Chính quyền cơ sở tạo đồng thuận, mở đường cho các dự án trọng điểm
Trong tiến trình xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm đang được Hà Nội triển khai, nhằm mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực kết nối và tạo động lực tăng trưởng mới.
Vì mục tiêu phát triển của Thủ đô
Để những công trình trọng điểm của thành phố và địa phương được triển khai đúng tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng luôn được xác định là khâu then chốt. Trong đó, chính quyền cơ sở đóng vai trò đặc biệt quan trọng khi trở thành “cầu nối” giữa chủ trương của thành phố với người dân, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở.

Thực tế cho thấy, nhiều dự án đầu tư công lớn chỉ có thể triển khai thuận lợi khi nhận được sự đồng thuận của người dân. Đây cũng là nhiệm vụ đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương - những người trực tiếp bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình và kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh.
Những năm gần đây, Hà Nội đang tập trung nguồn lực để triển khai các công trình giao thông chiến lược như hệ thống đường vành đai, các tuyến đường sắt đô thị, các cây cầu vượt sông Hồng... Quá trình triển khai các dự án đều liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân.
Trong bối cảnh đó, chính quyền cơ sở không chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước, mà còn là lực lượng trực tiếp tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân. Qua các cuộc họp dân, đối thoại công khai và những buổi gặp gỡ trực tiếp tại từng hộ gia đình, cán bộ cơ sở đã giúp người dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa, lợi ích của các dự án đối với sự phát triển của địa phương và thành phố.
Việc công khai minh bạch các chính sách bồi thường, hỗ trợ, giải đáp kịp thời các kiến nghị, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân đã góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.
Không chỉ làm tốt công tác dân vận, chính quyền cơ sở còn đóng vai trò quan trọng trong việc rà soát nguồn gốc đất đai, xác minh hồ sơ, phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện công tác kiểm đếm, chi trả bồi thường và giải quyết các vướng mắc phát sinh. Đây là những nhiệm vụ đòi hỏi sự tận tâm, trách nhiệm và tinh thần gần dân của đội ngũ cán bộ cơ sở.

Gần dân, sát việc để tạo sự đồng thuận
Đơn cử như Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô, được kỳ vọng tạo bước đột phá về kết nối giao thông và thúc đẩy phát triển khu vực phía Tây Hà Nội.
Theo quy hoạch, tuyến đường có chiều dài gần 40km, tổng mức đầu tư hơn 72.000 tỷ đồng. Trong đó, Depot số 1 (Depot Sơn Đồng) được quy hoạch trên địa bàn xã Sơn Đồng và xã Dương Hòa với tổng mức đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng.
Xác định đây là dự án có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của địa phương và thành phố, ngay từ khi có chủ trương triển khai, cấp ủy, chính quyền xã Dương Hòa và Sơn Đồng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng.
Tại xã Dương Hòa, dự án thành phần 1 có tổng diện tích thu hồi hơn 157.000m², ảnh hưởng đến 414 hộ dân. Khối lượng công việc lớn, liên quan đến nhiều hộ dân và nhiều loại hình đất khác nhau, song địa phương đã xác định rõ phương châm “lấy người dân làm trung tâm”, kiên trì tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dương Hòa Phùng Bá Nhân cho biết, ngay sau khi nhận được các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố, xã đã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.
“Chúng tôi đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với người dân. Mọi chủ trương, chính sách liên quan đến dự án đều được công khai, minh bạch. Các tổ công tác thường xuyên xuống địa bàn để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, giải đáp kịp thời những băn khoăn, vướng mắc. Khi người dân hiểu được ý nghĩa của dự án và quyền lợi của mình được bảo đảm thì sẽ đồng thuận, ủng hộ”, ông Phùng Bá Nhân chia sẻ.
Lãnh đạo xã Dương Hòa đặc biệt nhấn mạnh đến công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ phải được tổ chức công khai, đảm bảo đúng đối tượng và tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật; yêu cầu các bộ phận chuyên môn hướng dẫn đầy đủ, tận tình về thủ tục hồ sơ; thông báo chi tiết, cụ thể từng khoản bồi thường, hỗ trợ để người dân nắm rõ quyền lợi của mình, tránh xảy ra sai sót hay khiếu nại.

Trong khi đó, đối với xã Sơn Đồng có khoảng 500 hộ dân có đất trong phạm vi dự án với tổng diện tích đất thu hồi khoảng 17ha; trong đó thôn Yên Thái khoảng 300 hộ với khoảng 10ha đất, thôn Phương Bảng 1 và Phương Bảng 2 khoảng 200 hộ có đất bị thu hồi tổng diện tích khoảng 7ha; phương án bồi thường, hỗ trợ bao gồm các nội dung như bồi thường về đất, hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, cùng các khoản hỗ trợ khác theo quy định.
Thời gian qua, địa phương này cũng tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thành phố trong công tác rà soát hiện trạng sử dụng đất, kiểm đếm tài sản và tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Nhà nước.
Theo Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng Phạm Gia Lộc, việc triển khai dự án không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông mà còn mở ra cơ hội phát triển mới cho khu vực, nâng cao giá trị đất đai, thu hút đầu tư, tạo thêm việc làm và cải thiện đời sống người dân trong tương lai.
“Trong quá trình triển khai dự án có liên quan đến quyền lợi của nhiều hộ dân nên địa phương luôn đề cao công tác đối thoại, lắng nghe và giải thích để người dân hiểu rõ ý nghĩa lâu dài của công trình. Khi người dân nhận thức được đây là dự án phục vụ lợi ích chung của cộng đồng, đồng thời quyền lợi chính đáng được bảo đảm, việc triển khai các bước tiếp theo sẽ thuận lợi hơn rất nhiều”, ông Lộc chia sẻ.
Không chỉ tạo chuyển biến tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng, sự chủ động, gần dân của chính quyền cơ sở còn góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Nhiều hộ dân thuộc diện thu hồi đất cho rằng, việc được cung cấp đầy đủ thông tin, đối thoại trực tiếp và giải quyết kịp thời những kiến nghị đã giúp họ yên tâm, đồng hành cùng địa phương trong quá trình triển khai dự án.
“Ban đầu gia đình tôi cũng có những băn khoăn về chính sách bồi thường. Tuy nhiên, cán bộ xã đã nhiều lần đến tận nhà giải thích cụ thể, hướng dẫn các thủ tục liên quan. Chúng tôi hiểu đây là dự án lớn của thành phố nên đồng thuận bàn giao mặt bằng để dự án sớm triển khai”, một hộ dân thuộc diện thu hồi đất tại xã Dương Hòa chia sẻ.
Tương tự, ông Nguyễn Đức Khoa, người dân xã Sơn Đồng chia sẻ: “Điều tôi thấy yên tâm là mọi thông tin đều được công khai rõ ràng. Cán bộ xã thường xuyên tổ chức đối thoại, giải đáp thắc mắc nên người dân rất tin tưởng”.
Từ thực tiễn tại xã Dương Hòa và Sơn Đồng cho thấy, ở đâu chính quyền cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại và giải quyết kịp thời các kiến nghị của người dân thì ở đó công tác giải phóng mặt bằng đạt hiệu quả cao.
Trong giai đoạn Hà Nội đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng chiến lược, vai trò của chính quyền cơ sở càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Với tinh thần trách nhiệm, sự gần dân, sát dân và quyết tâm vì lợi ích chung, đội ngũ cán bộ cơ sở đang góp phần tạo dựng sự đồng thuận xã hội, đưa các dự án trọng điểm của thành phố về đích đúng tiến độ, tạo động lực cho Thủ đô phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.