Đô thị

Xã Thiên Lộc: Cần đồng bộ giải pháp xử lý dứt điểm vi phạm trật tự đô thị

Hy Ninh 08/07/2026 - 16:33

Quá trình đô thị hóa nhanh đang mở ra nhiều cơ hội phát triển cho xã Thiên Lộc (Hà Nội), nhưng cũng đặt ra áp lực lớn trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, giao thông và môi trường. Từ thực tế nhiều điểm vi phạm kéo dài, tái diễn, địa phương đang tập trung siết quản lý, xử lý nghiêm, từng bước lập lại kỷ cương trên địa bàn.

Nhiều điểm vi phạm kéo dài, ảnh hưởng diện mạo đô thị

Cùng với sự phát triển mạnh của hạ tầng và các khu đô thị, xã Thiên Lộc đang đối mặt với không ít bất cập trong công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng và sử dụng đất đai.

Ở nhiều tuyến đường, khu dân cư, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định, tập kết vật liệu xây dựng, phát sinh ô nhiễm môi trường vẫn diễn ra, ảnh hưởng trực tiếp đến mỹ quan, an toàn giao thông và đời sống người dân.

1783501036767_1506179153776000435_4288449190025361111_cd41db05d80a297161b3f0cdd2fa8920(1).jpg
Xe ô tô đỗ dọc hai bên tuyến đường Tây cao tốc thuộc thôn Bầu. Ảnh: Hy Ninh

Tại tuyến đường Tây cao tốc thuộc thôn Bầu, dù cách vài mét là một biển cấm đỗ, song dọc hai bên đường, các phương tiện, đặc biệt là ô tô vẫn đỗ thành hàng dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trong khi đó, khu vực trước Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương thường xuyên xuất hiện hàng rong, ô tô đỗ dưới lòng đường, lấn chiếm vỉa hè. Ở khu vực chợ Mun, nhiều hộ kinh doanh bày bán hàng hóa tràn ra lòng đường, vỉa hè; việc họp chợ lấn vào hành lang giao thông khiến mặt đường bị thu hẹp, cản trở lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Không chỉ tập trung ở một vài điểm, trên nhiều tuyến đường thuộc các thôn Nhuế, Bầu, Hậu Dưỡng, Sáp Mai, Mai Châu, tình trạng tận dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, dựng mái che sai quy định, tập kết hàng hóa trước cửa nhà vẫn tái diễn dù đã nhiều lần được tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý.

Ở lĩnh vực đất đai, xây dựng, xã vẫn còn những trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp chưa được tháo dỡ triệt để, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các nhiệm vụ liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng. Dọc tuyến đường 23, tình trạng vật liệu xây dựng rơi vãi, khói bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển, thi công vẫn xảy ra, tác động đến môi trường sống và sinh hoạt của người dân.

Đáng lo ngại hơn, sau mỗi đợt ra quân xử lý, một số vi phạm lại tái diễn, đặt ra yêu cầu phải có giải pháp chặt chẽ hơn trong quản lý địa bàn, nhất là từ cơ sở.

Trước thực trạng đó, UBND xã Thiên Lộc đã ban hành nhiều kế hoạch chuyên đề; thành lập các tổ công tác, duy trì kiểm tra, rà soát từng trường hợp vi phạm, đồng thời kết hợp tuyên truyền, vận động người dân tự giác chấp hành quy định của pháp luật.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng của xã đã tổ chức 225 đợt ra quân bảo đảm trật tự văn minh đô thị; tháo dỡ nhiều trường hợp mái che, mái hiên, mái cứng vi phạm; thu giữ biển quảng cáo, giải tỏa các trường hợp lấn chiếm vỉa hè; đồng thời lập biên bản, tổ chức ký cam kết đối với các hộ vi phạm. Tổng cộng, 217 trường hợp vi phạm đã bị xử lý, góp phần từng bước lập lại trật tự tại các tuyến đường, khu dân cư đông đúc và khu vực giáp ranh.

Tháo gỡ điểm nghẽn từ gốc

Trưởng Công an xã Thiên Lộc Hoàng Phi Thường cho biết, trong thực hiện nhiệm vụ tháo gỡ 5 điểm nghẽn của thành phố, lực lượng Công an xã được giao chủ trì 2 nội dung trọng tâm là trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông. Điểm mới là công tác này không chỉ triển khai ở các tuyến đường chính mà đã đi sâu tới từng thôn, ngõ, xóm.

657784768_122167178924933368_9083430155901460188_n.jpg
Công an xã Thiên Lộc xử phạt các trường hợp lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán. Ảnh: Hy Ninh

Từ thực tiễn xử lý vi phạm thời gian qua, ông Hoàng Phi Thường cho biết cần nhiều giải pháp phối hợp đồng bộ. Trong đó, việc xử lý tình trạng ô tô đỗ dưới lòng đường trong các thôn không thể chỉ dừng ở nhắc nhở, xử phạt mà phải tính đến phương án lâu dài là bố trí điểm đỗ xe phù hợp.

Đối với tuyến đường lớn và khu vực vòng xuyến thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm, Công an xã sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng cấp trên, nhất là Đội Cảnh sát giao thông phụ trách địa bàn, để tăng cường xử lý vi phạm dừng, đỗ sai quy định; đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm tổ chức lại giao thông, cắm biển cấm dừng, cấm đỗ tại những vị trí cần thiết để có cơ sở xử lý triệt để, lâu dài.

Đối với các vi phạm trật tự đô thị trong thôn, Công an xã sẽ tập trung rà soát, lập danh sách từng trường hợp, tổ chức ký cam kết và tuyên truyền ngay từ cơ sở. Quá trình xử lý sẽ được thực hiện từng bước, mềm dẻo nhưng kiên quyết, vừa tạo điều kiện để người dân điều chỉnh dần cách kinh doanh, sinh hoạt phù hợp hơn với yêu cầu quản lý đô thị.

Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc Nguyễn Khắc Tuấn cho biết, 5 điểm nghẽn của thành phố cũng là những vấn đề địa phương luôn quan tâm trong quá trình chỉ đạo, điều hành. Với địa bàn Thiên Lộc, áp lực không lớn như khu vực nội đô, song vi phạm vẫn còn xảy ra ở một số nơi, nhất là trong lĩnh vực trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Theo ông Nguyễn Khắc Tuấn, điều đáng lo ngại hiện nay là tình trạng tái lấn chiếm sau xử lý vi phạm. Vì vậy, cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng, lãnh đạo các thôn và người dân cần nâng cao trách nhiệm giám sát tại cơ sở. Ngoài ra, cần có giải pháp lâu dài, căn cơ để ngăn chặn tái vi phạm, xử lý đến đâu giữ được kết quả đến đó; đồng thời phân công rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong quản lý địa bàn, bảo đảm rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm.