Xã hội

Người cựu chiến binh 20 năm bền bỉ với “mặt trận” giảm nghèo

Vi Giáng 11/07/2026 - 20:03

Ở tuổi 80, khi nhiều người đã chọn cuộc sống an nhàn bên con cháu, cựu chiến binh Trần Chiến (phường Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn đều đặn rong ruổi khắp các ngõ phố trên chiếc xe đạp cũ giúp hội viên cựu chiến binh tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, phát triển kinh tế gia đình.

Khi đồng vốn chính sách nảy mầm từ sự tận tâm

Tháng 2-1965, khi vừa tròn 19 tuổi, ông Trần Chiến tình nguyện nhập ngũ, được biên chế về E205 - Bộ Tư lệnh Thông tin. Tháng 10-1967, ông theo đơn vị vào chiến trường B5 khốc liệt rồi tiếp tục chiến đấu trong đội hình Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 324. Những năm tháng nơi tuyến lửa không chỉ tôi luyện bản lĩnh của một người lính thông tin dày dạn trận mạc mà con hun đúc trong ông ý chí kiên cường vượt lên mọi mất mát, đau thương.

Rời chiến trường với thương tật hạng 4/4, ông mang trong mình những vết thương chiến tranh nhưng trong trái tim là tinh thần không lùi bước của người lính Cụ Hồ. Trở về đời thường, ông tiếp tục cống hiến tại Nhà máy Cơ khí Hà Nội năm 1976 cho đến khi nghỉ hưu năm 1993. Từ năm 2003, ông tham gia, giữ cương vị Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh Ninh Phúc, phường Nhân Chính cũ, nay thuộc Tổ dân phố số 12, phường Thanh Xuân.

Năm 2006, ông được giao nhiệm vụ Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn - một “mặt trận” mới, mặt trận giảm nghèo, giúp người dân phát triển kinh tế. Gần 20 năm đảm nhiệm vai trò này, ông Chiến trở thành cầu nối tin cậy giữa Ngân hàng Chính sách xã hội với người dân. Với ông, công việc không chỉ là quản lý vốn vay, chuyện thủ tục hay con số mà còn đồng hành từng hoàn cảnh của mỗi hội viên.

dsc06965.jpg
Cựu chiến binh Trần Chiến tư vấn vay vốn làm kinh tế cho hội viên Nguyễn Hồng Vuột trên phố Quan Nhân (phường Thanh Xuân, Hà Nội). Ảnh: Vi Giáng

Những ngày đầu, khi việc vay vốn còn nhiều e ngại, rủi ro, ông kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, tìm hiểu hoàn cảnh, lắng nghe tâm tư, rồi tận tình hướng dẫn cách sử dụng vốn hiệu quả. “Gần dân thì mới hiểu dân cần gì”, ông Chiến chia sẻ.

Từ 10 hội viên vay với tổng dư nợ 100 triệu đồng ban đầu, đến nay tổ của ông phụ trách đã có 60 hội viên với tổng dư nợ gần 8 tỷ đồng. Đáng chú ý, 100% hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, không có nợ quá hạn. Nguồn vốn chính sách đã giúp 3 hộ vay vốn thoát nghèo, 22 hộ cải thiện về đời sống, 30 hộ phát triển sản xuất, kinh doanh có đời sống khá, trên 100 lao động được tạo việc làm, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn ưu đãi để tiếp sức đến trường… Nhiều gia đình từ chỗ khó khăn đã vươn lên khá giả, thậm chí tiếp tục hỗ trợ những hộ khác.

Không chỉ hỗ trợ người khác, bản thân gia đình ông Chiến cũng là tấm gương làm kinh tế. Ông mạnh dạn vay vốn phát triển xưởng sản xuất bột sắn dây, mang lại doanh thu từ 300-350 triệu đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động địa phương.

Để nguồn vốn phát huy hiệu quả thiết thực, ông luôn chủ động nghiên cứu, nắm vững quy trình nghiệp vụ ngân hàng; tổ chức bình xét cho vay công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Ông thường xuyên đôn đốc các hộ vay trả lãi, gốc đúng hạn, đồng thời nhắc trước 2-3 tháng đối với các khoản đến kỳ tất toán.

ong-tran-chien.jpg
Trên chiếc xe đạp quen thuộc, cựu chiến binh Trần Chiến đến từng gia đình vận động hội viên vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, phát triển kinh tế gia đình theo chương trình tín dụng nhân dân. Ảnh: NVCC

Trong quá trình sử dụng vốn, ông duy trì kiểm tra, giám sát chặt chẽ, kịp thời nhắc nhở các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, an toàn và hiệu quả. Không chỉ làm tốt công tác cho vay, thu hồi vốn, Tổ tiết kiệm và vay vốn do ông Trần Chiến phụ trách còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tổ viên duy trì gửi tiết kiệm định kỳ hằng tháng. Đến nay, 100% tổ viên tham gia gửi tiết kiệm, góp phần tạo nguồn vốn ổn định, bền vững. Dư nợ của tổ liên tục tăng trưởng qua các năm, luôn ở mức cao so với bình quân các tổ trên địa bàn.

Những ngày đầu tháng 7, dù bận rộn với nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ông Trần Chiến vẫn dành thời gian đến thăm, kiểm tra hoạt động của các gia đình hội viên từng vay vốn. Vừa nhìn thấy ông Chiến, ông Nguyễn Hồng Vuột, phố Quan Nhân, phường Thanh Xuân mừng rỡ chạy bắt tay, mời vào nhà rồi lúi húi pha trà, rót nước. Cuộc chuyện trò giữa những người lính Cụ Hồ sôi nổi không dứt.

Ông Nguyễn Hồng Vuột, hội viên cựu chiến binh từng thuộc diện khó khăn từ năm 2010 được ông Chiến tư vấn, kết nối hỗ trợ vay vốn. Ông cho biết: “Khi có nhu cầu vay vốn để phát triển kinh tế, tôi đã được ông Chiến trực tiếp tư vấn, định hướng mở cửa hàng kinh doanh vật tư ngành nước. Trong suốt quá trình vay vốn, ông Chiến không chỉ hỗ trợ về thủ tục mà còn thường xuyên động viên, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, hướng dẫn tiết kiệm, trả nợ đúng hạn”.

dsc06904.jpg
Ông Nguyễn Hồng Vuột (ngoài cùng bên trái) trao đổi với ông Trần Chiến về hiệu quả phát triển cửa hàng từ nguồn vốn vay. Ảnh: Vi Giáng

Từ năm 2012 đến nay, gia đình ông Vuột đã vươn lên trở thành hộ khá, hoạt động kinh doanh cửa hàng được mở rộng, đời sống được cải thiện, đồng thời hỗ trợ 3 hội viên khác vượt khó. Ghi nhận những nỗ lực đó, ông Nguyễn Hồng Vuột được Hội Cựu chiến binh quận Thanh Xuân cũ tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" giai đoạn 2016-2021.

Tương tự, hội viên Trần Văn Tài mở xưởng mộc, tạo việc làm ổn định cho 8 lao động với mức thu nhập từ 10-15 triệu đồng/người. Tổ tiết kiệm và vay vốn do ông Trần Chiến quản lý được đánh giá là một trong những điểm sáng của chương trình tín dụng chính sách, tạo điều kiện để hộ nghèo và các đối tượng thụ hưởng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi kịp thời, phát triển sản xuất, ổn định đời sống.

Lan tỏa phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình

Không chỉ là cầu nối đưa nguồn vốn chính sách đến đúng đối tượng, ông Trần Chiến còn đảm nhiệm nhiều vai trò tại cơ sở, tích cực vận động, tuyên truyền, góp phần tạo sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng tại địa phương, không phát sinh khiếu kiện.

Với những đóng góp bền bỉ, hằng năm ông Trần Chiến đều được Hội Cựu chiến binh và UBND phường Nhân Chính cũ biểu dương, khen thưởng là Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn tiêu biểu. Năm 2018, ông được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng Giấy khen; UBND quận Thanh Xuân (cũ) khen thưởng nhân dịp 20 năm thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP. Năm 2024, ông được vinh danh “Người tốt, việc tốt” cấp thành phố. Trong kháng chiến, ông được tặng Huân chương Kháng chiến hạng Ba, Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng Ba cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Ở tuổi 80, người cựu chiến binh ấy vẫn miệt mài với công việc vì cộng đồng. Ông tâm niệm: “Còn sức khỏe là còn cống hiến. Là người lính Bộ đội Cụ Hồ, tôi luôn nghĩ mình còn sống đã là may mắn, nên phải sống sao cho xứng đáng với những đồng đội đã hy sinh, để sự hy sinh ấy không trở nên vô nghĩa”.

Trở về từ chiến trường khói lửa, cựu chiến binh Trần Chiến mang theo tinh thần Bộ đội Cụ Hồ, lặng lẽ “gieo” những đồng vốn nghĩa tình, lan tỏa niềm tin và ý chí vượt khó, góp phần làm đổi thay cuộc sống của nhiều gia đình trên địa bàn.

Ông Trần Chiến là tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua “Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nghĩa tình đồng đội”. Dù tuổi cao, người cựu chiến binh ấy luôn gương mẫu, tận tâm trong từng cương vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, được cấp ủy, chính quyền tin tưởng và nhân dân yêu mến".

Ông Lê Xuân Chi, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Thanh Xuân đánh giá