Phát huy truyền thống nhân ái, kiến tạo giá trị bền vững vì cộng đồng
Ngày 10-7, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 bước vào phiên làm việc thứ hai và bế mạc.
Trong không khí trang nghiêm và tinh thần đổi mới, Đại hội đã đánh giá toàn diện hành trình nhân ái 5 năm qua, đồng thời định hình những bước chuyển mình chiến lược nhằm tiếp nối sứ mệnh nhân đạo trong kỷ nguyên mới.
Khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong các hoạt động an sinh xã hội
Trước khi bước vào phiên làm việc chính thức, trong sáng sớm cùng ngày, đoàn đại biểu Đại hội đã thành kính dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Bắc Sơn.

Tham dự đại hội, về phía Hội Chữ thập đỏ Việt Nam có đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Trung ương Hội.
Về phía thành phố Hà Nội có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; đồng chí Vũ Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội.
Nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa qua ghi dấu một giai đoạn vượt khó đầy ấn tượng của các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố. Dù đối mặt với những thách thức chưa từng có từ dịch bệnh và biến đổi khí hậu, thiên tai, Hội Chữ thập đỏ Thủ đô đã khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong các hoạt động an sinh xã hội. Tổng giá trị công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ toàn thành phố trong nhiệm kỳ đạt trên 1.170,46 tỷ đồng, trợ giúp cho hơn 3,5 triệu lượt người.

Báo cáo chính trị tại Đại hội chỉ rõ, các phong trào, cuộc vận động mang thương hiệu Chữ thập đỏ đã đi vào thực chất, tạo sức lan tỏa sâu rộng, trở thành phong trào của toàn dân. Tiêu biểu như phong trào "Tết Nhân ái" đã trao tặng hơn 574 nghìn suất quà (trị giá hơn 339 tỷ đồng); "Tháng Nhân đạo" hỗ trợ cho 183 nghìn trường hợp (trị giá hơn 86 tỷ đồng). Đặc biệt, cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" đã trợ giúp bền vững cho 89.776 địa chỉ với tổng trị giá trên 65 tỷ đồng, đạt 112% so với chỉ tiêu đề ra.
Không chỉ dừng lại ở việc cứu trợ khẩn cấp, Hội đã chuyển dịch mạnh mẽ sang hướng hỗ trợ sinh kế bền vững. Trong 5 năm, các cấp Hội đã hỗ trợ xây mới 364 ngôi nhà Chữ thập đỏ (trị giá hơn 16,9 tỷ đồng) và trợ vốn sản xuất cho 2.276 hộ gia đình khó khăn. Song song đó, phong trào hiến máu tình nguyện tiếp tục là điểm sáng với 1.425.114 đơn vị máu được tiếp nhận, cơ bản giải quyết tình trạng khan hiếm máu điều trị vào các dịp cao điểm.
Những mô hình sáng tạo như “Chuyến xe nghĩa tình”, “Cụm dân cư nhân ái”, “Gian hàng nhân đạo” được thí điểm và nhân rộng đã viết tiếp câu chuyện đẹp về tình người đất Thăng Long.
Điều phối nguồn lực nhân đạo, bảo đảm tính minh bạch, kịp thời và đúng đối tượng
Một trong những nội dung quan trọng tại phiên làm việc sáng nay là báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất và ra mắt Ban Chấp hành khóa mới.
Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội khóa XII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 38 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí; Ban Kiểm tra gồm 4 đồng chí. Đồng chí Lê Tự Lực tiếp tục được đại biểu tín nhiệm cao, bầu giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố nhiệm kỳ mới.

Đặc biệt, Đại hội đã trang trọng mời đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội khóa XII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng biểu dương và đánh giá cao những kết quả xuất sắc mà các cấp Hội Chữ thập đỏ Thủ đô đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Gợi mở một số định hướng lớn cho nhiệm kỳ tới, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, công tác nhân đạo của Thủ đô phải gắn liền với mục tiêu phát triển bền vững và an sinh xã hội toàn diện.

Đồng chí Vũ Đại Thắng yêu cầu Hội Chữ thập đỏ thành phố cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng dựa vào cộng đồng, lấy người dân làm trung tâm. Đặc biệt, Hội phải đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số sâu rộng trong công tác quản lý hội viên, tình nguyện viên và điều phối nguồn lực nhân đạo, bảo đảm tính công khai, minh bạch, kịp thời và đúng đối tượng. Mỗi phong trào, mỗi cuộc vận động của Hội phải thực sự tạo được sức lan tỏa, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, làm sâu sắc thêm truyền thống nhân ái, nghĩa tình của người dân Thủ đô.
Đại hội khóa XII diễn ra trong bối cảnh thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy và tăng tốc chuyển đổi số. Do đó, phương hướng nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Hội đặt ra yêu cầu rất cao về sự đổi mới, tính chuyên nghiệp và phát triển bền vững.
Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với các chỉ tiêu cơ bản đầy thách thức nhưng mang tính chiến lược: Tổng giá trị hoạt động nhân đạo toàn thành phố phấn đấu đạt hơn 950 tỷ đồng, trợ giúp cho hơn 1 triệu lượt người khó khăn. Vận động nguồn lực đạt hơn 950 tỷ đồng; Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ phấn đấu đạt số dư 100 tỷ đồng. Tiếp nhận hiến máu tình nguyện đạt 1.700.000 đơn vị máu. Xây, sửa 300 nhà Chữ thập đỏ (từ 50 triệu đồng/nhà trở lên); trợ vốn, hỗ trợ sinh kế cho 2.000 trường hợp và hỗ trợ thường xuyên cho 3.000 trường hợp dễ bị tổn thương.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Hội xác định "chuyển đổi số trong công tác Hội" và "xây dựng mô hình dịch vụ nhân đạo có thu" là những khâu đột phá nhằm chủ động nguồn lực dự phòng cho các tình huống khẩn cấp.
Thay mặt Ban Chấp hành khóa mới, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Lê Tự Lực đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương Hội và lãnh đạo thành phố. Tập thể Hội khẳng định quyết tâm đoàn kết, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm, phấn đấu đổi mới toàn diện nhằm xứng đáng là tổ chức nòng cốt trong sự nghiệp nhân đạo, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội giàu đẹp, văn minh, hiện đại.