Ca cao tăng vọt, kéo MXV-Index nối dài đà phục hồi
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới diễn biến tích cực khi lực mua chiếm ưu thế trên nhiều mặt hàng.

Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng phiên thứ ba liên tiếp, đạt 2.675 điểm. Tâm điểm thị trường thuộc về nhóm nguyên liệu công nghiệp khi giá ca cao bật tăng mạnh lên mức cao nhất trong gần ba tháng.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), giá ca cao kỳ hạn tháng 9 tăng 6,66%, lên 6.455 USD/tấn, đánh dấu phiên tăng thứ tư liên tiếp. Đà tăng chủ yếu xuất phát từ lo ngại nguồn cung niên vụ 2026-2027 có thể suy giảm tại Tây Phi, khu vực sản xuất ca cao lớn nhất thế giới.

Các cuộc khảo sát thực địa cho thấy Bờ Biển Ngà và Ghana đang chịu ảnh hưởng của những diễn biến thời tiết bất thường. Kể từ tháng 3, nhiệt độ tại hai quốc gia này thấp hơn khoảng 1,1 độ C so với mức trung bình 5 năm, trong khi lượng mưa tháng 6 tăng lần lượt 46% và 52% ở mỗi quốc gia so với trung bình nhiều năm.

Mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại nhiều vùng trồng, làm gián đoạn thu hoạch và vận chuyển, đồng thời tạo điều kiện cho các loại nấm bệnh phát triển, đặc biệt là bệnh thối quả đen. Một số tổ chức phân tích dự báo sản lượng ca cao của Bờ Biển Ngà trong niên vụ 2026-2027 chỉ đạt 1,7-1,8 triệu tấn, giảm khoảng 18% so với mức 2,2 triệu tấn của niên vụ trước.
Ở góc độ dài hạn, nguồn cung toàn cầu vẫn chưa thực sự cải thiện. Theo báo cáo tháng 5-2026 của Tổ chức Ca cao Quốc tế (ICCO), thặng dư ca cao toàn cầu niên vụ 2024-2025 được điều chỉnh giảm xuống còn 48.000 tấn, thấp hơn đáng kể so với dự báo trước đó là 75.000 tấn.

Trong khi đó, thị trường nông sản cũng khởi sắc khi giá lúa mì tăng mạnh trước thời điểm Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố báo cáo Cung - cầu nông nghiệp thế giới (WASDE) tháng 7.
Kết thúc phiên giao dịch, giá lúa mì Chicago tăng gần 2% lên 227 USD/tấn, còn lúa mì Kansas tăng 1,4% lên 240,4 USD/tấn. Chỉ số MXV-Index Nông sản đóng cửa ở mức 1.437 điểm.
Động lực tăng giá đến từ kỳ vọng USDA sẽ điều chỉnh giảm tồn kho lúa mì cuối vụ của Mỹ. Theo dự báo của giới phân tích, lượng tồn kho niên vụ 2026-2027 có thể giảm khoảng 816 nghìn tấn, xuống còn 19,4 triệu tấn.
Bên cạnh đó, triển vọng nguồn cung toàn cầu cũng chịu sức ép từ những rủi ro thời tiết tại Australia, Liên minh châu Âu (EU) và khu vực Biển Đen trước nguy cơ thiếu mưa, nắng nóng và khô hạn kéo dài…
Ông Đỗ Xuân Quý, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giao dịch Hàng hóa 3D - Thành viên Kinh doanh MXV, nhận định thị trường lúa mì đang ở giai đoạn nhạy cảm với các thông tin cơ bản, đặc biệt là báo cáo WASDE. Theo ông, sau khi báo cáo được công bố, giá có thể biến động mạnh để phản ánh các số liệu mới về cung - cầu toàn cầu.