Quy hoạch mở đường, Hà Nội đón sóng đầu tư chiến lược
Với tầm nhìn 100 năm, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội không chỉ xác lập không gian phát triển mới mà còn tạo dựng một "bản đồ cơ hội" cho các dòng vốn đầu tư chất lượng cao.
Từ hạ tầng giao thông liên kết vùng, các khu công nghệ cao, trung tâm đổi mới sáng tạo đến hệ thống logistics hiện đại, Hà Nội đang từng bước hình thành hệ sinh thái phát triển mới, nâng cao sức cạnh tranh trong thu hút các tập đoàn toàn cầu.

Quy hoạch tạo “bản đồ cơ hội” cho các nhà đầu tư chiến lược
Phát biểu tham luận tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026 mới đây, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam Na Ki Hong khẳng định, tập đoàn sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hà Nội trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Thủ đô trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.
Đánh giá cao tầm nhìn chiến lược của Quy hoạch, ông Na Ki Hong cho rằng việc xác định Hà Nội trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao hàng đầu cả nước thông qua mô hình liên kết: Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp là định hướng mang ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Một quy hoạch rõ ràng, môi trường đầu tư ổn định và phương thức quản trị minh bạch chính là nền tảng để các nhà đầu tư quốc tế yên tâm đồng hành, mở rộng đầu tư lâu dài tại Thủ đô. Đây là chia sẻ của ông Manabu Hamamoto, Tổng Giám đốc kinh doanh chiến lược Phát triển Đô thị toàn cầu (Tập đoàn Sumitomo) tại hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026.

Theo ông Manabu Hamamoto, việc Hà Nội công bố Quy hoạch tổng thể với tầm nhìn một thế kỷ không chỉ là dấu mốc quan trọng trong phát triển đô thị mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược, hướng tới tương lai và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của Thủ đô.
Theo ông Manabu Hamamoto, đối với các nhà đầu tư nước ngoài, một quy hoạch dài hạn, rõ ràng cùng phương thức quản trị minh bạch và ổn định chính là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp yên tâm đầu tư lâu dài. Đây cũng là nền tảng để hình thành mối quan hệ hợp tác bền vững giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp.
Từ hai ví dụ trên cho thấy, lợi thế lớn nhất của Hà Nội không chỉ nằm ở vị trí trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, quy mô dân số hơn 10 triệu người hay nguồn nhân lực chất lượng cao, mà còn ở khả năng hoạch định tầm nhìn phát triển dài hạn. Đây cũng là yếu tố ngày càng được các nhà đầu tư quốc tế đặc biệt quan tâm khi quyết định lựa chọn địa điểm đầu tư.
Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã mở ra cách tiếp cận hoàn toàn mới. Thay vì chỉ giải quyết nhu cầu phát triển trước mắt, quy hoạch hướng tới xây dựng cấu trúc đô thị hiện đại, đa cực, đa trung tâm, phát triển cân bằng giữa khu vực nội đô lịch sử và các không gian phát triển mới, đồng thời kết nối chặt chẽ với Vùng Thủ đô và các hành lang kinh tế phía Bắc.
Điều quan trọng hơn là quy hoạch đã xác định rõ những không gian dành cho các ngành kinh tế mũi nhọn của tương lai. Nếu trước đây Hà Nội chủ yếu thu hút đầu tư vào bất động sản, thương mại và dịch vụ thì nay mục tiêu đã chuyển sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, tài chính quốc tế, logistics hiện đại, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo.
Hạ tầng đồng bộ tạo động lực bứt phá

Nếu quy hoạch được ví như "bản thiết kế" thì hạ tầng chính là điều kiện để hiện thực hóa những mục tiêu phát triển. Trong những năm gần đây, Hà Nội đang tập trung nguồn lực rất lớn để đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông và logistics theo hướng đồng bộ, hiện đại và liên kết vùng. Các tuyến đường vành đai, cao tốc, cầu vượt sông Hồng, đường sắt đô thị cùng mạng lưới giao thông kết nối với các tỉnh trong Vùng Thủ đô đang từng bước được hoàn thiện.
Đặc biệt, Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội được kỳ vọng sẽ tạo bước ngoặt trong phát triển không gian đô thị và công nghiệp. Tuyến đường không chỉ giảm áp lực giao thông cho khu vực nội đô mà còn mở ra quỹ đất phát triển mới, tạo điều kiện hình thành các trung tâm logistics, khu công nghiệp công nghệ cao, đô thị thông minh và các cực tăng trưởng mới.
Song song với hạ tầng giao thông, Hà Nội cũng đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, mạng viễn thông thế hệ mới, hệ thống chính quyền số và các nền tảng phục vụ chuyển đổi số toàn diện. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế số, chính quyền số và xã hội số trong tương lai.
Một lợi thế khác của Hà Nội là hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ngày càng hoàn thiện. Thành phố tập trung nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ, đội ngũ chuyên gia và nguồn nhân lực chất lượng cao nhất cả nước. Khi các trung tâm đổi mới sáng tạo, khu công nghệ cao và các cụm nghiên cứu được kết nối với doanh nghiệp, khả năng thương mại hóa kết quả nghiên cứu sẽ được nâng lên, tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn cho nền kinh tế.
Mới đây, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo và cho ý kiến về đề xuất hợp tác phát triển Tổ hợp Công nghệ cao, Đổi mới sáng tạo và Trung tâm dữ liệu trên địa bàn thành phố. Đề xuất trên do liên doanh kết hợp thế mạnh của Hưng Yên Group - nhà đầu tư, phát triển hạ tầng công nghiệp trong nước - với JLand Group, thành viên Johor Corporation (JCorp), tập đoàn kinh tế của Chính phủ bang Johor, Malaysia.
Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, Hà Nội hiện có nhiều lợi thế để phát triển các dự án công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và trung tâm dữ liệu. Cụ thể, Hà Nội có Luật Thủ đô năm 2026 với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù. Thành phố vừa công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, trong đó xác định rõ các không gian phát triển chiến lược, tạo nền tảng thu hút các dự án quy mô lớn trong thời gian tới.
Đặc biệt, sau khi tổng kết Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Trung ương đã lựa chọn Hà Nội là địa phương tiên phong triển khai nhiều mô hình mới trong lĩnh vực này. Đây là điều kiện thuận lợi để thành phố thu hút các nhà đầu tư công nghệ quốc tế.
Để biến tiềm năng thành hiện thực, nhiều chuyên gia cho rằng Hà Nội cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai quy hoạch, bảo đảm tính thống nhất giữa quy hoạch và đầu tư công, giữa phát triển đô thị với phát triển công nghiệp, dịch vụ và logistics. Bên cạnh đó là cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng quản trị đô thị, xây dựng chính quyền phục vụ và tạo lập môi trường đầu tư minh bạch, ổn định.
Một yếu tố không kém phần quan trọng là nâng cao chất lượng công tác dự báo và hoạch định chính sách. Các quyết sách phát triển cần dựa trên dữ liệu, phân tích khoa học và dự báo dài hạn để đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư chiến lược. Đây cũng là định hướng mà lãnh đạo thành phố nhiều lần nhấn mạnh trong quá trình xây dựng mô hình tăng trưởng mới của Hà Nội.
Quy hoạch Thủ đô vì thế không chỉ là câu chuyện về sắp xếp không gian phát triển hay mở rộng đô thị. Đó là chiến lược nâng tầm năng lực cạnh tranh của Hà Nội trong cuộc đua thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao trên toàn cầu.
Mỗi dự án hạ tầng được hoàn thành, mỗi trung tâm đổi mới sáng tạo được hình thành, mỗi cơ chế đặc thù được triển khai hiệu quả sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Thủ đô trở thành một cực tăng trưởng mới của quốc gia và khu vực.