Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm:Xây dựng lực lượng An ninh nhân dân kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất

Chí Kiên 11/07/2026 13:00

Sáng 11-7, tại Thủ đô Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) và đón nhận Huân chương Sao vàng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

1783739062510_2608392472963657366_2608392472963657366_e7a73213bfff4dfcacfdc1859b91bea6.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Viết Thành
1783739060576_2608392472963657366_2608392472963657366_c5847eee317eb85e4566c5b5f46ec5d6.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các tướng lĩnh, sĩ quan Công an nhân dân tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Viết Thành
1783739050853_2608392472963657366_2608392472963657366_b7105c6a6a90a30f344361d318af8443.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham quan triển lãm về lực lượng An ninh nhân dân. Ảnh: Viết Thành

Tham dự lễ kỷ niệm có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ: Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Minh Chính; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ Công an nhân dân qua các thời kỳ...

1783745143264_2608392472963657366_2608392472963657366_abbb09f6a5f2313462a9251498e31d69.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Viết Thành

Xứng đáng là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép vững chắc”

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, ra đời trong những ngày đầu sục sôi khí thế đấu tranh giành chính quyền và bảo vệ chính quyền cách mạng còn non trẻ, trong thế vận nước đang “ngàn cân treo sợi tóc”, phải đối phó với “thù trong - giặc ngoài”, lực lượng An ninh nhân dân đã mưu trí, dũng cảm, kiên quyết đấu tranh, trấn áp phản cách mạng, bảo vệ vững chắc chính quyền mới thành lập.

Chiến công khám phá, trấn áp tổ chức phản cách mạng tại số 7 phố Ôn Như Hầu vào ngày 12-7-1946 đã phá thế liên kết giữa thế lực nội gián và giặc ngoại xâm, đập tan âm mưu đảo chính phản cách mạng của Quốc dân Đảng. Đây là mốc son chói lọi, đi vào lịch sử dân tộc và truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân. Dấu ấn lịch sử đó là bản hùng ca bất hủ, mở đầu cho những chiến công của lực lượng An ninh nhân dân và từ ý nghĩa đó, ngày 12-7 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam anh hùng.

1783745127001_2608392472963657366_2608392472963657366_b7646c630c608ea0a593915b0e523519.jpg
Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Viết Thành

Trải qua chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân đã lập nhiều chiến công xuất sắc, được Đảng, Nhà nước 3 lần tặng thưởng Huân chương Sao vàng, 10 lần tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống, lực lượng An ninh nhân dân vinh dự, tự hào được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng lần thứ tư. Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh nhân dân tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc sứ mệnh bảo vệ an ninh Tổ quốc đầy vẻ vang.

1783745154623_2608392472963657366_2608392472963657366_3185be03bc7458380870b2828f200ba1.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Sao vàng tặng lực lượng An ninh nhân dân. Ảnh: Viết Thành

Quá trình công tác, chiến đấu đã hun đúc nên bản chất cao quý, tốt đẹp và truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân. Đó là: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; chiến đấu anh dũng, sẵn sàng hy sinh vì nền độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc. Lực lượng an ninh là con em của nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, vì nhân dân phục vụ, dựa vào nhân dân để làm việc và chiến đấu thắng lợi; đoàn kết, thống nhất, kỷ luật nghiêm minh; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các cấp, các ngành, các lực lượng; nêu cao tinh thần cảnh giác, tận tụy, mưu trí, dũng cảm, cương quyết, khôn khéo, tích cực phòng ngừa, chủ động tiến công địch; tiếp thu, vận dụng sáng tạo, hiệu quả thành tựu khoa học - kỹ thuật và công nghệ phục vụ công tác, chiến đấu; nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, nghĩa tình.

Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định nhiều tư duy, nhận thức mới về an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia. Lần đầu tiên thành tố “Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định” được Đảng ta đặt lên trước hết trong mục tiêu phát triển, thể hiện quan điểm mạnh mẽ của Đảng. Trong bối cảnh tình hình có nhiều biến động, thách thức, việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, trong đó có giữ vững an ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết, là động lực, nguồn lực, nền tảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu còn lại.

Yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới đang đặt ra trách nhiệm mới rất vinh quang đối với lực lượng An ninh nhân dân. Bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới không chỉ là bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự nghiệp đổi mới; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các nguy cơ, thách thức, các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh từ sớm, từ xa, từ cơ sở; mà phải đi trước, biến nguy thành cơ, kiến tạo phát triển, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các quyết sách và mục tiêu chiến lược của Đảng.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, 80 năm là 29.200 ngày đêm, là hành trình được viết lên bằng lòng trung thành tuyệt đối, bản lĩnh kiên cường, trí tuệ sắc bén và biết bao sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh nhân dân.

Có những chiến công làm nên những trang sử vàng của dân tộc, được nhân dân ghi nhớ và lịch sử tôn vinh. Nhưng có những chiến công mãi mãi lặng thầm. Có những sự hy sinh lặng lẽ đến mức ngay cả những người thân yêu nhất cũng không bao giờ được biết hết câu chuyện phía sau.

Chính những cống hiến ấy đã hun đúc lên truyền thống vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân suốt tám thập kỷ qua. Đó là truyền thống của lòng trung thành vô hạn với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, của ý chí kiên cường trước mọi thử thách, của tinh thần tận tụy, sẵn sàng cống hiến, hy sinh vì sự bình yên của đất nước.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ hôm nay luôn khắc ghi công lao của các thế hệ cha anh, những người đã lặng lẽ dâng hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Những tấm gương, những chiến công và cả những sự hy sinh không tên ấy đã hun đúc thành ngọn lửa truyền thống soi sáng lý tưởng, tiếp thêm niềm tin, ý chí và sức mạnh để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục vững bước trên con đường mà các thế hệ cha anh đã mở lối.

Tự hào kế thừa truyền thống 80 năm anh hùng, mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân hôm nay nguyện rèn luyện bản lĩnh, giữ vững phẩm chất, nâng cao trí tuệ, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, xứng đáng là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép vững chắc”; luôn sẵn sàng đi trước góp phần bảo vệ độc lập chủ quyền, an ninh quốc gia và giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Lực lượng An ninh nhân dân xin giữ trọn lời thề “chỉ biết còn Đảng thì còn mình”.

1783745127184_2608392472963657366_2608392472963657366_00674e746615e878163b598089114503.jpg
Trung tướng Đường Minh Hưng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Viết Thành

Đại diện các thế hệ cựu cán bộ, chiến sĩ an ninh phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Đường Minh Hưng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh nhấn mạnh: “Là những cựu cán bộ, chiến sĩ An ninh nhân dân, chúng tôi sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất của người Công an cách mạng; tích cực tham gia hoạt động của Hội Cựu Công an nhân dân; góp phần giáo dục truyền thống, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, tâm huyết nhiều hơn nữa cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia.

Đại diện thế hệ trẻ lực lượng An ninh nhân dân phát biểu tại buổi lễ, Thượng úy Nguyễn Thị Lâm Viên, cán bộ Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), cho biết: “Chúng tôi xin hứa mang tất cả sức trẻ, hoài bão lớn, lòng nhiệt huyết, nguyện chung sức, đồng lòng viết tiếp trang sử vàng truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân, “sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Đảng, Tổ quốc và nhân dân cần đến”, quyết tâm bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm lý tưởng mục tiêu cao nhất

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Huân chương Sao vàng tặng lực lượng An ninh nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, 80 năm đồng hành cùng đất nước, qua các giai đoạn cách mạng, trước muôn vàn khó khăn, thử thách, lực lượng An ninh nhân dân đã luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; luôn kiên định, vững vàng nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, không quản ngại khó khăn, gian khổ, đề cao tinh thần cảnh giác, tận tụy với công việc, sẵn sàng xả thân vì nước, lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm lý tưởng mục tiêu cao nhất để phấn đấu; đem hết sức lực tài trí và cả tính mạng của mình để bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

1783745158556_2608392472963657366_2608392472963657366_05c173b42a458e5c8460da3e9c17a335.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Viết Thành

Lực lượng An ninh nhân dân đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong chiến tranh cũng như trong hòa bình xây dựng đất nước, nhất là trước những tình thế ngặt nghèo của cách mạng, lực lượng An ninh nhân dân luôn một lòng, một dạ, “chỉ biết còn Đảng thì còn mình”, hết sức phục vụ nhân dân, vượt lên mọi gian khổ hy sinh, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, nhạy bén, đấu tranh vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động; đã lập nhiều chiến công hiển hách, bảo vệ thành quả cách mạng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, khẳng định vai trò, chỗ dựa vững chắc, “thanh bảo kiếm, lá chắn thép” bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã biểu dương những thành tích xuất sắc, những đóng góp to lớn của lực lượng An ninh nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Nhấn mạnh bảo vệ an ninh quốc gia đang đứng trước những vấn đề rất mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu lực lượng An ninh nhân dân tập trung thực hiện 5 công tác trọng tâm.

Thứ nhất, thống nhất nhận thức về tư duy an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia hiện nay, từ đó quyết liệt đổi mới biện pháp củng cố thế trận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. An ninh trong kỷ nguyên mới phải hết sức chủ động, tỉnh táo, tuyệt đối không được mất cảnh giác. Không chỉ là bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ, thể chế và chủ quyền quốc gia trước các mỗi đe dọa, mà phải mở rộng bảo vệ các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh và phát triển quốc gia, bảo đảm sự vận hành ổn định của toàn bộ hệ thống kinh tế - xã hội, công nghệ với an ninh chế độ, an ninh cầm quyền là trọng yếu, an ninh con người và niềm tin xã hội là trung tâm của mọi chính sách an ninh.

Bảo vệ an ninh trong kỷ nguyên mới phải kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống và hiện đại, từ bảo vệ lĩnh vực sang bảo vệ hệ thống, từ quản lý từng nguy cơ sang quản trị tương tác giữa các nguy cơ, từ phân công nhiệm vụ sang thiết kế cơ chế phối hợp và trách nhiệm liên thông, không để rủi ro vượt qua ngưỡng kiểm soát, không để khủng hoảng lan rộng và biến thành những tổn thất chiến lược, tận dụng mọi điều kiện để biến nguy thành cơ khi có thể.

Lực lượng An ninh nhân dân cần thống nhất nhận thức, phát huy vai trò trọng yếu, nòng cốt tuyến đầu trong tham mưu và tổ chức thực hiện chiến lược an ninh quốc gia trong tình hình mới. Khẩn trương đổi mới biện pháp công tác, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, điều chỉnh các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh chủ động trong mọi tình huống.

Thứ hai, mở rộng phạm vi bảo vệ an ninh theo nguyên tắc phát triển đến đâu thì an ninh đến đó. Bảo vệ vững chắc an ninh trên các không gian, lĩnh vực mới, chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh quốc gia mới. Tổ chức lực lượng, biện pháp phù hợp để mở rộng bảo vệ an ninh trên các lĩnh vực, bảo đảm vững chắc an ninh trên các không gian mới, vừa tạo thuận lợi tối đa cho phát triển, nâng cao năng lực chống chịu của đất nước, đồng thời đẩy lùi mọi nguy cơ thách thức, chú trọng bảo vệ an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh công nghệ, an ninh kinh tế, an ninh công nhân; phòng, chống chiến tranh mạng, chiến tranh nhận thức, chiến tranh thông tin; làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu, xử lý từ sớm, từ xa các yếu tố tiềm ẩn, phức tạp, đẩy lùi các hình thái xâm phạm an ninh quốc gia mới; đồng thời chủ động chuẩn bị nguồn lực và các điều kiện, phương án, sẵn sàng ứng phó thử thách có hiệu quả.

W_14-1-.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Viết Thành

Thứ ba, đặc biệt coi trọng công tác phòng, chống gián điệp, phản động; đổi mới tư duy, biện pháp, kiên quyết xử lý nội gián, số đối tượng phản động chống đối trọng điểm, kể cả từ bên ngoài biên giới lãnh thổ; đi đầu trong công tác an sinh xã hội để giải quyết tận gốc những vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh. Đất nước càng phát triển, thách thức đối với an ninh càng lớn, yêu cầu bảo vệ an ninh, củng cố ý thức hệ càng cao. Những bài học rút ra từ các cuộc xung đột trên thế giới thời gian gần đây và những yêu cầu giữ vững an ninh quốc gia tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng đang đặt ra những yêu cầu mới rất cao đối với công tác phản gián, phòng chống gián điệp, phản động, đánh địch theo phương châm an ninh chủ động... An ninh đối ngoại, an ninh nội địa phải luôn quán xuyến trên thực địa, trên không gian mạng, không gian số và không gian đối ngoại.

Nắm chắc tình hình, bảo vệ vững chắc an ninh từ sớm, từ xa, ngăn chặn từ nơi xuất phát. Tiếp tục gương mẫu để thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo hỗ trợ người yếu thế, lao động ở khu vực phi chính thức, trẻ em lang thang cơ nhỡ, có hoàn cảnh khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo nền tảng cho an ninh bền vững.

Thứ tư, xây dựng và triển khai chiến lược hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới, chủ động kiến tạo, gia tăng đóng góp duy trì hòa bình, ổn định khu vực cũng như toàn cầu, góp phần tạo thế và lực cho xây dựng và phát triển đất nước. Phát huy cao độ cơ chế hợp tác an ninh để xác lập vai trò dẫn dắt và điều phối trong hoạt động phòng ngừa xung đột, kiểm soát khủng hoảng trong khu vực. Thực hiện nhiệm vụ đi trước mở đường, góp phần tranh thủ tối đa nguồn lực, điều kiện bên ngoài cho phát triển bền vững, nâng cao uy thế, uy tín quốc tế của đất nước và triển khai hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh, phát huy vai trò trung gian hòa giải khi có mâu thuẫn, bất đồng trên một số lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh như an ninh mạng, giữ gìn hòa bình và hợp tác tiểu vùng Mê Kông.

Tiếp nối những thành công của Công ước Hà Nội để thúc đẩy thiết lập các quy tắc tiêu chuẩn, quy chuẩn về quản trị trí tuệ nhân tạo, không gian mạng, chuyển đổi số, chia sẻ dữ liệu xuyên biên giới của ASEAN; các cơ chế hợp tác về chuẩn mực, an toàn và đạo đức trong phát triển khoa học công nghệ, lấy con người là trung tâm; phát triển các trung tâm điều phối khu vực đặt tại Việt Nam như trung tâm điều phối an ninh mạng ASEAN. Tiếp tục mở rộng tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, triển khai lực lượng tham gia các cơ chế đa phương, các tổ chức quốc tế; củng cố thế trận vành đai bảo vệ an ninh quốc gia và xử lý các yếu tố phức tạp từ bên ngoài biên giới lãnh thổ, tăng cường bảo vệ lợi ích của Việt Nam ở nước ngoài.

Thứ năm, xây dựng lực lượng An ninh nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, là nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. Với bề dày truyền thống vẻ vang, lực lượng An ninh nhân dân phải phấn đấu đi đầu trong Công an nhân dân về đích hoàn thành các mục tiêu để xây dựng lực lượng đã được xác định.

Cán bộ an ninh trong kỷ nguyên mới là những cá nhân điển hình về bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, tinh thông pháp luật, sắc bén nghiệp vụ, có khả năng dẫn dắt, lan tỏa tinh thần hành động, thực hiện các chủ trương của Đảng, có năng lực số, tư duy sáng tạo, có khả năng học tập suốt đời, năng lực thích ứng nhanh với những biến đổi, năng lực hợp tác trong môi trường toàn cầu, đạo đức số và tinh thần công dân số. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện công tác của cán bộ, chiến sĩ, tích cực phát huy vai trò cựu Công an nhân dân, nguyên lãnh đạo, cán bộ an ninh trong bảo vệ an ninh Tổ quốc ở giai đoạn cách mạng mới.

“Với lịch sử vẻ vang và bề dày truyền thống, với ý chí, quyết tâm và tiềm năng to lớn, một lòng vì Đảng, vì dân, lực lượng An ninh nhân dân sẽ lập thêm nhiều chiến công và thành tích mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, mãi mãi xứng đáng là lực lượng anh hùng của Công an nhân dân Việt Nam anh hùng, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng.

1783745127300_2608392472963657366_2608392472963657366_b3d7fddc6eee937ec2fd2e15c89156b6.jpg
Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Ảnh: Viết Thành

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, lực lượng An ninh nhân dân rất vinh dự, tự hào được đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả, thành tích đạt được trong 80 năm qua; đồng thời có những chỉ đạo hết sức sâu sắc về yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, lực lượng An ninh nhân dân nghiêm túc tiếp thu và hứa với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ dốc toàn tâm, toàn lực thực hiện bằng được ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Cụ thể là thống nhất nhận thức về tư duy an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia trong giai đoạn mới; quyết liệt đổi mới biện pháp, củng cố thế trận để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; mở rộng phạm vi bảo vệ an ninh theo nguyên tắc: Phát triển đến đâu, an ninh đến đó; bảo vệ vững chắc an ninh trên các không gian, lĩnh vực mới, chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh quốc gia mới.

Đặc biệt coi trọng công tác phòng, chống gián điệp, phản động; đổi mới tư duy, biện pháp, kiên quyết xử lý nội gián, số đối tượng phản động chống đối trọng điểm, kể cả từ bên ngoài biên giới lãnh thổ. Đồng thời, tiếp tục tiên phong trong công tác an sinh xã hội để giải quyết tận gốc rễ vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh.

Xây dựng, triển khai chiến lược hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới, chủ động kiến tạo, gia tăng đóng góp, duy trì hòa bình, ổn định khu vực cũng như toàn cầu, góp phần tạo thế và lực cho xây dựng và phát triển đất nước. Xây dựng lực lượng An ninh nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, là nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới.