Con trai Khánh Thi tỏa sáng với 8 Huy chương vàng tại Giải vô địch Khiêu vũ thể thao châu Á
Nguyễn Minh Cường, con trai đầu lòng của cặp kiện tướng Nguyễn Khánh Thi - Nguyễn Đoàn Phan Hiển, đã thi đấu nổi bật tại Giải vô địch Khiêu vũ thể thao châu Á 2026 (WDSF) khi cùng bạn nhảy Đỗ Trần Linh San giành tới 8 Huy chương vàng, khẳng định tiềm năng của thế hệ vận động viên trẻ Việt Nam trên đấu trường khu vực.

Ở nhóm tuổi thiếu nhi (Juvenile II), Minh Cường và Linh San thống trị nhiều nội dung, lần lượt giành Huy chương vàng ở các điệu Latin và Standard gồm: Samba, Paso Doble, Jive, Waltz, Tango, Quickstep, Viennese Waltz cùng nội dung Latin tổng hợp.
Bên cạnh đó, đôi vận động viên trẻ còn giành thêm 2 Huy chương bạc ở các nội dung Cha Cha Cha và Rumba, cùng 1 Huy chương đồng ở nội dung Standard tổng hợp, khép lại giải đấu với bộ sưu tập thành tích ấn tượng.
Sau thành công của con trai, Khánh Thi đã chia sẻ niềm tự hào trên trang cá nhân. Nhiều người hâm mộ gửi lời chúc mừng và đánh giá cao sự tự tin, bản lĩnh của Minh Cường khi thi đấu tại một trong những giải đấu lớn nhất của khiêu vũ thể thao châu lục.


Minh Cường, thường được gọi với biệt danh Kubi, là con đầu lòng của Khánh Thi và Phan Hiển. Sinh ra trong gia đình có truyền thống khiêu vũ thể thao, cậu sớm bộc lộ năng khiếu và được định hướng tập luyện bài bản. Trước đó, Minh Cường từng giành Huy chương vàng hạng thiếu nhi I tại giải Syllabus World Championship 2023 tổ chức ở Italia.
Không chỉ có Minh Cường, các vận động viên trẻ Việt Nam cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ tại Giải vô địch Khiêu vũ thể thao châu Á 2026. Cặp Vũ Hoàng Anh Minh - Nguyễn Trường Xuân xuất sắc giành 2 Huy chương vàng ở các nội dung Waltz và Viennese Waltz. Trong khi đó, Trung Thực - Ngọc Anh giành Huy chương đồng nội dung Tango, còn Quốc Bảo - Minh Châu đoạt Huy chương đồng nội dung Slow Foxtrot.
Ở hệ thi đấu quốc tế mở rộng, Hoàng Ngọc giành Huy chương vàng nội dung solo nữ người lớn, còn Hoàng Miska đứng đầu nội dung solo nữ thiếu niên II.
Những kết quả nổi bật của các vận động viên trẻ cho thấy sự phát triển tích cực của khiêu vũ thể thao Việt Nam, đồng thời khẳng định hiệu quả của công tác đào tạo lực lượng kế cận. Đây cũng là tín hiệu lạc quan để các vận động viên hướng tới những mục tiêu cao hơn tại các giải đấu quốc tế trong thời gian tới.