Phường Dương Nội: “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng thửa đất” làm sạch dữ liệu đất đai
Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, UBND phường Dương Nội đang tăng tốc triển khai “Chiến dịch cao điểm 45 ngày hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai” trên địa bàn. Đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần hiện đại hóa công tác quản lý đất đai, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
7h30 sáng, Bí thư Chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố Thành Công cùng đại diện các tổ chức Mặt trận tổ quốc, đoàn thanh niên thuộc tổ công tác làm sạch dữ liệu đất đai đã có mặt tại gia đình ông Bùi Hữu Thuấn để thực hiện chiến dịch 45 ngày làm sạch dữ liệu đất đai đang được triển khai trên toàn thành phố Hà Nội. Nhận giấy tờ do ông Thuấn cung cấp, tổ công tác kiểm tra, đối chiếu để tiến hành rà soát các thông tin về không gian, thuộc tính và hồ sơ quét thông qua app “Thửa đất số”. Chỉ ít phút sau khi nộp hồ sơ, hệ thống đã gửi phản hồi yêu cầu bổ sung, cập nhật do thông tin chưa trùng khớp.

Còn tại nhà ông Nguyễn Văn Hùng, sau khi tiếp nhận kết quả thu thập của tổ công tác, cán bộ chuyên môn tiến hành đối soát và đồng bộ lên hệ thống khi dữ liệu thu thập đạt yêu cầu. Đáng chú ý, trong suốt quá trình thực hiện, cả ông Thuấn và ông Hùng không phải tự photo, scan hay số hóa hồ sơ mà toàn bộ các thao tác đều do tổ công tác thực hiện bằng thiết bị chuyên dụng theo quy trình thống nhất. Ông Hùng phấn khởi chia sẻ: “Thông tin được số hóa toàn diện vừa bảo đảm tính chính xác của dữ liệu, vừa giúp người dân tiết kiệm thời gian, giảm bớt các thủ tục không cần thiết và đặc biệt được bảo mật về thông tin. Bên cạnh đó, chúng tôi có thể dễ dàng tra cứu khi thực hiện các thủ tục mua bán, thừa kế hay thế chấp, mà không lo nhầm lẫn thông tin hay giả mạo giấy tờ”.

Để chiến dịch được triển khai có hiệu quả, trước đó, UBND phường Dương Nội đã tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai quy trình thực hiện Kế hoạch cao điểm 45 ngày làm sạch dữ liệu đất đai trên địa bàn, bao gồm việc thành lập 21 tổ công tác làm sạch dữ liệu đất đai tương ứng với 21 dân phố. Điểm khác biệt của chiến dịch lần này là các tổ công tác sẽ "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà soát từng thửa đất” để đối chiếu nhiều trường thông tin về chủ sử dụng, vị trí và hồ sơ pháp lý. Chỉ một sai lệch nhỏ cũng buộc phải kiểm tra lại toàn bộ quy trình.

Bên cạnh đó, UBND phường cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân cùng chung tay làm sạch dữ liệu đất đai thông qua nhiều hình thức như: Treo băng rôn, phát tờ rơi, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh tại các nhà văn hóa hay tổ chức xe tuyên truyền lưu động đến từng ngõ, ngách của tổ dân phố để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, từ đó, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất, minh bạch, phục vụ chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ công.
Ông Mai Đắc Phúc, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Dương Nội, cho biết: “Trong lần ra quân chiến dịch 45 ngày làm sạch dữ liệu đất đai này, phường Dương Nội sẽ tập trung rà soát 4.055/11.680 thửa đất trong cơ sở dữ liệu. Đối với các thửa đất có dữ liệu đã làm sạch và chuẩn hóa, chúng tôi sẽ duy trì trạng thái "sống" đồng bộ thời gian thực. Với các thửa đất đã có dữ liệu trong phần mềm VILIS nhưng sai, thiếu thông tin hoặc chưa liên kết không gian hay căn cước công dân, các tổ công tác sẽ rà soát, làm giàu, bổ sung thông tin để bảo đảm các tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống”. Còn các thửa đất đã đo đạc hoặc được cấp giấy chứng nhận nhưng chưa có thông tin trên cơ sở dữ liệu, các cán bộ chuyên môn sẽ thu thập, tạo lập mới hoàn toàn.
"Trong thời gian tới, phường Dương Nội sẽ tăng tốc triển khai, phấn đấu hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai theo đúng thời hạn, để chiến dịch 45 ngày không chỉ là dữ liệu được số hóa mà còn là nền tảng để xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, đồng thời khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai cho sự phát triển của Thủ đô”, ông Mai Đắc Phúc nhấn mạnh.