Nông nghiệp - Nông thôn

Cấp bách xử lý sự cố sạt lở đất tại Khu du lịch văn hóa Đền Sóc

Trọng Tùng 10/07/2026 - 04:13

Do ảnh hưởng của thiên tai, tại Khu du lịch văn hoá Đền Sóc (xã Sóc Sơn) đã xảy ra tình trạng sụt trượt, sạt lở đất, có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của người dân và du khách, đặc biệt là công tác bảo tồn giá trị của di tích.

Sự cố nguy cơ tiếp tục phát triển

Từ cuối năm 2025, xã Sóc Sơn chịu ảnh hưởng của nhiều đợt mưa lớn kéo dài khiến nước mặt tập trung và thấm sâu vào nền đất, gây bão hòa lớp đất phong hóa, làm suy giảm khả năng chịu lực và ổn định của khu vực sườn đồi thuộc Khu du lịch văn hoá Đền Sóc.

Tiếp đó, khu vực phía Bắc hồ điều hoà và phía sau Đền Trình tiếp tục chịu tác động của các đợt mưa lớn trong tháng 5-2026 và đặc biệt là trận mưa lớn kèm giông lốc ngày 4-6-2026. Hệ quả khiến các dấu hiệu mất ổn định mái dốc tiếp tục phát triển.

img_0804.jpg
Một số vị trí gặp sự cố thuộc Khu du lịch văn hoá Đền Sóc. Ảnh: CTV

Trưởng phòng Kinh tế xã Sóc Sơn Nguyễn Thạch Bỉnh cho biết: Các vị trí xảy ra sự cố đều nằm trong phạm vi Khu du lịch văn hóa Đền Sóc (Khu di tích cấp quốc gia đặc biệt).

Nguyên nhân được xác định ban đầu là khu vực xảy ra sự cố có địa hình đồi núi dốc, nền địa chất chủ yếu là đất phong hóa xen lẫn đá phong hóa, khả năng liên kết và ổn định của khối đất suy giảm đáng kể khi ngấm nước trong thời gian dài.

Trong điều kiện bình thường, mái dốc vẫn duy trì trạng thái ổn định tự nhiên. Tuy nhiên, dưới tác động của nhiều đợt mưa lớn kéo dài, nước mưa thấm sâu vào nền đất làm tăng độ bão hòa, gia tăng áp lực nước trong nền đất, làm suy giảm đáng kể khả năng chịu lực và ổn định của mái dốc.

Mưa lớn kéo dài đồng thời tạo ra dòng chảy mặt tập trung trên sườn đồi, gây xói lở bề mặt, rửa trôi lớp đất phủ và làm suy yếu kết cấu tự nhiên của mái dốc. Quá trình này dẫn đến xuất hiện các vết nứt kéo dài trên đỉnh taluy, phát triển thành cung trượt tại khu vực mái dốc tại Khu du lịch văn hoá Đền Sóc.

Khẩn trương xử lý sự cố

Qua kiểm tra hiện trường, UBND xã Sóc Sơn không ghi nhận các hoạt động xây dựng, đào đắp, khai thác hoặc các tác động nhân sinh bất thường có khả năng trực tiếp gây mất ổn định mái dốc. Diễn biến sự cố phù hợp với đặc điểm của hiện tượng sụt trượt, sạt lở đất trên sườn dốc tự nhiên do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài kết hợp với điều kiện địa chất phong hóa yếu.

Đáng chú ý, sự cố được đánh giá có nguy cơ tiếp tục phát triển, mở rộng phạm vi ảnh hưởng trong các mùa mưa tiếp theo nếu không được xử lý kịp thời bằng các giải pháp gia cố, ổn định mái dốc, kiểm soát thoát nước và chống xói lở tổng thể.

img_0805.jpg
Một số vị trí gặp sự cố thuộc Khu du lịch văn hoá Đền Sóc. Ảnh: CTV

Phó Chủ tịch UBND xã Sóc Sơn Trịnh Văn Duy cho biết: Ngay sau khi phát hiện sự cố trên, chính quyền địa phương đã huy động vật tư, phương tiện, con người tiến hành xử lý ngay từ giờ đầu; hạn chế cung sạt lở tiếp tục mở rộng. Cắm biển cảnh báo khu vực sạt lở để hạn chế các phương tiện, người dân không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

UBND xã cũng đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tiến hành khảo sát, kiểm tra hiện trạng sự cố, đánh giá mức độ ảnh hưởng của sự cố, xác định nguyên nhân, phạm vi sụt trượt, sạt lở và nguy cơ tiếp tục phát triển của các điểm mất ổn định mái dốc; đồng thời nghiên cứu, đề xuất các giải pháp kỹ thuật nhằm xử lý sự cố, bảo đảm an toàn cho khu vực.

Trên cơ sở báo cáo đề xuất của UBND xã Sóc Sơn, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường đã ký ban hành Quyết định về việc Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai khu vực sụt trượt, sạt lở mái dốc tại Khu du lịch văn hóa Đền Sóc.

Theo đó, thành phố giao UBND xã Sóc Sơn khẩn trương thực hiện dự án, công trình khẩn cấp theo quy định tại Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội để ứng phó và khắc phục hậu quả nêu trên nhằm đảm bảo an toàn tính mạng của người dân và du khách, đặc biệt là việc bảo tồn, phát huy giá trị của Khu du lịch văn hóa Đền Sóc.