Hà Nội kiến tạo hệ sinh thái đầu tư thế hệ mới
Thay vì chỉ cạnh tranh bằng ưu đãi hay quy mô dòng vốn, Hà Nội đang chuyển mạnh sang thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ, tri thức và giá trị gia tăng cao. Đây là chủ đề của Chương trình Hà Nội chuyển động phát sóng trực tiếp tối nay (14-7) với chủ đề “Hà Nội kiến tạo hệ sinh thái đầu tư thế hệ mới”.
Chương trình được truyền hình trực tiếp trên tổ hợp đa phương tiện của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.
Tham gia chương trình có ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) và ông Nguyễn Vân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Hà Nội (HANSIBA), Phó Chủ tịch HĐQT N&G Việt Nam.

Hai vị khách mời sẽ phân tích xu hướng chuyển dịch dòng vốn FDI toàn cầu, những lợi thế và thách thức của Hà Nội trong thu hút đầu tư chất lượng cao, đồng thời đề xuất các giải pháp để xây dựng hệ sinh thái đầu tư hiện đại, bền vững.

Theo định hướng của Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị, Hà Nội đang chuyển từ mục tiêu thu hút vốn sang thu hút công nghệ, tri thức, nguồn nhân lực chất lượng cao và năng lực quản trị hiện đại. Thành phố ưu tiên các lĩnh vực chiến lược như công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây, công nghệ sinh học, công nghệ xanh, tài chính quốc tế và logistics thông minh, hướng tới hình thành hệ sinh thái đầu tư có sức cạnh tranh toàn cầu.
Tuy nhiên, để trở thành điểm đến của các tập đoàn công nghệ hàng đầu, Hà Nội cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng số, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước.
Đây được xem là những điều kiện then chốt để dòng vốn đầu tư không chỉ tạo tăng trưởng trước mắt mà còn thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực nội sinh và tạo sức bật cho nền kinh tế Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới.
Hà Nội chuyển từ tư duy “thu hút vốn” sang “lựa chọn nhà đầu tư”
Theo ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE), sự chuyển đổi này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh cạnh tranh thu hút FDI hiện nay. Hà Nội đang bắt đầu những bước đầu tiên để thực hiện và đưa Nghị quyết số 10-NQ/TW đi vào cuộc sống.
"Thực tế trước đây, chúng ta cũng có nghị quyết về nội dung này nhưng chưa thể bứt phá. Do đó, Nghị quyết số 10-NQ/TW được kỳ vọng là thời cơ để Hà Nội bứt phá", ông Toàn nói.
Hiện nay, Hà Nội đang xây dựng hệ sinh thái gồm: Thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực chất lượng cao cùng các DN trong nước và DN nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư.
"Thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) hiện nay đã khác. Trước đây vì thiếu vốn, thừa lao động, thiếu hàng xuất khẩu nên thu hút vốn FDI bằng mọi giá. Nay, Nghị quyết số 10-NQ/TW chỉ rõ mục tiêu thu hút FDI là tạo giá trị gia tăng cao nhất", ông Nguyễn Văn Toàn nói.
Đại diện VAFIE khẳng định, Hà Nội đang đi đúng hướng và chắc chắn thành phố sẽ đạt được những chuyển biến tích cực trong thời gian tới.
Doanh nghiệp cần được tiếp sức để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu
Ông Nguyễn Vân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Hà Nội (HANSIBA), Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị N&G Việt Nam đánh giá cao chủ trương chuyển từ thu hút vốn sang thu hút công nghệ, tri thức và đổi mới sáng tạo. Đây là hướng đi tất yếu, phù hợp với yêu cầu phát triển của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.

Theo ông Nguyễn Vân, định hướng mới sẽ tạo động lực để doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nâng cao năng lực công nghệ, từng bước chuyển từ gia công sang làm chủ công nghệ, cải tiến kỹ thuật và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu của các tập đoàn đa quốc gia và cũng là sức ép tích cực thúc đẩy doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng sản xuất thông minh, sản xuất xanh và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.
Ông Nguyễn Vân cho rằng, nếu tận dụng tốt cơ hội từ dòng vốn FDI chất lượng cao, doanh nghiệp Việt Nam sẽ từng bước nâng tỷ lệ nội địa hóa, hướng tới mục tiêu đạt khoảng 45-50%, tham gia vào những công đoạn có giá trị gia tăng cao hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, ông Nguyễn Vân kiến nghị Nhà nước tiếp tục có các chính sách hỗ trợ thiết thực đối với doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Trong đó, cần tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn với lãi suất ưu đãi; quy hoạch, phát triển các khu công nghiệp chuyên biệt cho công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp hỗ trợ phục vụ công nghệ cao; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa các quy định về thuế, hải quan và xuất nhập khẩu nhằm giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
Lợi thế giúp Hà Nội thu hút FDI chất lượng cao
Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị và Luật Thủ đô năm 2026 đều đặt mục tiêu thu hút các dự án công nghệ cao, đổi mới sáng tạo. Theo Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE), Hà Nội có lợi thế cạnh tranh nổi bật để thuyết phục các tập đoàn toàn cầu lựa chọn mà không phải thủ đô nào trên thế giới dễ có được. Hà Nội có lịch sử văn hóa mang chiều sâu về trí tuệ, tâm linh. Hà Nội tập trung các trường đại học, nguồn nhân lực rất lớn không chỉ ở trong nước mà ở nước ngoài.

Về thể chế chính sách, Hà Nội có Luật Thủ đô. Một điểm nữa, trong hệ thống vùng Thủ đô, Hà Nội là trung tâm, cho thấy dư địa của Hà Nội rất lớn. Dù vậy, vẫn còn nhiều điều Hà Nội cần phải tháo gỡ.
Thứ nhất tiếp tục hoàn thiện thể chế để các nhà đầu tư được thụ hưởng tốt nhất và hỗ trợ nhau cùng xây dựng. Thứ hai, hạ tầng số phát triển mạnh, nhưng hạ tầng logistics cần hoàn thiện, các vấn đề an toàn giao thông, môi trường… cần phải tốt nữa.
Thứ ba là nguồn nhân lực. Để đáp ứng đủ nhân lực chất lượng cao phục vụ các tập đoàn lớn, Hà Nội phải “trải chiếu hoa” thu hút nguồn nhân lực từ mọi nơi…
Thứ tư, Hà Nội phải là đầu tàu thu hút đầu tư. Hội nghị đầu tư vừa qua cho thấy không chỉ doanh nghiệp nước ngoài mà cả doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp hỗ trợ tìm đến Hà Nội. Và Hà Nội cần liên kết doanh nghiệp FDI với các doanh nghiệp trong nước. Cuối cùng là Hà Nội luôn lắng nghe và tiếp tục gặp gỡ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
Ba cơ hội vàng mang tính bứt phá cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ
Nhận định về khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, ông Nguyễn Vân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Hà Nội (HANSIBA), cho rằng: Việc Hà Nội ưu tiên thu hút các dự án “đại bàng” về AI, bán dẫn, công nghệ cao và trung tâm dữ liệu (Data Center) mang lại ba cơ hội vàng mang tính bứt phá cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Thủ đô.

Thứ nhất, doanh nghiệp được tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu có giá trị rất cao. Theo đó, doanh nghiệp cơ khí, điện - điện tử của Hà Nội sẽ có cơ hội cung ứng hạ tầng phần cứng. Khi ngành bán dẫn và trung tâm dữ liệu đòi hỏi hệ thống cơ khí chính xác, vỏ trạm, tủ rack, hệ thống làm mát, cáp kết nối và nguồn điện dự phòng tiêu chuẩn cao. Đồng thời, doanh nghiệp nội địa có cơ hội cung ứng các dịch vụ kỹ thuật phụ trợ như bảo trì, lắp đặt, đo lường và kiểm định chất lượng, MRO cho các tổ hợp công nghệ cao này.
Thứ hai là tạo sức ép tích cực để doanh nghiệp “chuyển mình” về công nghệ và quản trị. Khi các tập đoàn lớn đặt "đại bản doanh" tại Hà Nội, họ sẽ chuyển giao tri thức, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ sẽ được tiếp cận trực tiếp với các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe, quy trình quản lý tinh gọn và công nghệ sản xuất tiên tiến. Cùng với đó là động lực số hóa, bởi để trở thành vệ tinh cho các dự án AI hay bán dẫn, bản thân các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phải tự tự động hóa, ứng dụng AI vào sản xuất và chuyển đổi số để đồng bộ hóa chuỗi cung ứng.
Thứ ba, thu hút và nâng cấp chất lượng nguồn nhân lực. Làn sóng đầu tư này thúc đẩy sự liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ với các trường đại học lớn và cao đẳng dạy nghề tại Hà Nội và các tập đoàn FDI để đào tạo kỹ sư, kỹ thuật viên vận hành công nghệ cao. Đặc biệt, tạo ra môi trường làm việc thu nhập cao, giúp Hà Nội giữ chân được lực lượng lao động chất lượng cao trong ngành kỹ thuật.
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Vân, cơ hội lớn luôn đi kèm thách thức. Để doanh nghiệp Việt không bị “rớt đài” ngay trên sân nhà, HANSIBA luôn có định hướng với các chủ thể Hội viên rằng, các doanh nghiệp cần chủ động liên kết, thành lập các tổ hợp hoặc liên minh sản xuất nhằm đủ quy mô gánh vác các đơn hàng lớn.
Hà Nội cần chủ động tạo ra các cơ chế đặc thù
Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài - ông Nguyễn Văn Toàn nhận định, để phát triển bền vững, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực luôn là yếu tố quan trọng nhất. Với lợi thế từ Luật Thủ đô, Hà Nội cần chủ động tạo ra các cơ chế đặc thù như nâng cao mức lương, cải thiện điều kiện sống và đơn giản hóa thủ tục hành chính, điển hình là việc ưu tiên cấp thị thực lao động dài hạn cho chuyên gia nước ngoài để thu hút nhân tài cả trong và ngoài nước.
Để nhân sự chất lượng cao thực sự gắn bó, thành phố phải xây dựng một hệ sinh thái làm việc lý tưởng dựa trên ba trụ cột: Môi trường làm việc sáng tạo, mức thu nhập xứng đáng và cơ hội phát triển bền vững.

Bên cạnh việc duy trì chất lượng tại các khu đô thị cao cấp, Hà Nội cần quyết liệt cải thiện hạ tầng xã hội tổng thể, sớm giải quyết các bài toán về ùn tắc giao thông, ngập lụt và an toàn thực phẩm vốn đang gây khó khăn cho cuộc sống hằng ngày.
Chỉ khi có một kế hoạch hành động đồng bộ và rốt ráo để nâng cao chất lượng sống, Thủ đô mới có thể trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nguồn lực tinh hoa, phục vụ đắc lực cho mục tiêu phát triển công nghệ cao và các trung tâm nghiên cứu hiện đại.
“Hà Nội đang làm và chắc chắn sẽ làm được để thu hút nguồn nhân tài phục vụ cho phát triển công nghệ cao, cũng như nguồn phát triển cho các trung tâm nghiên cứu và phát triển của Hà Nội hiện nay", ông Nguyễn Văn Toàn nói.
Cần thêm chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong nước
Nhiều ý kiến cho rằng, điều quan trọng không chỉ là thu hút được các dự án FDI lớn, mà còn phải tạo ra sự lan tỏa sang khu vực doanh nghiệp trong nước. Chia sẻ về những yếu tố quyết định để hình thành một hệ sinh thái đầu tư thực sự bền vững tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Toàn cho rằng, sự tham gia của các doanh nghiệp trong nước vào các dự án FDI là đang khá yếu, từ đó, gây nên hệ lụy là chất lượng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam chưa cao, giá trị kinh tế gia tăng cũng chưa cao và lợi ích cho kinh tế trong nước vẫn còn hạn chế.
Nếu khu vực FDI mà không có kết nối với doanh nghiệp trong nước thì chưa khai thác hết giá trị của dòng vốn này. Do đó, rất cần có thêm cơ chế hỗ trợ để các doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu
Ông Nguyễn Văn Toàn đề xuất, cơ chế hỗ trợ không chỉ về nguồn vốn mà gồm cả năng lực tiếp cận công nghệ để đáp ứng yêu cầu cao của các doanh nghiệp FDI. Chính phủ, các bộ, ngành và Hà Nội nói riêng cần tiếp tục nghiên cứu, có các cơ chế chính sách cụ thể để tháo gỡ các rào cản cho các doanh nghiệp trong nước.
Còn ông Nguyễn Vân cho rằng, điều kiện tiên quyết là nguồn vốn, vì doanh nghiệp cần đầu tư ban đầu lớn nên thời gian hoàn vốn lớn. Thứ hai là mặt bằng sản xuất và thứ ba quản trị nguồn nhân lực. Đó cũng là những “điểm nghẽn” mà Hà Nội cần tập trung tháo gỡ.
Các sản phẩm mới cần cơ chế vừa kiểm soát vừa tránh rủi ro
Nhiều quốc gia đang sử dụng cơ chế sandbox để thử nghiệm các mô hình kinh doanh và công nghệ mới trước khi ban hành quy định chính thức. Trả lời câu hỏi Hà Nội nên bắt đầu từ những lĩnh vực nào để vừa tạo dư địa đổi mới sáng tạo, vừa bảo đảm quản lý rủi ro hiệu quả, ông Nguyễn Văn Toàn phân tích, tất cả các sản phẩm đổi mới sáng tạo đều mới và thử nghiệm phải có kiểm soát (sandbox - cơ chế thử nghiệm có kiểm soát) để tránh rủi ro. Hiện nay Luật Khoa học công nghệ đã có cơ chế này. Đối với thế giới không phải là mới, nên trong nước cần có quy định cụ thể bằng nghị định và thông tư hướng dẫn.
Sandbox bao gồm các bên tham gia như DN, quỹ hoặc cơ quan nhà nước có kinh phí hỗ trợ. Theo ông Toàn: "Khi thành công thì không vấn đề gì, nhưng khi rủi ro thì phải có bệ đỡ chia sẻ rủi ro. Không chỉ là vốn, công nghệ, mà phải có cơ chế vừa kiểm soát vừa hạn chế rủi ro". "Tôi cho rằng, tất cả các loại sản phẩm đổi mới sáng tạo đều nằm trong phạm trù này", ông Toàn nói.
Cần cơ chế đặc thù cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ
Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Vân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Hà Nội (HANSIBA) cho rằng, nếu Hà Nội sớm triển khai các cơ chế thử nghiệm và chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo, sẽ tạo ra những thay đổi lớn cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.

Theo ông Nguyễn Vân, để trở thành “bệ đỡ” vững chắc cho các dự án công nghệ cao, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Hà Nội cần được hỗ trợ toàn diện về vốn ưu đãi, đào tạo nhân lực chất lượng cao và đổi mới công nghệ để thoát khỏi vị thế gia công giá trị thấp.
Về chính sách và nguồn vốn ưu đãi, HANSIBA kiến nghị Quốc hội và Chính phủ cần sớm ban hành Luật Công nghiệp trọng điểm và Luật Công nghiệp hỗ trợ. Doanh nghiệp cần được tiếp cận các gói tín dụng lãi suất thấp để đầu tư thiết bị tự động hóa, chuyển đổi số và xanh hóa sản xuất.
Về hạ tầng chuyên sâu, cần phát triển các tổ hợp công nghiệp (Techno Park) với các quốc gia có nền công nghiệp đã phát triển để quy tụ chuỗi cung ứng.
Ngoài ra, doanh nghiệp cần được nâng cao năng lực quản trị và kỹ thuật để đạt các tiêu chuẩn khắt khe, chứng nhận quốc tế để tham gia sâu vào chuỗi giá trị của các tập đoàn FDI.
Quan trọng hơn cả là Chính phủ, các bộ, ngành và Hà Nội cần tiếp tục quan tâm xúc tiến kết nối cung - cầu thông qua việc thường xuyên tổ chức các diễn đàn giao dịch nội khối và liên kết đối tác, từ đó giúp doanh nghiệp trong nước tiếp cận trực tiếp đơn hàng công nghệ cao.
Hà Nội nên đi đầu xây dựng khu công nghiệp kiểu mẫu
Trả lời câu hỏi về việc Hà Nội nên ưu tiên nguồn lực cho những hạng mục nào trước, ông Nguyễn Văn Toàn cho rằng, Hà Nội nên ưu tiên hạ tầng số, xây dựng các trung tâm dữ liệu lớn. Đây là hạ tầng số ít chạm đến vật chất và có thể triển khai nhanh hơn so với các hạ tầng kỹ thuật khác.
Đồng thời, thành phố phải làm ngay những hạ tầng kỹ thuật cơ bản nhất để phục vụ môi trường, tạo hệ sinh thái thu hút đầu tư nước ngoài.
Một điểm quan trọng là Hà Nội nên đi đầu trong việc xây dựng các khu công nghiệp kiểu mẫu, khu công nghiệp thực hiện theo tiêu chuẩn ESG (Môi trường - xã hội - quản trị).

Cũng theo ông Nguyễn Văn Toàn, từ quá trình làm việc với nhiều khu công nghiệp, có khu công nghiệp thực hiện ESG và yêu cầu tất cả doanh nghiệp đầu tư vào đó phải thực hiện theo. Khi đó có một môi trường sạch, chuẩn mực, phù hợp với xu thế phát triển. Hàng hóa tiêu thụ tại Việt Nam hay xuất khẩu đi các nước tiên tiến, khó tính nhất đều sẽ được chấp nhận nhờ chuẩn xuất xứ và chuẩn sạch từ mô hình này.
Bên cạnh đó, Hà Nội cần làm tốt hơn hạ tầng xã hội để tránh ùn tắc, tai nạn giao thông, ngập lụt và các vấn đề đô thị khác. “Cần làm cho bộ mặt của Thủ đô trở nên khang trang, đẹp hơn. Đó chính là hình ảnh để chúng ta thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, cũng như thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về với Hà Nội", ông Toàn nhấn mạnh.
Doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước hợp tác cùng phát triển
Trước quan điểm cho rằng nếu doanh nghiệp trong nước không nâng được năng lực thì dù thu hút nhiều FDI, giá trị gia tăng vẫn chủ yếu thuộc về doanh nghiệp nước ngoài, ông Nguyễn Vân chia sẻ: Điều này không hẳn chính xác. Cơ hội rất lớn, vấn đề là doanh nghiệp phải tự nâng cao năng lực để cùng hợp tác, mang lại hiệu quả cho cả hai bên.

Đồng tình với quan điểm này, ông Nguyễn Văn Toàn nhấn mạnh: Không có quốc gia nào chỉ dựa vào doanh nghiệp FDI để phát triển, đầu tư nước ngoài chỉ là đòn bẩy để cùng xây dựng hệ sinh thái phát triển. Về lâu dài, Việt Nam phải có những doanh nghiệp trong nước lớn với các thương hiệu Việt Nam mạnh. Chúng ta không những thu hút đầu tư nước ngoài để hợp tác với những thương hiệu đó mà phải đầu tư ra thế giới. Đó mới là tư duy phát triển bền vững của Việt Nam.
Ba từ khóa: “Sẵn sàng - Sạch sẽ - Sẻ chia”
Chia sẻ thông điệp tới các nhà đầu tư chiến lược, ông Nguyễn Văn Toàn nhấn mạnh, giai đoạn phát triển mới của Hà Nội sẽ được quyết định bởi ba từ khóa: “Sẵn sàng - Sạch sẽ - Sẻ chia”.
Theo ông Toàn, Thủ đô đã hội đủ những điều kiện nền tảng với Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, định hướng từ Nghị quyết số 15 cùng nhiều cơ chế, chính sách mới. Khi mục tiêu và lộ trình đã rõ, điều quan trọng nhất hiện nay là chuyển từ tư duy hoạch định sang hành động.
Đối với các nhà đầu tư quốc tế, Hà Nội muốn gửi đi thông điệp “Sẵn sàng và sạch sẽ”. “Sạch sẽ” là một môi trường đầu tư minh bạch, thủ tục hành chính thông thoáng, giảm chi phí không chính thức, đồng thời chuẩn bị quỹ đất, hạ tầng giao thông và năng lượng đồng bộ để các dự án có thể triển khai ngay.
“Sẵn sàng” là sẵn sàng về thể chế, với các cơ chế thử nghiệm (sandbox), cùng nguồn nhân lực chất lượng cao để đồng hành với các dự án công nghệ cao, bán dẫn, kinh tế xanh.
Đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, thông điệp là “Sẻ chia và tự cường”. Các doanh nghiệp cần chủ động liên kết, hình thành chuỗi giá trị, tăng năng lực hấp thụ công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn quốc tế, thay vì cạnh tranh manh mún. Đồng thời, doanh nghiệp phải mạnh dạn đầu tư vào công nghệ, đổi mới quản trị để trở thành đối tác chiến lược của các nhà đầu tư nước ngoài ngay trên sân nhà.

Theo ông Nguyễn Văn Toàn, thu hút đầu tư trong giai đoạn mới không còn là câu chuyện ưu đãi bằng mọi giá, mà hướng tới một mối quan hệ cộng sinh giữa chính quyền, nhà đầu tư quốc tế và doanh nghiệp trong nước.
Hà Nội kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch, an toàn; nhà đầu tư mang đến nguồn vốn và công nghệ; còn doanh nghiệp Việt Nam trở thành nền tảng nội lực, cùng tạo ra giá trị gia tăng bền vững.
Nếu cả ba chủ thể cùng hành động với tinh thần “Sẵn sàng - Sạch sẽ - Sẻ chia”, mục tiêu phát triển dài hạn của Quy hoạch Thủ đô sẽ có nền tảng vững chắc để hiện thực hóa.
Còn thông điệp ông Nguyễn Vân gửi tới các nhà đầu tư chiến lược là: Doanh nghiệp Thủ đô phải “làm thật, chịu áp lực thật”.
Hà Nội đang trên lộ trình trở thành đô thị toàn cầu, lấy kinh tế số, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo làm động lực cốt lõi. Sự chuyển dịch này mang lại diện mạo mới với một hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao và quản trị dựa trên dữ liệu.