Việt Nam đứng đầu về số người nhập cảnh lưu trú dài hạn tại Hàn Quốc
Ngày 9-7, Bộ Dữ liệu và thống kê Hàn Quốc công bố số liệu cho thấy, số công dân Việt Nam nhập cảnh Hàn Quốc để lưu trú dài hạn là đông nhất trong năm qua.

Theo đó, trong năm 2025 có tổng cộng 428.000 người nước ngoài nhập cảnh Hàn Quốc để lưu trú trên 90 ngày, giảm so với mức 451.000 người của năm trước. Thống kê này không bao gồm những trường hợp nhập cảnh trái phép.
Xét theo quốc tịch, Việt Nam đứng đầu với khoảng 98.000 người nhập cảnh lưu trú dài hạn, tiếp theo là Trung Quốc với 94.000 người và Mỹ với 23.000 người. Ba quốc gia này chiếm hơn một nửa, tương đương 50,2%, tổng số người nước ngoài đến Hàn Quốc lưu trú dài hạn trong năm. Đây cũng là lần đầu tiên số người từ Việt Nam vượt qua số người từ Trung Quốc kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu thống kê vào năm 2000.
Theo ông Yoo Su-deok, Giám đốc Nhóm dự báo dân số thuộc Bộ Dữ liệu và Thống kê Hàn Quốc, số người Việt Nam đến Hàn Quốc tăng nhanh trong thời gian gần đây chủ yếu do nhu cầu học tập, tham gia các chương trình đào tạo và làm việc theo diện lao động thời vụ.
Bên cạnh đó, sự sụt giảm liên tục của cộng đồng người gốc Hàn sinh sống tại Trung Quốc cũng là một trong những nguyên nhân khiến lượng người Trung Quốc nhập cảnh Hàn Quốc giảm xuống.
Số liệu cho thấy Hàn Quốc tiếp tục là điểm đến quan trọng của lao động nước ngoài, mặc dù quy mô có xu hướng giảm nhẹ. Trong năm 2025, có khoảng 160.000 người nước ngoài nhập cảnh để làm việc, giảm 2,4% so với năm trước.
Đáng chú ý, số lao động phổ thông (không thuộc nhóm lao động chuyên môn) giảm mạnh 24,4%, còn khoảng 73.000 người. Trong khi đó, số lao động chuyên môn cũng giảm 14,1%, xuống còn 13.000 người. Diễn biến này phần nào phản ánh sự điều chỉnh trong nhu cầu tuyển dụng lao động nước ngoài cũng như các chính sách quản lý nhập cư của Hàn Quốc.
Xét theo mục đích nhập cảnh, làm việc vẫn là lý do phổ biến nhất đối với người nước ngoài lưu trú dài hạn tại Hàn Quốc, chiếm 37,4% tổng số trường hợp. Đứng thứ hai là học tập và đào tạo với tỷ lệ 25,2%. Các trường hợp nhập cư theo diện định cư lâu dài hoặc kết hôn chiếm khoảng 13,1%.
Sự gia tăng số lượng người Việt Nam đến Hàn Quốc cũng phản ánh mối quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa hai nước trong các lĩnh vực giáo dục, lao động và giao lưu nhân dân.
Hàn Quốc hiện là một trong những thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam lớn nhất, đồng thời cũng là điểm đến được nhiều sinh viên Việt Nam lựa chọn để học tập nhờ chất lượng đào tạo, cơ hội việc làm và các chương trình học bổng.
Ở chiều ngược lại, số liệu của Hàn Quốc cho thấy số công dân nước này trở về nước để lưu trú dài hạn đã vượt số người ra nước ngoài trong năm 2025. Cụ thể, có 257.000 công dân Hàn Quốc nhập cảnh để lưu trú trên 90 ngày, giảm 7% so với năm trước, trong khi số người rời Hàn Quốc để lưu trú dài hạn ở nước ngoài giảm 6,5%, còn 233.000 người. Điều này cho thấy xu hướng dịch chuyển dân cư của Hàn Quốc đang có những thay đổi.
(tổng hợp)