Nông nghiệp

Xã Sơn Đồng: Hội Nông dân đồng hành hỗ trợ hợp tác xã mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm

Ngô Sơn 14/07/2026 - 17:06

Ngày 14-7, Hội Nông dân thành phố Hà Nội phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Đồng tổ chức tọa đàm với chủ đề "Vai trò của Hội Nông dân trong phối hợp, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho các hợp tác xã trên địa bàn xã Sơn Đồng".

img_20260714_160817.jpg
Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: NS

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Hội Nông dân thành phố Hà Nội, các sở, ngành, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, đại diện các hợp tác xã và đông đảo cán bộ, hội viên nông dân.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Trương Văn Nhung nhấn mạnh, để nâng cao giá trị nông sản và phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững, các cấp Hội và bà con nông dân cần chủ động thay đổi mạnh mẽ từ tư duy, phương thức sản xuất cho đến cách thức kết nối thị trường. Bên cạnh việc định hướng xây dựng các sản phẩm đặc trưng vùng miền và mở rộng kênh tiêu thụ tại chỗ (như đưa rau an toàn vào các khu đô thị lân cận, kết nối sản phẩm tiềm năng với các cơ sở chuyên biệt), Hội Nông dân thành phố cam kết sẽ đồng hành chặt chẽ thông qua nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân.

img_20260714_165105.jpg
Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Trương Văn Nhung phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: NS

Theo báo cáo, hiện xã Sơn Đồng có 10 hợp tác xã hoạt động trong các lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp, điện năng, dịch vụ tổng hợp và tín dụng. Thời gian qua, Hội Nông dân xã đã phối hợp tổ chức 5 lớp tập huấn cho gần 1.000 lượt hội viên, thành viên hợp tác xã; tín chấp với các ngân hàng và Quỹ Hỗ trợ nông dân, tạo điều kiện cho hội viên vay vốn với tổng dư nợ hơn 46,1 tỷ đồng; hỗ trợ 4 hợp tác xã tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, xây dựng nhãn hiệu, bao bì, tem truy xuất nguồn gốc cho 12 sản phẩm và kết nối với 11 doanh nghiệp, đơn vị phân phối để tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, nhiều hợp tác xã vẫn còn quy mô nhỏ, năng lực quản trị, ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường còn hạn chế.

img_20260714_160836.jpg
Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng Nguyễn Duy Cương phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: NS

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng Nguyễn Duy Cương khẳng định địa phương có nhiều lợi thế với các sản phẩm đặc trưng như sơn mỹ nghệ Sơn Đồng, tranh đỏ Kim Hoàng, rau an toàn Tiền Lệ, bưởi, quất, đào cảnh Song Phương. Để phát huy tiềm năng, Hội Nông dân cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ hội viên chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu; thúc đẩy chuyển đổi số, đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử; hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và bảo hộ sở hữu trí tuệ.

Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện hợp tác xã và cơ quan quản lý đã trao đổi về các giải pháp phát triển kinh tế tập thể, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc, phát triển thương mại điện tử và nâng cao năng lực quản trị hợp tác xã. Các đại biểu cũng chia sẻ nhiều mô hình hiệu quả, kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất cơ chế, chính sách nhằm nâng cao vai trò của Hội Nông dân trong hỗ trợ hợp tác xã phát triển bền vững.

img_20260714_161720.jpg
Lãnh đạo Hội Nông dân TP Hà Nội đi thăm quan các gian trưng bày sản phẩm nông nghiệp OCOP tiêu biểu xã Sơn Đồng. Ảnh: NS

Kết thúc tọa đàm, Ban Tổ chức cho biết sẽ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị để báo cáo Hội Nông dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan, làm cơ sở hoàn thiện các chương trình, giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, tăng thu nhập cho hội viên, nông dân và thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững.