FIFA tăng số đội dự World Cup: Bóng đá Việt Nam cần nhiều hơn một giấc mơ
Giấc mơ đưa tuyển Việt Nam góp mặt tại FIFA World Cup không còn là mục tiêu quá xa vời. Trong Đề án phát triển bóng đá Việt Nam giai đoạn 2030-2045, World Cup 2034 được xác định là cột mốc quan trọng. Tuy nhiên, để hiện thực hóa giấc mơ ấy, bóng đá Việt Nam cần nhiều hơn những khát vọng, đó là một chiến lược phát triển bền bỉ, bài bản và dài hạn.
World Cup không chỉ là giấc mơ
Việc FIFA mở rộng World Cup từ 32 lên 48 đội từ năm 2026 đã mở ra cơ hội lớn cho nhiều nền bóng đá đang phát triển. Thậm chí, khi World Cup 2026 đang diễn ra, FIFA đã có ý định và xem xét khả năng nâng quy mô lên 64 đội vào năm 2030, điều này đồng nghĩa cánh cửa đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trở nên rộng mở hơn bao giờ hết.
Đối với Việt Nam, việc FIFA nâng quy mô với số lượng lên thành 64 đội là thời điểm thuận lợi để hiện thực hóa mục tiêu dự World Cup, thậm chí sớm hơn cột mốc năm 2034 nếu tận dụng tốt những cơ hội từ sự thay đổi của bóng đá thế giới.

Tuy nhiên, việc giành vé dự World Cup chỉ là một phần của câu chuyện. Điều quan trọng hơn là đội tuyển Việt Nam sẽ xuất hiện với hình ảnh như thế nào?. Những câu hỏi liên tiếp đặt ra đối với một nền bóng đá ở tầm trung nếu không muốn nói là yếu tạo bất ngờ với tấm vé tham dự World Cup. Nếu đúng như kịch bản xảy ra, Việt Nam giành vé tham dự World Cup là một đội bóng chỉ đến để tích lũy kinh nghiệm, hay một tập thể đủ sức tạo nên dấu ấn như cách Cape Verde từng khiến cả thế giới phải ngạc nhiên tại World Cup 2026?
World Cup 2026 đã gửi đến nhiều thông điệp ý nghĩa. “Ngựa ô” Cape Verde đã chứng minh rằng không có nền bóng đá nào quá nhỏ để góp mặt ở World Cup nếu có chiến lược phát triển đúng đắn, thậm chí những gì đội bóng lần đầu tiên góp mặt đã mang đến hình ảnh ấn tượng. Trong khi đó, Iran cho thấy thành công không chỉ được đo bằng kết quả trên bảng tỷ số mà còn bằng tinh thần chiến đấu, bản sắc và niềm tự hào dân tộc.
Từ những thành quả của các đội bóng tại World Cup 2026 tiếp tục đặt ra câu hỏi cho bóng đá Việt Nam: Khi một ngày được góp mặt ở World Cup, chúng ta sẽ kể với thế giới câu chuyện gì? Đó sẽ là câu chuyện về một phép màu bất ngờ, hay là thành quả của hàng chục năm chuẩn bị bền bỉ và khoa học. Thậm chí là những trận thua tan tác trước các đối thủ phải đối đầu, để rồi kết luận học hỏi kinh nghiệm kho đến với ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới.
Thực tế cho thấy, World Cup chưa bao giờ là phần thưởng dành cho những người chỉ biết mơ ước. World Cup chỉ thuộc về những nền bóng đá đủ quyết tâm để biến khát vọng thành kế hoạch và đủ kiên trì để theo đuổi kế hoạch đó trong nhiều năm.
Xây nền móng từ hôm nay
Theo nhận định của các chuyên gia, một nền bóng đá mạnh không thể chỉ trông chờ vào một lứa cầu thủ xuất sắc hay một khóa đào tạo thành công. Những quốc gia thường xuyên góp mặt tại World Cup đều xây dựng thành công từ nhiều thế hệ kế tiếp nhau. Đặc biệt, các đội bóng tham dự World Cup luôn có chiến lược bài bàn, khoa học và có chiều sâu, nhìn ra châu Á có thể kể đến như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia… thậm chí nhiều năm qua các nước trong khu vực luôn tập trung vào đào tạo cầu thủ trẻ, tạo ra những nhân tố kế cận. Đó là lý do bóng đá học đường cần được xem như nơi gieo những hạt giống đầu tiên.
Tại Việt Nam, các trung tâm đào tạo trẻ như PVF, Hà Nội FC, Viettel, SLNA, hay HAGL sẽ là nơi chăm sóc và nuôi dưỡng những tài năng ấy trưởng thành. Song song với đó là hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, các trung tâm huấn luyện, sân vận động đạt chuẩn quốc tế hướng đến phát triển bóng đá Việt Nam trong tương lai. Cùng với đó, nguồn cầu thủ Việt kiều và nhập tịch trong thời gian qua tạo dấu ấn đã góp phần bổ sung chất lượng đội hình, các giải đấu quốc nội dần nâng cao tính cạnh tranh để trở thành môi trường giúp cầu thủ phát triển toàn diện trước khi bước lên đội tuyển quốc gia.
Nếu ví nền bóng đá như một cái cây, thì bóng đá học đường chính là hạt giống, đào tạo trẻ là quá trình chăm sóc, cơ sở hạ tầng là mảnh đất, V.League là ánh nắng, đội tuyển quốc gia là mùa hoa và World Cup sẽ là ngày kết trái. Dẫu vậy, không ai có thể làm cho một cái cây lớn lên chỉ bằng cách kéo phần ngọn của nó. Muốn cây phát triển bền vững, điều quan trọng nhất vẫn là chăm sóc từ hạt giống, bộ rễvà cần thời gian liên tục, bài bản.Bởi vậy, giấc mơ World Cup không bắt đầu từ ngày đội tuyển bước vào vòng loại cuối cùng, mà bắt đầu từ những sân bóng của các trường học, những trung tâm đào tạo trẻ, những sân vận động hiện đại và một giải vô địch quốc gia đủ chất lượng, cầu thủ đủ tài năng để thu hút khán giả đến sân.
Trong số những đứa trẻ đang miệt mài tập luyện trên sân cỏ tại các trung tâm hay các giải trẻ đã và đang diễn ra, sẽ có người khoác lên mình màu áo tuyển Việt Nam và cũng có thể không. Thậm chí, có những em không thể tiếp tục với đam mê, nhưng sẽ trở thành những khán giả trung thành, góp phần tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt trên các khán đài. Bởi suy cho cùng, một nền bóng đá không được xây dựng chỉ bởi 11 cầu thủ trên sân hay một đội tuyển quốc gia. Một nền bóng đá lớn được tạo nên từ cả một hệ sinh thái, nơi mỗi cá nhân đều góp một phần vào hành trình biến giấc mơ World Cup thành hiện thực. Giấc mơ ấy có thể còn ở phía trước, nhưng nếu bắt đầu từ hôm nay bằng những nền móng vững chắc, ngày quốc ca Việt Nam vang lên tại World Cup sẽ không còn là điều quá xa vời.