Đô thị

Miền Bắc tiếp tục mưa lớn, đề phòng lũ quét, sạt lở đất

Bảo Châu 09/07/2026 - 18:49

Từ chiều tối 9 đến ngày 11-7, Hà Nội mưa dông về chiều tối và đêm. Mưa lớn đã gây thiệt hại ở tỉnh Sơn La, Điện Biên; nguy cơ lũ quét, sạt lở còn cao.

ha-noi-mua-lon.jpg
Hà Nội mưa về chiều tối và đêm, đề phòng úng ngập một số tuyến phố. Ảnh: Bảo Châu

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, chiều tối và đêm 9-7, Hà Nội có mưa rào và dông. Vùng mưa bắt đầu từ các xã, phường: Cổ Đô, Vật Lại, Sơn Tây, Phúc Thọ, Phúc Lộc, Phú Nghĩa, Kiều Phú, An Khánh, Hát Môn, Tây Phương, Dương Hòa, Quốc Oai…, sau đó lan sang khu vực lân cận và trung tâm thành phố.

Tổng lượng mưa tích lũy phổ biến 20-40mm, có nơi cao hơn. Đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến phố, với độ sâu phổ biến 0,10-0,30m; thời gian ngập khoảng 20-30 phút, có nơi lâu hơn. Đáng chú ý, một số tuyến phố có thể ngập sâu 0,20-0,40m, có nơi sâu hơn.

Các khu vực có nguy cơ ngập, gồm: Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Đống Đa, Cầu Giấy, Yên Hòa, Nghĩa Đô, Tây Hồ, Từ Liêm, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông, Kiến Hưng, Yên Nghĩa…

Sang 10-7, Hà Nội mây thay đổi, ngày có lúc mưa, nắng gián đoạn; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm và phía Nam thành phố phổ biến 32-34 độ C; phía Bắc và phía Tây 31-33 độ C.

Đêm 10 và ngày 11-7, Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông rải rác về đêm, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm thành phố 33-35 độ C; các khu vực còn lại 32-34 độ C. Trong mưa dông, người dân Thủ đô đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ chiều tối 9 đến hết ngày 10-7, vùng núi, trung du miền Bắc và tỉnh Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-80mm, có nơi mưa rất to trên 170mm; nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ. Các nơi còn lại ở miền Bắc và tỉnh Thanh Hóa có mưa rào và dông, lượng mưa 15-35mm, có nơi mưa to trên 70mm; thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm.

Từ đêm 10-7, mưa lớn ở vùng núi, trung du miền Bắc và tỉnh Quảng Ninh có xu hướng giảm dần. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Thực tế tại tỉnh Sơn La, mưa trong đêm 8 và sáng 9-7 phổ biến 20-110mm, có nơi hơn 160mm. Mưa lớn, sạt lở đất làm 1 người bị thương nhẹ, 45 nhà bị thiệt hại, trong đó 2 nhà sập đổ hoàn toàn, 5 nhà phải di dời khẩn cấp; hơn 9ha lúa, 2,8ha ngô, sắn bị ảnh hưởng; giao thông ách tắc tại một số vị trí. Ước thiệt hại ban đầu khoảng 2,45 tỷ đồng.

Tại tỉnh Điện Biên, mưa lớn kéo dài, lũ, lũ ống và sạt lở đất từ ngày 8 đến 9-7 làm 169 nhà bị sạt lở, ảnh hưởng; hơn 56ha lúa bị ngập úng, sạt lở; 40 tuyến đường bản và 3 điểm trường bị thiệt hại. Ước thiệt hại khoảng 8 tỷ đồng. Hiện các tỉnh đang tập trung khắc phục hậu quả.

Về diễn biến siêu bão BAVI, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 7h ngày 9-7, tâm siêu bão cách đảo Luzon của Philippines khoảng 810km về phía Đông, cường độ cấp 16, giật trên cấp 17. Đến ngày 10-7, siêu bão đi qua khu vực phía Bắc đảo Đài Loan với cường độ cấp 15, giật trên cấp 17. Chiều và đêm 11-7, bão BAVI có khả năng đổ bộ vào khu vực phía Đông tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc với cường độ cấp 13-14, sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu dần.

Cục Khí tượng thủy văn nhận định, siêu bão BAVI không có khả năng di chuyển vào Biển Đông. Tuy nhiên, do ảnh hưởng hoàn lưu siêu bão, từ ngày 9-7, gió Tây Nam ở khu vực phía Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa, mạnh dần lên cấp 6. Từ ngày 10 đến ngày 11-7, toàn bộ khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa, gió có thể mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục theo dõi sát diễn biến của siêu bão BAVI.