệ thống cảm biến IoT trong năm 2026, đồng thời đầu tư đồng bộ Trung tâm điều hành thoát nước thông minh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và vận hành hệ thống thoát nước trên toàn địa bàn.
Quản lý thoát nước phải theo lưu vực, bảo đảm thống nhất trong điều hành
Đại biểu Nguyễn Văn Đức (Tổ đại biểu số 27) đặt câu hỏi với Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phụ trách lĩnh vực hạ tầng về công tác phân cấp quản lý hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố. Đại biểu cho biết, thời gian qua, công tác thoát nước luôn là một trong những vấn đề được thành phố đặc biệt quan tâm và đã được chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ từ khâu quy hoạch, đầu tư đến tổ chức quản lý, vận hành.

Đại biểu cho rằng, việc phân cấp hiện nay chủ yếu được thực hiện theo địa giới hành chính và phạm vi quản lý, trong khi hệ thống thoát nước của thành phố là một hệ thống liên thông, đồng bộ theo lưu vực. Bên cạnh đó, các gói thầu duy trì hệ thống thoát nước chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ như duy tu, nạo vét, thu gom, kiểm soát hệ thống và xử lý các sự cố phát sinh. Từ thực tế trên, đại biểu đề nghị Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết giải pháp điều hành cụ thể của thành phố để bảo đảm việc quản lý hệ thống thoát nước được thực hiện thống nhất, đồng bộ giữa các đơn vị, qua đó bảo đảm công tác tiêu, thoát nước được kịp thời và hiệu quả trên toàn địa bàn thành phố.
Trả lời chất vấn nội dung này, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn khẳng định, trong quá trình tổ chức thực hiện, thành phố luôn xác định nguyên tắc quản lý hệ thống thoát nước phải bảo đảm tính thống nhất theo lưu vực, không để việc phân cấp theo địa giới hành chính làm ảnh hưởng đến hiệu quả tiêu, thoát nước. Tuy nhiên, đây chỉ là phân cấp về trách nhiệm quản lý nhà nước, còn việc tổ chức vận hành hệ thống thoát nước luôn được điều hành theo nguyên tắc liên thông giữa các lưu vực nhằm bảo đảm hiệu quả chung của toàn hệ thống.
Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, các gói thầu duy trì hệ thống thoát nước hiện nay đều được tổ chức theo phạm vi lưu vực, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ như duy tu, nạo vét, thu gom, kiểm soát dòng chảy, xử lý sự cố và vận hành các công trình đầu mối. Vì vậy, khi xảy ra mưa lớn hoặc các tình huống phát sinh, thành phố sẽ điều hành tập trung, thống nhất giữa các sở, ngành, địa phương và đơn vị vận hành để bảo đảm tiêu, thoát nước kịp thời.
Thời gian tới, UBND thành phố sẽ tiếp tục rà soát cơ chế phân cấp, đồng thời hoàn thiện quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị quản lý nhằm bảo đảm hệ thống thoát nước được vận hành thống nhất, không bị chia cắt bởi ranh giới hành chính. Bên cạnh đó, thành phố sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ số trong quản lý, giám sát và điều hành hệ thống thoát nước; tăng cường chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị quản lý để kịp thời phát hiện, xử lý các điểm ngập úng, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống thoát nước trên toàn địa bàn.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố khẳng định, mục tiêu của Hà Nội là xây dựng hệ thống quản lý thoát nước đồng bộ, hiện đại, bảo đảm khả năng ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan, góp phần giảm thiểu tình trạng ngập úng và phục vụ phát triển đô thị bền vững.
Cụ thể hóa cam kết tại nghị trường thành kết quả cụ thể
Phát biểu kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho biết, đã có 27 lượt đại biểu chất vấn và 35 lượt trả lời với nhiều ý kiến sâu sắc, trách nhiệm, sát thực tiễn. Các câu hỏi tập trung làm rõ tồn tại, nguyên nhân, trách nhiệm và phản ánh đúng những vấn đề cử tri, nhân dân Thủ đô quan tâm.
Chủ tịch UBND thành phố, các Phó Chủ tịch UBND thành phố, giám đốc các sở, ngành và lãnh đạo các cơ quan liên quan đã nghiêm túc trả lời, thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, làm rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp và cam kết lộ trình thực hiện trước HĐND thành phố và cử tri.
Đối với những nội dung chưa được trao đổi trực tiếp tại hội trường, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố và các sở, ngành tiếp tục trả lời đầy đủ bằng văn bản gửi Thường trực HĐND thành phố để tổng hợp, gửi đại biểu trước khi bế mạc kỳ họp.

Về nhóm vấn đề tái chất vấn thực hiện Nghị quyết số 436 của HĐND thành phố về bảo đảm an toàn thực phẩm gắn với bữa ăn bán trú cho học sinh sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố, các sở, ngành và chính quyền địa phương nghiêm túc tiếp thu ý kiến đại biểu; tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý, tăng cường thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, xử lý nghiêm vi phạm và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết.
"Điều quan trọng hơn cả là phải tạo được chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động ở tất cả các cấp, để mỗi bữa ăn của người dân, nhất là bữa ăn của học sinh, thực sự an toàn; qua đó, củng cố niềm tin của cử tri và nhân dân đối với hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này", đồng chí Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh.

Đối với công tác tiêu thoát nước và giải quyết úng ngập đô thị, HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố rà soát tổng thể quy hoạch tiêu thoát nước, đẩy nhanh các dự án trọng điểm, ưu tiên xử lý dứt điểm các điểm úng ngập thường xuyên và các tuyến giao thông huyết mạch. Đồng thời, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, dự báo, vận hành hệ thống tiêu thoát nước; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương, phát huy vai trò của người dân trong bảo vệ hệ thống thoát nước và giữ gìn vệ sinh môi trường.
Kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố, các sở, ban, ngành và chính quyền các cấp khẩn trương cụ thể hóa các cam kết tại nghị trường thành kế hoạch thực hiện với lộ trình, trách nhiệm và kết quả rõ ràng; tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.