Xã hội

Hạnh phúc của người dân là trung tâm

Đình Hiệp 15/07/2026 06:00

Được thành phố Hà Nội lựa chọn là một trong hai địa phương thực hiện "Đề án triển khai thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” trên địa bàn thành phố Hà Nội", xã Phúc Thịnh đang đặt mục tiêu trở thành hình mẫu phát triển toàn diện của Thủ đô.

Cán bộ UBND xã Phúc Thịnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: QUANG THÁI
Cán bộ UBND xã Phúc Thịnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Quang Thái

Ngay sau khi Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 8-7-2026 về xây dựng và triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" trên địa bàn thành phố, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tổ chức hội nghị quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên với 59 điểm cầu và hơn 4.000 đảng viên tham dự nhằm thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận trong toàn hệ thống chính trị trước khi triển khai thực hiện.

Tâm đắc về chỉ số hạnh phúc

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thanh Hà
Các đại biểu dự hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 16-NQ/TU. Ảnh: Thanh Hà

Để cụ thể hóa chủ trương của Thành ủy, Đảng ủy xã Phúc Thịnh đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU trên địa bàn xã Phúc Thịnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện mô hình “xã xã hội chủ nghĩa”; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, mang tính chiến lược trong giai đoạn phát triển mới của địa phương.

Nghị quyết đề ra hệ thống giải pháp toàn diện với các nhóm tiêu chí và 54 tiêu chí cụ thể, bao trùm mọi lĩnh vực phát triển của địa phương, trọng tâm là xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh theo hướng quản trị phục vụ.

Để bảo đảm nghị quyết đi vào cuộc sống, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã phân công rõ trách nhiệm cho từng cấp ủy, chính quyền, HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng công an, quân sự cùng toàn thể hệ thống chính trị. Đồng thời, yêu cầu thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Là công dân của xã Phúc Thịnh, khi biết địa phương được lựa chọn thí điểm xây dựng mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa", bà Phạm Thị Minh Nguyệt (trú tại thôn Toàn Thắng) rất vui mừng. Điều khiến bà ấn tượng và tâm đắc nhất trong bộ tiêu chí là chỉ số hạnh phúc và sự hài lòng của người dân.

pt-2.jpg
Bà Phạm Thị Minh Nguyệt (trú tại thôn Toàn Thắng) quan tâm đến tiêu chí hạnh phúc của người dân. Ảnh: VH

Theo bà Nguyệt, để người dân thực sự hạnh phúc thì chính quyền cần chăm lo toàn diện đời sống của nhân dân, từ an sinh xã hội, việc làm, y tế, bảo hiểm cho đến các chính sách dành cho người cao tuổi. Những nội dung này đều gắn trực tiếp với chất lượng cuộc sống của người dân.

“Tôi tin rằng nếu có sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của người dân thì sẽ thành công. Khi đó, Phúc Thịnh sẽ thực sự trở thành một địa phương đáng sống, nơi mọi người đều mong muốn đến sinh sống và làm việc”, bà Phạm Thị Minh Nguyệt bày tỏ.

Qua hội nghị quán triệt Nghị quyết số 16-NQ/TU, ông Vũ Văn Thập, Bí thư Chi bộ thôn Toàn Thắng nhận thấy, cả 54 tiêu chí đều rất quan trọng và đều hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đối với thôn Toàn Thắng, đây là đơn vị mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 chi bộ và 4 tổ dân phố trước đây. Vì vậy, việc quán triệt đầy đủ nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp toàn thể cán bộ, đảng viên thống nhất nhận thức và hành động.

Điều ông Thập quan tâm là các nội dung liên quan đến quản lý đất đai, giải quyết việc làm, an sinh xã hội. Đây là nơi người dân được tham gia góp ý đối với các vấn đề lớn của địa phương như: Quy hoạch, giải phóng mặt bằng, tái định cư, bồi thường và các chính sách phát triển...

“Nếu thực hiện tốt các tiêu chí này, người dân sẽ được hưởng lợi rất nhiều thông qua việc đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, trường học, thiết chế văn hóa, khu vui chơi, bãi đỗ xe, các công trình công cộng và điều kiện sinh hoạt ngày càng tốt hơn”, ông Thập bày tỏ.

Sự hài lòng của người dân là thước đo hiệu quả quản trị

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phúc Thịnh Đặng Minh Thắng cho biết, việc xã Phúc Thịnh được lựa chọn thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" xuất phát từ những điều kiện, lợi thế nổi bật của địa phương. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, xã Phúc Thịnh kế thừa những kết quả phát triển của huyện Đông Anh trước đây cùng các xã được hợp nhất. Hệ thống hạ tầng, kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân đang được đầu tư đồng bộ, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của người dân.

Về lợi thế phát triển, xã Phúc Thịnh nằm ở vị trí cửa ngõ phía Bắc của Thủ đô, là một trong những khu vực động lực phát triển trong tương lai. Trên địa bàn có nhiều tuyến giao thông huyết mạch kết nối sân bay quốc tế Nội Bài với trung tâm Hà Nội, các tuyến vành đai liên kết với các địa phương lân cận, cùng hệ thống đường sắt đô thị theo quy hoạch. Đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ và logistics.

Bên cạnh đó, địa phương còn sở hữu hệ thống di tích lịch sử, văn hóa phong phú, giàu giá trị truyền thống, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm gắn với các địa phương lân cận.

Đối với việc thực hiện bộ tiêu chí xây dựng "xã, phường xã hội chủ nghĩa", trong đó có chỉ số hạnh phúc của người dân, đồng chí Đặng Minh Thắng cho biết, địa phương sẽ bám sát các nhóm tiêu chí và nội dung trong Đề án của thành phố. Mọi chương trình, kế hoạch phát triển đều hướng đến mục tiêu cuối cùng là nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân.

"Chỉ số hạnh phúc không chỉ được đo bằng tăng trưởng kinh tế mà còn bao gồm: Việc làm, thu nhập, chất lượng đời sống, mức độ thụ hưởng các giá trị văn hóa, tinh thần, thể dục thể thao cũng như sự gắn kết cộng đồng, tình làng nghĩa xóm. Tất cả chính sách đều hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân", đồng chí Đặng Minh Thắng nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đặng Minh Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Hà
Đồng chí Đặng Minh Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phúc Thịnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Hà

Theo đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phúc Thịnh, lộ trình triển khai sẽ bám sát kế hoạch chung của thành phố Hà Nội. Trong đó, địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để cụ thể hóa từng nhóm nhiệm vụ, từng tiêu chí, bảo đảm đúng tiến độ và yêu cầu đề ra.

Đồng chí Đặng Minh Thắng cho rằng, mục tiêu cao nhất của mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" là xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả quản trị. Bên cạnh việc chính quyền phục vụ ngày càng tốt hơn, người dân cũng sẽ trực tiếp đánh giá chất lượng điều hành của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn, qua đó tạo sự tương tác hai chiều, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị ở cơ sở.

Đồng chí Đặng Minh Thắng khẳng định, xã Phúc Thịnh sẽ nghiêm túc thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu của Đề án.

"Chúng tôi kỳ vọng Phúc Thịnh sẽ từng bước trở thành một trong những địa phương đáng sống của Thủ đô, nơi người dân được thụ hưởng môi trường sống chất lượng, dịch vụ công hiện đại, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng nâng cao, đúng với mục tiêu xây dựng mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” mà thành phố đã đặt ra", đồng chí Đặng Minh Thắng nhấn mạnh.

Xã Phúc Thịnh có diện tích tự nhiên 42,69km2 với gần 96.000 dân. Nơi đây đã hình thành các thôn làng, khu dân cư, cụm công nghiệp và khu tái định cư khoảng 1.203ha; khoảng 3.065ha đang được đầu tư phát triển và còn khoảng 459ha đất chưa có dự án, chủ yếu nằm ven đầm Vân Trì và phía bắc đường Vành đai 3, được quy hoạch cho cây xanh, mặt nước và hạ tầng kỹ thuật.