Đồng thuận trong giải phóng mặt bằng ở Chương Mỹ
Nhờ sự quan tâm của thành phố và sự vào cuộc quyết liệt của phường Chương Mỹ, nhiều phần việc rất khó trong giải phóng mặt bằng đã được giải quyết.
Người dân đồng thuận bàn giao 99,92% diện tích để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai; phần còn lại sẽ hoàn thành đúng tiến độ thành phố yêu cầu.
Bảo đảm lợi ích chính đáng

Đi dọc tuyến quốc lộ 6, đoạn thuộc dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai sáng 13-7, dễ nhận thấy dù một số vị trí còn ngổn ngang vật liệu sau tháo dỡ, nhưng không gian trục đường đã thông thoáng, dần hiện rõ hình hài của tuyến giao thông trọng điểm phía Tây Nam Thủ đô.
Phó Trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Chương Mỹ Nguyễn Thanh Hương cho biết, đoạn tuyến giải phóng mặt bằng qua địa bàn dài 3,658km, diện tích thu hồi hơn 21ha, liên quan 814 thửa đất tại 7 tổ dân phố. Đến thời điểm này, phường đã bàn giao cho chủ đầu tư 99,92% diện tích, đang phối hợp với Ban Quản lý dự án các công trình giao thông thành phố Hà Nội phá dỡ; đang tập trung tuyên truyền, vận động 1 hộ dân bàn giao số diện tích còn lại trước ngày 15-7.
“Đây là dự án đặc biệt quan trọng, nhưng quá trình thực hiện phát sinh rất nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, tái định cư, cấp phép xây dựng”, đồng chí Nguyễn Thanh Hương chia sẻ.

Trong đó, có 4 nhóm vấn đề vượt thẩm quyền của phường, gồm: Quyền lợi của 5 hộ có 6 thửa đất đấu giá bị thu hồi một phần; xác định đất ở đối với 38 hộ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi mục đích là “thổ cư”; cấp phép xây dựng cho 121 hộ có đất nằm trong hành lang thoát lũ; bố trí tái định cư tại phường Kiến Hưng trên 150 hộ thuộc khu vực Biên Giang cũ. Đây đều là những vấn đề liên quan trực tiếp đến chỗ ở và quyền lợi lâu dài của người dân.
Nhận diện khó khăn, phường Chương Mỹ đã chủ động rà soát, báo cáo và đề xuất thành phố phương án giải quyết. Với sự quan tâm, chỉ đạo của thành phố và sự phối hợp của các sở, ngành, những vướng mắc trên đã được tháo gỡ, bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân.
Đối với những phần việc thuộc thẩm quyền, Chủ tịch UBND phường Chương Mỹ Trịnh Duy Oai cho biết, phường đã tổ chức 41 hội nghị tuyên truyền, đối thoại; làm việc trực tiếp với các tổ dân phố, doanh nghiệp, hộ thuê đất và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Lãnh đạo phường cùng cán bộ cơ sở đến từng gia đình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải thích chính sách và tìm phương án phù hợp với từng hoàn cảnh.
Một trong những việc khó là di chuyển 5 ngôi mộ tại khu Đồng Giải, tổ dân phố Sơn Đồng. Các ngôi mộ đã tồn tại từ trước khi khu vực được quy hoạch làm nơi tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng quốc lộ 6. Kiên trì gặp gỡ, đối thoại, tôn trọng đời sống tâm linh của người dân, lãnh đạo phường đã vận động các gia đình tự nguyện di chuyển toàn bộ mộ phần, tháo gỡ một điểm nghẽn kéo dài nhiều năm, tạo điều kiện triển khai khu tái định cư của phường.

Ông Nguyễn Kim Thủy, ở tổ dân phố Biên Giang, chia sẻ: “Nhiều việc khó tồn tại từ lâu đã được xử lý nên người dân rất phấn khởi”. Theo ông Thủy, người dân mong muốn sau khi tiếp nhận mặt bằng, chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công; kịp thời thu dọn vật liệu, phế thải; bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn giao thông và hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân dọc tuyến.
Tập trung cao độ bàn giao mặt bằng, thi công
Sau khi kiểm tra thực địa tiến độ thi công một số dự án giao thông trọng điểm ngày 28-6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng ghi nhận kết quả đã đạt được trong công tác giải phóng mặt bằng; đồng thời chỉ đạo tập trung cao độ, hoàn thành phá dỡ công trình để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công trước ngày 15-7.

Thành phố yêu cầu, ngay sau khi có mặt bằng, các đơn vị và nhà thầu phải tổ chức thi công ngay; các gói thầu phải được triển khai đồng bộ, kiểm soát chặt tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, tổ chức giao thông phù hợp trong quá trình thi công; không để tình trạng thi công cầm chừng, kéo dài, gây bụi bẩn, ùn tắc và bức xúc cho nhân dân. Phấn đấu thông xe toàn tuyến trước Tết Nguyên đán năm 2027 và hoàn thành toàn bộ dự án trong quý I-2027.
Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chương Mỹ Phí Minh Hải khẳng định, giải phóng mặt bằng quốc lộ 6 là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Phường tiếp tục duy trì phương châm “6 rõ, 1 xuyên suốt”; cả hệ thống chính trị bám sát địa bàn, tập trung giải quyết dứt điểm phần việc còn lại.
Theo đồng chí Phí Minh Hải, tiến độ phải được thực hiện quyết liệt, nhưng công tác dân vận vẫn là phương châm xuyên suốt. Cán bộ phải trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe, giải thích đầy đủ chính sách, hỗ trợ người dân tháo gỡ khó khăn, ưu tiên tạo đồng thuận và hạn chế thấp nhất việc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Thực tế, nhiều hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, phải tìm nơi ở mới, di chuyển tài sản, sắp xếp lại sinh hoạt và xoay xở sinh kế nhưng vẫn chủ động tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng. Sự đồng thuận ấy không chỉ đến từ tuyên truyền, vận động, mà còn từ việc những quyền lợi cụ thể của người dân được chính quyền ghi nhận, báo cáo và giải quyết.
Từ những vướng mắc kéo dài nhiều năm đến 99,92% diện tích đã được bàn giao, thực tế ở Chương Mỹ cho thấy, đồng thuận không chỉ đến từ tuyên truyền, vận động. Khi yêu cầu phát triển hạ tầng của thành phố được giải quyết hài hòa với quyền lợi chính đáng của người dân, những việc khó cũng sẽ tìm được lời giải.