Phường Hồng Hà: Khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho nhân dân
Ngày 10-7, UBND phường Hồng Hà (Hà Nội) phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai tổ chức chương trình khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho nhân dân trên địa bàn phường năm 2026.
Chương trình sẽ được triển khai tới 100% người dân trên địa bàn.

Chủ tịch UBND phường Hồng Hà Lê Hồng Thắng cho biết, đây không chỉ là một hoạt động khám sức khỏe thông thường, mà là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Chương trình không chỉ nhằm phát hiện sớm bệnh tật, tư vấn và điều trị kịp thời, mà còn là bước đi quan trọng để chuyển mạnh từ tư duy "chữa bệnh" sang "chủ động phòng bệnh"; từ quản lý hồ sơ giấy sang quản lý sức khỏe bằng dữ liệu số.
Chủ tịch UBND phường Hồng Hà mong mỗi người dân hãy dành thời gian tham gia khám sức khỏe định kỳ. “Đây không chỉ là quyền lợi của mỗi cá nhân mà còn là trách nhiệm đối với gia đình và cộng đồng; bởi phát hiện sớm bệnh tật chính là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống; từng bước hình thành hồ sơ khám sức khỏe điện tử của toàn dân theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước”, ông Lê Hồng Thắng bày tỏ.
Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội Nguyễn Đình Hưng đề nghị các bệnh viện, trạm y tế phải thực hiện khám cẩn thận, chất lượng, bao gồm đầy đủ các bước khám lâm sàng, chụp chiếu, siêu âm và xét nghiệm… theo đúng chỉ đạo của thành phố. Sau khám, các bác sĩ phải thực hiện tư vấn sức khỏe thật chu đáo cho người dân.

Phó Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh, hoạt động này không chỉ là một đợt khám đơn thuần mà là khởi đầu cho hành trình chăm sóc và quản lý sức khỏe suốt cuộc đời của người dân. Thành công của chương trình không nằm ở số lượng người đến khám, mà được đo bằng việc người dân hiểu rõ tình trạng sức khỏe của mình, được quản lý, phát hiện bệnh sớm và sống khỏe mạnh hơn.
Có mặt từ sáng tham gia chương trình, ông Nguyễn Văn Vụ, Tổ trưởng Tổ dân phố 5 Phúc Xá cho biết, người dân rất phấn khởi, hân hoan và chào đón chương trình này, qua đó thêm tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước.
Ông Nguyễn Văn Vụ đánh giá cao quyết định của thành phố Hà Nội khi chi khoảng 2.000 tỷ đồng cho việc chăm sóc sức khỏe toàn dân. Trong thời gian tới, ông mong muốn những chương trình an sinh xã hội như thế này sẽ tiếp tục được tổ chức, với chất lượng và dịch vụ ngày càng được nâng cao.
Bà Nguyễn Thị Năm, trú tại khu tập thể Đại học Xây dựng, phấn khởi khi được chính quyền quan tâm, tổ chức khám sức khỏe miễn phí. “Đi khám tại chương trình này, chúng tôi không phải xếp hàng, được hướng dẫn chu đáo, bác sĩ tận tình. Nếu Nhà nước lo được cho dân mỗi năm khám định kỳ 1-2 lần như thế này thì tốt quá”, bà Năm chia sẻ.
Lần đầu tiên được tham gia chương trình khám sức khỏe miễn phí, bà Hoàng Thị Nga, trú tại tập thể Chương Dương, cho rằng: “Đây là dịp để mọi người nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe bản thân, đi khám định kỳ nhằm phát hiện sớm bệnh tật, tránh để khi bệnh nặng mới phát hiện thì đã muộn. Tôi mong muốn chương trình ý nghĩa này sẽ tiếp tục được duy trì và nhân rộng trong thời gian tới để chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho người dân mọi lứa tuổi”.

Để chuẩn bị cho chương trình này, Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tổ chức khám cho khoảng 200-300 người bệnh mỗi ngày. Bệnh viện cũng bố trí dây chuyền khám chuyên biệt, tách biệt với khu khám chữa bệnh thường quy. Về nhân sự, 100% bác sĩ tham gia đều có chứng chỉ hành nghề, đảm bảo đủ các chuyên khoa lâm sàng và cận lâm sàng theo quy định.
Bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Ngọc Phan, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai cho rằng, việc tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho nhân dân là cơ hội quý báu cho đội ngũ bác sĩ trẻ của bệnh viện có thêm môi trường để tích lũy kinh nghiệm lâm sàng thực tế, trau dồi kiến thức chuyên môn và rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử khi thăm khám, chăm sóc người bệnh.
Theo kế hoạch, từ tháng 7 đến tháng 9-2026, phường Hồng Hà sẽ tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho các đối tượng thuộc nhóm 1, nhóm 5 và trẻ em dưới 6 tuổi; ưu tiên người cao tuổi, người có công, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng yếu thế. Từ tháng 10 đến tháng 12-2026, tổ chức khám sức khỏe cho các đối tượng còn lại; phối hợp với cơ sở giáo dục thực hiện kiểm tra sức khỏe đầu năm học cho học sinh.