Đưa nước sạch đến những hộ dân cuối cùng ở xã Thường Tín
Nhằm nâng cao chất lượng đời sống người dân xã Thường Tín, UBND thành phố Hà Nội giao cho Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội triển khai dự án cấp nước sạch từ nguồn tập trung. Nhờ đó, hàng nghìn hộ dân còn lại ở xã Thường Tín sớm được tiếp cận nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.
Triển khai lắp đặt mạng lưới ống cấp nước
Tính đến nay, toàn xã Thường Tín có 16 thôn đã được sử dụng nguồn nước sạch do doanh nghiệp cung cấp phục vụ sinh hoạt. Riêng các hộ dân ở 4 thôn của xã, gồm: Trát Cầu, Ngọc Động, Hiền Giang, Nhân Hiền đang sử dụng nguồn nước bảo đảm vệ sinh bằng từ nước mưa, nước giếng khoan là chính.

Để đẩy nhanh tiến độ cấp nước sạch, ngày 23-8-2023, UBND thành phố Hà Nội có kế hoạch 2697/UBND-ĐT giao Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội triển khai dự án cấp nước cho các thôn còn lại của xã Thường Tín và các xã: Thượng Phúc, Chương Dương, Hồng Vân, Phú Xuyên. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, đến nay dự án (giai đoạn 2A) mới tiếp tục được triển khai.
Theo ông Nguyễn Khánh Tú - cán bộ Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội cho biết, từ đầu tháng 6-2026, công ty gấp rút triển khai lắp đặt mạng lưới ống và đồng hồ để cấp nước sạch cho hàng nghìn hộ dân còn lại. Sau khi triển khai họp dân thông báo chủ trương và phương án thi công dự án theo kế hoạch, trong đó công ty sẽ đầu tư toàn bộ kinh phí để thực hiện các công việc, gồm: Xây dựng toàn tuyến ống cấp nước, lắp đặt đồng hồ nước, hoàn trả mặt đường…Thời gian thực hiện từ tháng 6-2026 đến tháng 12-2026.

Trưởng phòng Kinh tế xã Thường Tín Lê Anh Tuấn cho biết, đến nay doanh nghiệp đã cấp nước sạch phục vụ người dân các thôn của xã. Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của UBND thành phố, các phòng ban và thôn trên địa bàn xã đang cùng doanh nghiệp lắp đặt mạng lưới ống cấp nước sạch cho người dân.
Bà Vũ Thị Dung, thôn Nhân Hiền bộc bạch, khi biết tin doanh nghiệp triển khai lắp đặt mạng lưới ống cấp nước sạch giúp người dân phấn khởi vì không còn phải sử dụng nước giếng khoan và nước mưa không bảo đảm. "Chỉ vài ngày nữa là gia đình tôi cùng nhiều gia đình khác trong thôn sẽ đăng ký, hoàn thiện hồ sơ và được cấp nước sạch", bà Dung nói.
Phủ kín nước sạch trên địa bàn trong năm 2026
Chủ tịch UBND xã Thường Tín Phan Thanh Tùng chia sẻ, do người dân địa phương sinh sống dọc theo tuyến sông Nhuệ chịu sự ảnh hưởng ô nhiễm bởi nguồn nước giếng khoan để phục vụ sinh hoạt là chính từ hàng chục năm qua. Vì vậy, việc cấp nước sạch là niềm mong mỏi bấy lâu để bảo đảm sức khỏe cho người dân còn lại trên địa bàn chưa được cấp nước sạch.
Theo ghi nhận của phóng viên những ngày giữa tháng 7-2026 nhận thấy, sau khi triển khai các bước họp dân tại các thôn còn lại của xã Thường Tín để nắm bắt thông tin dự án cấp nước sạch do doanh nghiệp đang thi công các hạng mục lắp đặt ống cấp nước trục chính và mạng lưới ống nước vào khu dân cư giúp người dân phấn khởi.
Căn cứ vào kế hoạch, Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội phối hợp với các phòng ban và các thôn của xã Thường Tín triển khai dự án với các hạng mục được đầu tư xây dựng gồm lắp đặt các tuyến ống cấp nước, lắp đặt đồng hồ cấp nước vào gia đình và hoàn trả mặt đường. Việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành sớm dự án giai đoạn 2A sẽ giúp người dân yên tâm.
Theo kế hoạch thành phố giao, doanh nghiệp đã hoàn thành thi công lắp đặt mạng lưới và cấp nước sạch giai đoạn 1 từ năm 2023 - 2024 triển khai hoàn thành ở một số thôn. Giai đoạn 2A từ năm 2025 - 2026, xây dựng hệ thống mạng lưới ống để cấp nước sạch cho các thôn còn lại. Song, vì nhiều lý do khiến đến nay dự án mới được triển khai.

Chủ tịch UBND xã Thường Tín Phan Thanh Tùng khẳng định, nước sạch là một trong những tiêu chí quan trọng bảo đảm sức khỏe và đời sống cho nhân dân. Tỷ lệ người dân được dùng nước sạch trên địa xã Thường Tín thống kê cho đến nay chưa đạt như mong muốn, nhưng hiện nay đang có những điều kiện tích cực để hướng trong thời gian tới, 100% gia đình của xã sẽ được sử dụng nước sạch.
“Để bảo đảm mục tiêu cho tất cả các gia đình trên địa bàn được dùng nước sạch vào năm 2026, UBND xã Thường Tín quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, thôn có dự án tập trung phối hợp thực hiện bàn giao mặt bằng hoàn thiện hạng mục công trình để doanh nghiệp sớm đấu nối ống và lắp đặt đồng hồ cấp nước sạch phục vụ nhân dân”, Chủ tịch UBND xã Phan Thanh Tùng nhấn mạnh.