Trung Quốc đặt mục tiêu đón 190 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030
Ngày 8-7, Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc công bố kế hoạch 5 năm về phát triển du lịch, trong đó đặt mục tiêu đưa ngành du lịch trở thành một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế đất nước.

Theo kế hoạch, Trung Quốc đặt mục tiêu trở thành cường quốc du lịch vào năm 2030, với kỳ vọng đón khoảng 190 triệu lượt khách quốc tế và đạt doanh thu từ khách nước ngoài vượt 150 tỷ USD.
Đến năm 2030, Trung Quốc sẽ tiếp tục nâng cao vai trò của du lịch trong việc thúc đẩy tiêu dùng, tạo việc làm và kích thích tăng trưởng kinh tế. Ngành du lịch cùng các lĩnh vực liên quan được kỳ vọng đóng góp tỷ trọng ngày càng lớn vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
Mục tiêu mới được xây dựng trên nền tảng tăng trưởng mạnh của ngành du lịch trong năm 2025. Theo số liệu chính thức, Trung Quốc đã đón 154,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 17,1% so với năm trước. Chi tiêu của khách quốc tế đạt 131,1 tỷ USD, tăng tới 39,2%, phản ánh xu hướng phục hồi mạnh mẽ của hoạt động du lịch sau đại dịch.
Để đạt được các mục tiêu trên, Bắc Kinh sẽ tiếp tục mở rộng chính sách miễn thị thực, tăng số quốc gia được hưởng ưu đãi nhập cảnh và tối ưu hóa các quy định liên quan nhằm tạo thuận lợi hơn cho du khách quốc tế. Song song với đó, nước này sẽ mở thêm các đường bay quốc tế, các tuyến tàu du lịch chuyên biệt và tăng năng lực vận chuyển nhằm cải thiện khả năng kết nối với các thị trường trọng điểm.
Một trong những điểm nhấn của kế hoạch là nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách quốc tế. Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc cho biết sẽ tăng cường đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên sử dụng ngoại ngữ, mở rộng ứng dụng các thiết bị dịch thuật thông minh và xây dựng thương hiệu dịch vụ “China Service” nhằm nâng cao trải nghiệm của du khách. Các giá trị văn hóa truyền thống cùng bản sắc địa phương cũng sẽ được quảng bá mạnh hơn thông qua các sản phẩm du lịch.
Không chỉ hướng đến khách quốc tế, Trung Quốc cũng đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng thị trường du lịch nội địa. Đến năm 2030, số chuyến du lịch trong nước dự kiến đạt khoảng 8,3 tỷ lượt, với tổng chi tiêu khoảng 7.700 tỷ nhân dân tệ. Chính phủ kỳ vọng thị trường nội địa sẽ tiếp tục đóng vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng của ngành du lịch.
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách, Trung Quốc sẽ phát triển thêm nhiều sản phẩm du lịch theo hướng cá nhân hóa và chuyên biệt. Đối với nhóm người cao tuổi, các chương trình du lịch chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng, hoài niệm và kết hợp giao lưu cộng đồng sẽ được ưu tiên phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu về sức khỏe, tinh thần và kết nối xã hội.
Kế hoạch cũng đưa ra nhiều giải pháp nhằm kích thích tiêu dùng du lịch trong nước. Trong đó, Trung Quốc sẽ thúc đẩy thực hiện đầy đủ chế độ nghỉ phép có lương cho người lao động, khuyến khích nghỉ luân phiên để giảm áp lực vào mùa cao điểm, đồng thời hỗ trợ các địa phương đủ điều kiện triển khai kỳ nghỉ xuân và kỳ nghỉ thu cho học sinh phổ thông. Những chính sách này được kỳ vọng sẽ phân bổ nhu cầu du lịch đều hơn trong năm, đồng thời tạo thêm động lực cho ngành dịch vụ.
Ngay sau khi công bố kế hoạch, Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc cũng phát động Mùa tiêu dùng văn hóa và du lịch hè năm 2026 tại tỉnh Thanh Hải. Chương trình kéo dài từ đầu tháng 7 đến hết tháng 8, với hơn 30.000 sự kiện văn hóa, du lịch được tổ chức trên cả nước.
Các địa phương sẽ đồng thời phát hành hơn 450 triệu nhân dân tệ phiếu tiêu dùng cùng nhiều chương trình hỗ trợ nhằm kích cầu du lịch trong mùa cao điểm.
(tổng hợp)