Phường Hoàng Mai chủ động phương án ứng phó mùa mưa bão 2026
Để ứng phó mùa mưa bão năm 2026 và xử lý úng ngập cho vùng trũng thấp cuối nguồn, phường Hoàng Mai đã nạo vét bùn, khơi thông cống và khẩn trương cắt tỉa cây xanh, hoàn thành trước ngày 15-7.
Chống úng ngập, cắt tỉa cây xanh ứng phó mùa mưa bão
Một trong những trọng điểm được phường Hoàng Mai tập trung xử lý là ngõ 147 phố Tân Mai - nơi nhiều năm nay xảy ra úng ngập khi trời mưa to. Chính quyền địa phương đã nhiều lần nâng cấp (gần nhất vào cuối năm 2022 và đầu năm 2023). Để ứng phó với mùa mưa bão năm 2026, những ngày đầu tháng 7, Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ 68 thực hiện nạo vét cống khu vực ngõ 147 phố Tân Mai. Đơn vị này cũng đảm trách duy tu hệ thống thoát nước trên địa bàn với chiều dài tuyến cống 47,3 km. Chỉ tính riêng trong tháng 7, khối lượng nạo vét cống ước tính trên 210 tấn bùn.

Đáng chú ý, công việc nạo vét bùn dưới lòng cống không chỉ được các cơ quan chức năng giám sát, mà còn có sự tham gia của nhân dân. Ông Nguyễn Việt Phương, Tổ trưởng Tổ dân phố số 17 vừa giám sát việc công nhân nạo vét bùn ở ngõ 147 phố Tân Mai cho biết: “Hiện nay, tình hình ngập úng tại đây đã cơ bản được giải quyết, trời mưa to chỉ ngập nước một thời gian ngắn. Khi đội thi công đến khơi thông cống, nạo vét bùn cho lên xe chở đi thì bà con trong tổ rất mừng. Để phòng, chống ngập nước trước mùa mưa bão, chúng tôi đã tuyên truyền tới nhân dân đổ rác đúng giờ. Đặc biệt, người dân không được đổ chất thải sinh hoạt xuống cống rãnh vì sẽ gây tắc nghẽn dòng chảy”.

Bên cạnh công tác chống ngập, phường Hoàng Mai còn tổ chức cắt tỉa cây bóng mát tại các tuyến đường trên địa bàn. Chỉ trong 10 ngày đầu tháng 7, số lượng cây phải xử lý lên tới trên 1.300. Ông Nguyễn Ngọc Lượng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công trình đô thị Phú Thành là đơn vị được phường giao nhiệm vụ thực hiện cắt tỉa cây xanh trước mùa mưa bão cho biết: “Từ giữa tháng 5-2026 đến nay, chúng tôi đã cơ bản cắt tỉa xong số lượng cây bóng mát trên địa bàn. Đơn vị sẽ cố gắng tập trung bố trí 2 tổ triển khai, đến ngày 15-7 sẽ hoàn thành công tác cắt tỉa. Chúng tôi đảm bảo đi đến đâu cắt tỉa gọn gàng đến đấy và không ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân xung quanh cũng như người tham gia giao thông”.
Từ phản ứng nhanh đến giải pháp căn cơ, lâu dài
Phòng, chống úng ngập là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đề ra trong nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hoàng Mai nhiệm kỳ 2025-2030, kể từ khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Điển hình cho tinh thần phản ứng nhanh này là việc phường xử lý 3 cây xanh có dấu hiệu nguy hiểm trên tuyến phố Nguyễn Chính, từ khi cử tri phản ánh cho đến khi được xử lý chỉ mất 1 ngày.
Bà Lương Thị Dung, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 15 phường Hoàng Mai cho hay: “Với sự quan tâm của Đảng ủy, HĐND, UBND, ngay sau cuộc tiếp xúc cử tri, phường đã cử người xuống chặt hạ 1 cây vì ảnh hưởng đến người tham gia giao thông, đồng thời, cắt tỉa 2 cây xanh có nguy cơ rất cao ảnh hưởng đến giao thông cũng như an toàn cho người dân trong mùa mưa bão sắp tới”.

Song song với xử lý các tình huống cấp bách, bà Lương Thị Dung cũng thông tin, trong nghị quyết của Chi bộ tổ dân phố có nội dung phòng, chống mưa bão. Thông qua các cuộc giao ban và nhóm Zalo chi bộ, tổ dân phố, người dân thường xuyên được tuyên truyền cảnh giác, phòng, chống bão và úng ngập, nhất là hai ngõ vùng trũng. Đặc biệt, khi có những cơn mưa ập đến, phường và tổ dân phố kịp thời nhắc nhở người dân ở nơi có nguy cơ cao về úng ngập. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ của tổ dân phố xuống tận nơi để nắm bắt tình hình và giúp dân đảm bảo an toàn, an sinh trong mùa mưa bão.
Cùng chung tinh thần chủ động ứng phó với thiên tai, bà Lê Thị Hồng, Tổ trưởng Tổ dân phố số 18 cho biết đã huy động bà con giữ gìn vệ sinh môi trường sạch sẽ trước cửa nhà mình, đồng thời kiến nghị với phường cắt tỉa những cành đa ở khu nhà văn hóa. Trước đây, mỗi trận mưa, các tụ điểm rác trôi nổi lềnh phềnh, nhưng hiện nay đã được xử lý dứt điểm. Người dân rất phấn khởi và cảm ơn phường đã hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân giải quyết vấn đề úng ngập.
Xác định các biện pháp cấp bách mới chỉ là bước đầu, về giải pháp căn cơ lâu dài, Chủ tịch UBND phường Hoàng Mai Nguyễn Lê Hiến cho biết: “Phường đã tổ chức rà soát các tuyến đường ngõ để cải tạo, chỉnh trang. Hiện nay, 520 tuyến ngõ lớn, nhỏ đã được phường lập thành 9 dự án, trong đó 4 dự án đã được phê duyệt đầu tư. HĐND phường đã bố trí vốn và dự kiến tháng 9, 10 tới sẽ khởi công 4 tuyến, trong đó có các ngõ trên phố Tân Mai”.