Văn hóa

Tạo nền tảng cho phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trong giai đoạn mới

Hoàng Quyên 09/07/2026 - 17:39

Chiều 9-7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Dự tại đầu cầu Hà Nội có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà.

Nhiều điểm sáng trong lĩnh vực VHTTDL

Theo báo cáo của Bộ VHTTDL, trong lĩnh vực văn hóa, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản tiếp tục được triển khai đồng bộ. Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng hai di tích quốc gia đặc biệt, công nhận 30 bảo vật quốc gia; quyết định xếp hạng 9 di tích quốc gia và ghi danh thêm 12 di sản văn hóa phi vật thể vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nâng tổng số lên 735 di sản.

bo-vhttdl.jpg
Quang cảnh Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Bộ VHTTDL. Ảnh: BVH

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội được tổ chức phong phú, an toàn, đúng định hướng. Bộ cũng tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật phục vụ các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng; triển khai Cuộc thi "Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam", Ngày Quốc tế Hạnh phúc, Ngày Gia đình Việt Nam và chuyển giao Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về UBND thành phố Hà Nội quản lý…

Du lịch tiếp tục là điểm sáng của ngành khi duy trì đà phục hồi và tăng trưởng mạnh. 6 tháng đầu năm, Việt Nam dự kiến đón gần 12,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 15% so với cùng kỳ và là mức cao nhất trong cùng kỳ nhiều năm, đạt 49,2% kế hoạch năm. Khách du lịch nội địa đạt khoảng 81 triệu lượt, tăng 4,5%; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 569 nghìn tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ.

dlhn.jpeg
Du lịch Việt Nam khởi sắc với lượng khách tăng cao. Ảnh: M.H

Lĩnh vực thể dục, thể thao cũng ghi nhận nhiều dấu ấn tích cực ở cả phong trào quần chúng và thể thao thành tích cao. Các đội tuyển quốc gia được tập trung chuẩn bị cho các đấu trường quốc tế. Đội tuyển bóng đá U17 Việt Nam giành quyền tham dự vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026 và vô địch U17 Đông Nam Á. Trong 6 tháng đầu năm, thể thao Việt Nam giành tổng cộng 451 huy chương tại các giải quốc tế, trong đó có 150 Huy chương vàng. Ngoài ra, phong trào thể thao quần chúng tiếp tục lan tỏa sâu rộng. Ngày chạy Olympic "Vì sức khỏe toàn dân - Vì An ninh Tổ quốc" thu hút hơn 1,36 triệu người tham gia, góp phần khuyến khích rèn luyện thể chất trong cộng đồng.

Trong lĩnh vực báo chí, truyền thông và thông tin, Bộ tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước, chủ động định hướng tuyên truyền, đồng thời quyết liệt xử lý các thông tin xấu, độc trên không gian mạng. Đáng chú ý, Bộ đã đề nghị Apple và Google chặn hơn 1.125 trò chơi điện tử vi phạm trên các kho ứng dụng, đạt tỷ lệ gỡ bỏ 100%...

Theo Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh, trong 6 tháng cuối năm 2026, Bộ sẽ tiếp tục tập trung 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm với phương châm hành động “Thống nhất tư duy - Quyết liệt hành động - Kiến tạo giá trị". Trong đó, toàn ngành sẽ tập trung hoàn thiện thể chế, triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ về phát triển văn hóa theo Nghị quyết số 80-NQ/TW, Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa và các chương trình lớn của ngành, tạo nền tảng phát triển giai đoạn 2026-2030. Đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh của du lịch; chuẩn bị lực lượng tham dự các giải thể thao quốc tế, tiếp tục phát triển mạnh phong trào thể dục, thể thao quần chúng.

Bên cạnh đó, bà Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, ngành sẽ tăng cường chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý báo chí, truyền thông và tiếp tục đấu tranh, xử lý kịp thời thông tin xấu, độc trên không gian mạng, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Hà Nội kiến tạo hệ sinh thái văn hóa mới từ triển khai Nghị quyết 80

Tại đầu cầu Hà Nội, báo cáo về việc triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long cho biết, ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, Thành ủy Hà Nội đã xây dựng Chương trình hành động số 08-CTr/TU với nhiều mục tiêu cụ thể. Thành phố đặt mục tiêu 95% thiết chế văn hóa, thể thao hoạt động hiệu quả; dành trên 4% tổng chi ngân sách hằng năm cho văn hóa; phấn đấu công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 9% GRDP. Chương trình cũng bổ sung 16 chỉ tiêu đặc thù của Hà Nội, tập trung vào chuyển đổi số, phát triển công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng văn hóa công vụ và nâng cao mức thụ hưởng văn hóa của người dân.

hn.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà dự tại đầu cầu Hà Nội. Ảnh: H.L

Ông Phạm Tuấn Long cũng cho biết, ngày 15-6-2026, HĐND thành phố đã ban hành 7 nghị quyết quan trọng trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, tạo hành lang pháp lý về xã hội hóa nguồn lực, quản lý quảng cáo, xử phạt vi phạm, tu bổ di tích, phát triển kinh tế đêm và cơ chế chi cho văn hóa, nghệ thuật.

Trong lĩnh vực di sản, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với chuyển đổi số. Thành phố đang triển khai lập hồ sơ khoa học đối với hai di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu là Phở và Múa rối nước; đề xuất hồ sơ Áo dài Việt Nam trình UNESCO ghi danh, đồng thời tập trung hoàn thiện hồ sơ Khu di tích Cổ Loa đề nghị UNESCO công nhận là Di sản thế giới.

“Hà Nội xác định công nghiệp văn hóa là động lực tăng trưởng mới. Thành phố tiếp tục triển khai Nghị quyết 09-NQ/TU về phát triển công nghiệp văn hóa, tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật, giải trí mang tầm quốc tế như: Lễ hội Thiết kế sáng tạo, Festival Thăng Long - Hà Nội, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội, Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế... Đồng thời, tăng cường kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và đội ngũ sáng tạo để hình thành các sản phẩm công nghiệp văn hóa mới, phát triển không gian sáng tạo gắn với chỉnh trang đô thị”, ông Phạm Tuấn Long thông tin.

hn3.jpg
Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long báo cáo việc triển khai Nghị quyết 80NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: H.L

Hiện nay, thành phố Hà Nội đã phê duyệt đề án hai trung tâm công nghiệp văn hóa tại Cửa Nam và Đồng Xuân - Bắc Qua; ba trung tâm còn lại dự kiến hoàn thành trong quý III/2026. Ngoài ra, thành phố đang chuẩn bị đầu tư nhiều công trình văn hóa, thể thao quy mô lớn như Nhà hát cấp thành phố, Trung tâm Văn hóa thành phố và Khu liên hợp thể thao tại Đông Anh, Mê Linh...

Những kết quả 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy, Hà Nội đã từng bước hình thành tư duy mới trong phát triển văn hóa, coi văn hóa không chỉ là lĩnh vực cần đầu tư mà còn là nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và động lực phát triển bền vững. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 kiến tạo hệ sinh thái văn hóa - sáng tạo giàu bản sắc, hiện đại và đến năm 2045 trở thành trung tâm văn hóa, nghệ thuật lớn của khu vực và thế giới, đóng góp tích cực vào việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.