Nghị quyết và Cuộc sống

Xã Ô Diên: Đổi mới hoạt động Mặt trận từ những việc làm gần dân

Đỗ Duẩn 09/07/2026 - 15:25

Những đổi thay ở xã Ô Diên không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà từ những việc làm gần gũi: một phản ánh gửi qua điện thoại, một cuộc đối thoại cởi mở hay sự hỗ trợ kịp thời dành cho người dân. Từ những điều giản dị ấy, công tác Mặt trận ngày càng đổi mới, trở thành cầu nối gắn kết Đảng, chính quyền với nhân dân, vun đắp niềm tin và khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

1.jpg
Xã Ô Diên ra mắt mô hình “Hòm thư Mặt trận số”. Ảnh. PV

Đổi mới để gần dân, sát dân

Một trong những dấu ấn nổi bật trong công tác Mặt trận ở xã Ô Diên là việc triển khai mô hình “Hòm thư Mặt trận số”, giải pháp ứng dụng công nghệ nhằm tiếp nhận nhanh chóng các ý kiến, phản ánh của người dân. Ông Nguyễn Văn Hùng người dân xã Ô Diên là một trong những người từng sử dụng mô hình này. Khi phát hiện vấn đề liên quan đến vệ sinh môi trường tại khu dân cư, ông đã chụp ảnh và gửi phản ánh qua ứng dụng. Chỉ sau ít ngày, cán bộ Mặt trận phối hợp với chính quyền địa phương đã xuống kiểm tra, nắm bắt tình hình và có hướng xử lý.

“Điều khiến tôi vui không chỉ là vấn đề được giải quyết, mà quan trọng hơn là người dân cảm nhận được sự lắng nghe, tôn trọng và đồng hành”, ông Hùng chia sẻ.

Không chỉ là công cụ tiếp nhận thông tin, “Hòm thư Mặt trận số” đang góp phần đổi mới phương thức dân vận, giúp chính quyền và Mặt trận gần dân hơn, hiểu dân hơn, phục vụ nhân dân hiệu quả hơn.

Cùng với ứng dụng công nghệ, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cũng được xã Ô Diên đổi mới mạnh mẽ. Các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phong trào thi đua và cuộc vận động lớn được triển khai đồng bộ qua nhiều hình thức như hội nghị khu dân cư, hệ thống truyền thanh, mạng xã hội và các nền tảng số.

Trong 6 tháng đầu năm, nhiều cuộc tuyên truyền được tổ chức, thu hút đông đảo người dân tham gia; các thông tin hoạt động được chia sẻ rộng rãi, góp phần đưa chủ trương, chính sách đến gần hơn với cộng đồng.

Đại đoàn kết từ những việc làm nghĩa tình

Nếu sự lắng nghe tạo nên niềm tin thì những hành động cụ thể chính là nền tảng vun đắp khối đại đoàn kết trong cộng đồng. Những phần quà nghĩa tình được trao đến các gia đình chính sách, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn mỗi dịp lễ, Tết; những căn nhà mới từ Quỹ “Vì người nghèo” giúp các hộ khó khăn có nơi ở ổn định; nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt được tiếp sức đến trường.

3.jpg
Hoạt động chăm lo an sinh xã hội được Mặt trận và các tổ chức, đoàn thể xã Ô Diên triển khai thường xuyên. Ảnh. PV

Tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng còn được thể hiện rõ trong hoạt động của các tổ chức, đoàn thể. Hội Liên hiệp Phụ nữ duy trì hiệu quả mô hình “Đồng hành cùng con - Mẹ đỡ đầu”, chăm lo trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn Thanh niên tích cực triển khai các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ thanh thiếu nhi, tham gia chuyển đổi số cộng đồng. Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới.

Các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, “Chủ nhật xanh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… tiếp tục lan tỏa sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân.

Những tuyến đường sạch đẹp, những hàng cây xanh, cảnh quan làng quê ngày càng khang trang đã trở thành hình ảnh quen thuộc ở nhiều thôn, xóm trên địa bàn xã Ô Diên. Đằng sau sự thay đổi ấy là sự chung sức của cả cộng đồng, từ việc giữ gìn vệ sinh trước cửa nhà, phân loại rác thải, chăm sóc cây xanh đến tự nguyện tham gia chỉnh trang cảnh quan.

Tại thôn Thượng Thôn, bà Lê Thị Dần là một trong những cá nhân tiêu biểu trong phong trào bảo vệ môi trường. Nhiều năm qua, bà duy trì việc giữ gìn vệ sinh gia đình, khu dân cư và tích cực vận động các hộ dân cùng tham gia, góp phần xây dựng môi trường sống sáng - xanh - sạch - đẹp.

sequence-15.00_00_03_22.still006.jpg
Bà Lê Thị Dần tích cực chăm sóc cây xanh, giữ gìn cảnh quan môi trường, góp phần xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp. Ảnh: PV

Chia sẻ về việc làm của mình, bà Lê Thị Dần cho biết: “Giữ gìn vệ sinh môi trường không phải là việc của riêng ai mà cần bắt đầu từ ý thức của từng gia đình, từng người dân. Khi mọi người cùng chung tay, việc nhỏ sẽ tạo nên sự thay đổi lớn cho cả cộng đồng”.

Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo

Bà Nguyễn Thị Bảy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ô Diên cho biết, thời gian tới, Mặt trận xã tiếp tục phát huy tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng xã Ô Diên ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp và nghĩa tình.

Theo ông Phạm Hồng Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ô Diên, những kết quả mà Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đạt được thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc củng cố niềm tin, phát huy sức mạnh đoàn kết trong nhân dân. Thời gian tới, đội ngũ cán bộ Mặt trận, các chi hội, chi đoàn tại các thôn, tổ dân phố sau sáp nhập cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo; bám sát cơ sở, gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến nhân dân.

Từ một phản ánh trên “Hòm thư Mặt trận số”, những hoạt động an sinh đầy nghĩa tình đến các phong trào thi đua lan tỏa trong từng khu dân cư, xã Ô Diên đang khẳng định một hướng đi rõ nét: Khi Mặt trận thật sự gần dân, hiểu dân và đồng hành cùng dân, mỗi người dân sẽ trở thành một chủ thể tích cực trong hành trình xây dựng quê hương.