Xã hội

Xã Đại Thanh lấy mẫu giám định ADN đối với 30 mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính

Ngọc Minh 11/07/2026 - 11:55

Ngày 11-7, UBND xã Đại Thanh tổ chức hội nghị triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính liệt sĩ” trên địa bàn xã.

W_xadaithanh-ls.jpg
Xã Đại Thanh tổ chức hội nghị triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Ảnh: MD

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung và lộ trình triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm. Đây là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Được biết, UBND xã Đại Thanh đã tổ chức khảo sát các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 4 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn gồm: Nghĩa trang liệt sĩ Tam Hiệp, Hữu Hòa, Tả Thanh Oai và Vĩnh Quỳnh.

Qua rà soát, toàn xã hiện có 30 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính cần thực hiện lấy mẫu phục vụ giám định ADN, trong đó Nghĩa trang liệt sĩ Tam Hiệp có 20 mộ và Nghĩa trang liệt sĩ Hữu Hòa có 10 mộ.

Trong thời gian tới, xã Đại Thanh sẽ tiếp tục thu thập, tiếp nhận, rà soát, xác minh các nguồn thông tin do cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và nhân dân cung cấp; phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, kiểm đếm, phân loại mộ liệt sĩ; thực hiện lấy mẫu, bàn giao mẫu phục vụ giám định ADN theo đúng quy trình kỹ thuật. Xã cũng sẽ cập nhật, số hóa hồ sơ, dữ liệu về mộ liệt sĩ và mẫu hài cốt để phục vụ công tác quản lý, tra cứu và xác định danh tính liệt sĩ.

Xã Đại Thanh phấn đấu hoàn thành cơ bản việc lấy mẫu hài cốt đối với các mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trước ngày 31-12-2026; đồng thời triển khai tu bổ, tôn tạo 4 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn gắn với số hóa thông tin từng phần mộ trong năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Thanh Đặng Đức Quỳnh nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Bí thư Đảng ủy xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và các nhân chứng lịch sử tích cực cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ khảo sát, lấy mẫu, số hóa dữ liệu và hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả.