Pháp luật

Làm rõ đường dây thao túng giám định tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Thanh Hòa - Đức Hùng 10/07/2026 - 13:12

Công an thành phố Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 57 bị can trong vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, làm sai lệch hồ sơ vụ án và đánh bạc xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số đơn vị, địa phương.

Theo kết luận điều tra, quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố thêm 10 bị can về 9 tội danh, trong đó có tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hiện có 1 bị can đã chết và 1 bị can bỏ trốn, đang bị truy nã.

Cơ quan Công an xác định, Nguyễn Thị Mai Anh (sinh năm 1979, trú tại Hà Nội) chung sống như vợ chồng với Lê Văn Đông (tức "Đông Timo", sinh năm 1978), là đối tượng cầm đầu, móc nối, thao túng hoạt động tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương trong thời gian được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

screenshot-2026-07-10-125809.png
Đông "timo" và Mai Anh thời điểm bị bắt. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Trước đó, Mai Anh từng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Năm 2016, Hội đồng giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương kết luận Mai Anh mắc bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi tại thời điểm giám định, từ đó được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

Tuy nhiên, theo kết luận điều tra, lợi dụng việc chữa bệnh bắt buộc, Mai Anh đã nhiều lần trốn khỏi Viện, móc nối với nhiều đối tượng để làm giả tài liệu liên quan đến hoạt động giám định pháp y tâm thần đối với các phạm nhân đang chấp hành án. Sau khi phát hiện Mai Anh bỏ trốn, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phục hồi điều tra đối với bị can về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Đến năm 2023, do hết thời hạn điều tra và Mai Anh vẫn thuộc diện chữa bệnh bắt buộc, vụ án tiếp tục bị tạm đình chỉ.

Dùng tiền mua chuộc, thao túng hoạt động của Viện

Trong thời gian chữa bệnh bắt buộc, Mai Anh đã dùng nhiều hình thức để mua chuộc một số lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Viện Pháp y tâm thần Trung ương như đưa tiền mặt, chuyển khoản, tổ chức đi du lịch, nghỉ dưỡng... nhằm tạo điều kiện cho bản thân tự do ra vào Viện.

Không chỉ vậy, Mai Anh còn câu kết, chỉ đạo một số cán bộ, nhân viên và bảo vệ Viện giúp nhiều bệnh nhân đang chữa bệnh bắt buộc tự ý ra ngoài hoặc trốn khỏi Viện mà không thông báo cho cơ quan quản lý, thụ lý.

screenshot-2026-07-10-125024.png
Mai Anh (áo khoác đen) và các đối tượng liên quan. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Cơ quan điều tra xác định Mai Anh còn nhận tiền của người nhà bị can, bị án, phạm nhân để hướng dẫn lập hồ sơ bệnh án giả, tạo dựng triệu chứng bệnh tâm thần nhằm được đưa đi giám định; đồng thời "chạy" kết luận giám định theo yêu cầu, giúp nhiều người trốn tránh hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Đáng chú ý, kết luận điều tra nêu rõ Mai Anh còn can thiệp vào công việc nội bộ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương nhằm giúp cán bộ, nhân viên có quan hệ thân thiết với mình được bổ sung vào quy hoạch lãnh đạo các khoa, phòng hoặc tạo điều kiện trong quá trình học tập, bồi dưỡng.

Đối với Lê Văn Đông, Cơ quan Công an làm rõ, trong thời gian chữa bệnh bắt buộc, bị can đã tổ chức cho một số cán bộ, nhân viên của Viện cùng các đàn em thân tín sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, Đông còn có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại nơi ở và buồng chữa bệnh bắt buộc trong khuôn viên Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Mai Anh và Lê Văn Đông đã hình thành một nhóm đối tượng thân tín, lôi kéo, mua chuộc nhiều người tham gia thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần làm phát sinh hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương trong thời gian dài.