Xã Thiên Lộc:Tập trung cao độ giải phóng mặt bằng, tăng tốc giải ngân đầu tư công
Chiều 14-7, Ban Chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (BTHT-TĐC) các dự án trên địa bàn xã Thiên Lộc tổ chức hội nghị giao ban tháng 7.
Hội nghị tập trung đánh giá kết quả xử lý vi phạm đất đai tại các dự án đầu tư trên địa bàn, coi đây là giải pháp then chốt để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thúc đẩy tiến độ thi công và hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công trong tháng 9-2026.

Theo báo cáo của UBND xã Thiên Lộc, đối với 16 dự án đang triển khai thi công, lực lượng chức năng đã kiểm tra 221 công trình vi phạm, làm việc với 143 hộ gia đình, cá nhân; hoàn thiện hồ sơ xác minh 31 trường hợp tại thôn Sáp Mai để xử lý theo quy định. UBND xã đã ban hành 58 quyết định xử phạt vi phạm hành chính và 27 quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, cưỡng chế. Qua tuyên truyền, vận động, 124 công trình vi phạm tại 11 dự án đã được người dân tự tháo dỡ, trong đó, 6 dự án hoàn thành 100% việc xử lý vi phạm; còn 91 công trình tiếp tục được vận động, xử lý.
Đối với 6 dự án đang thực hiện giải phóng mặt bằng, xã đã vận động người dân tự tháo dỡ 26 công trình, còn 60 trường hợp chưa chấp hành. Tổ công tác tiếp tục tuyên truyền, hoàn thiện hồ sơ kiểm đếm, lập phương án bồi thường đối với các trường hợp không tự giác thực hiện. Tại 4 dự án chưa có thông báo thu hồi đất, UBND xã đã kiểm tra hiện trạng, vận động tháo dỡ 10 công trình vi phạm…

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cho rằng công tác giải phóng mặt bằng đã có nhiều chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn những điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ, trong đó việc xử lý các vi phạm cần sự quyết liệt hơn của chính quyền. Các đại biểu đề nghị tăng cường phối hợp giữa lãnh đạo thôn, Ban Quản lý dự án và phòng Kinh tế; gắn trách nhiệm cụ thể đối với từng cán bộ phụ trách nhằm bảo đảm hoàn thành giải phóng mặt bằng, xử lý dứt điểm các vi phạm trong tháng 8, tạo điều kiện hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công trước ngày 30-9.
Phát biểu kết luận, Bí thư Đảng ủy xã Phạm Xuân Toàn nhấn mạnh, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của xã hiện mới đạt 37,17%, trong khi thành phố yêu cầu hoàn thành 100% trước ngày 30-9. Vì vậy, trong hơn hai tháng còn lại, giải phóng mặt bằng và xử lý vi phạm trật tự xây dựng phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, điều kiện tiên quyết để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của năm.

Bí thư Đảng ủy xã yêu cầu tổ giúp việc khẩn trương cập nhật tiến độ từng dự án, xây dựng lộ trình thực hiện theo phương pháp “tiến độ ngược”, lấy mốc ngày 15-8 để đánh giá kết quả. Những dự án chỉ còn vướng một số trường hợp phải tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm, bàn giao mặt bằng đến đâu triển khai thi công đến đó. Cùng với đó, các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trong phạm vi dự án cũng như trên toàn địa bàn phải được xử lý nghiêm theo đúng kế hoạch, bảo đảm công bằng, minh bạch, tạo niềm tin của nhân dân đối với chính quyền.
Đồng chí Phạm Xuân Toàn yêu cầu thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giữa các dự án theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tránh phát sinh so bì giữa các dự án, khẩn trương chuẩn bị quỹ đất nghĩa trang phục vụ di dời mồ mả, không làm ảnh hưởng tiến độ triển khai các công trình.
Bí thư Đảng ủy xã giao Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm toàn diện đối với tiến độ các dự án; các đồng chí Thường vụ, đảng viên, ban, ngành, đoàn thể phải bám sát cơ sở, tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn; thực hiện nghiêm cơ chế đánh giá trách nhiệm theo KPI, không để tình trạng chậm muộn kéo dài...