Mỹ cấm công dân bay thẳng từ Congo về nước vì dịch Ebola
Chính quyền Tổng thống Donald Trump tạm thời cấm công dân Mỹ tại Congo trở về nước trên các chuyến bay thương mại, trong bối cảnh dịch Ebola lan rộng và khiến hơn 700 người tử vong.

Reuters dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cho biết, công dân Mỹ đang ở Congo hoặc mới rời nước này sẽ bị đưa vào danh sách không được lên các chuyến bay tới Mỹ. Họ phải lưu trú ít nhất 21 ngày tại một quốc gia thứ ba trước khi có thể tiếp tục hành trình về nước.
Quyết định được áp dụng theo thẩm quyền quản lý vận tải của Mỹ, giữa lúc số ca Ebola được xác nhận tại Congo đã tăng lên 1.926, trong đó 702 người tử vong. Dịch bệnh hiện xuất hiện tại nhiều tỉnh và đã lan tới gần thủ đô Kinshasa của quốc gia này.
Khoảng 20 công dân Mỹ từng tới Congo dự kiến đáp chuyến bay về nước vào thứ Ba (theo giờ Mỹ). Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ hỗ trợ những người bị ảnh hưởng trong thời gian chờ 21 ngày.
Trước đó, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Robert F. Kennedy Jr. đã ký lệnh viện dẫn nguy cơ lây lan Ebola gia tăng.
Ebola là bệnh truyền nhiễm do virus có nguy cơ tử vong cao, lây qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người hoặc động vật nhiễm bệnh. Người mắc có thể bị sốt cao, nôn mửa và xuất huyết trong hoặc ngoài cơ thể.
Trước đó, một công dân Mỹ làm việc cho tổ chức nhân đạo Samaritan's Purse tại Congo có kết quả dương tính với virus Ebola Bundibugyo.
Người này làm công tác hậu cần trong khoảng một tháng tại Bunia, một trong những thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt dịch. Dù không trực tiếp chăm sóc bệnh nhân tại hai trung tâm điều trị Ebola, nhân viên này vẫn nhiễm virus.
Bệnh nhân đã được chuyển tới Bệnh viện Đại học Frankfurt ở Đức. Tổ chức Samaritan's Purse cho biết người này đang đáp ứng tốt với điều trị, tình trạng ổn định và được chăm sóc tại khu cách ly đặc biệt.
Tổ chức này đang phối hợp với giới chức Mỹ và Congo để truy vết những người từng tiếp xúc với bệnh nhân, xác định liệu có cần xét nghiệm hoặc điều trị thêm hay không.
Đây là công dân Mỹ thứ hai nhiễm Ebola trong đợt bùng phát hiện nay tại Congo. Người đầu tiên là bác sĩ Peter Stafford, trực tiếp điều trị bệnh nhân Ebola. Ông mắc bệnh và được đưa tới Bệnh viện Đại học Charité ở Berlin, Đức, hồi tháng 5.
(tổng hợp)