Hoài Đức: Quá tải trạm biến áp, người dân thấp thỏm nguy cơ mất điện
Thời gian vừa qua, nhiều hộ dân thôn Lai Xá, xã Hoài Đức (Hà Nội) sống trong cảnh thấp thỏm mỗi khi thời tiết nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng cao khiến một số trạm biến áp cấp điện cho khu vực bị quá tải, dẫn đến mất điện.
Theo phản ánh của một số người dân khu vực thôn Lai Xá, thời gian qua, đặc biệt là những ngày cuối tháng 6-2026, tình trạng mất điện, cắt điện và gián đoạn cung cấp điện xảy ra khá thường xuyên, ảnh hưởng đến sinh hoạt, học tập, kinh doanh và đời sống của người dân trong điều kiện thời tiết mùa hè rất nóng bức.
Nhiều hộ dân phản ánh việc mất điện diễn ra liên tục, có thời điểm kéo dài hoặc thông báo chưa kịp thời, khiến đời sống của người dân bị ảnh hưởng. Những gia đình có người già, trẻ nhỏ càng thêm lo lắng bởi chỉ cần xảy ra mất điện trong thời tiết oi bức sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và sinh hoạt.
.jpg)
"Người dân mong muốn các cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá năng lực quản lý, vận hành hệ thống điện do Hợp tác xã nông nghiệp tại địa phương để có giải pháp khắc phục triệt để; đồng thời có phương án nhằm bảo đảm nguồn điện ổn định, nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân", chị N.T.T.H, người dân thôn Lai Xá chia sẻ.
Không chỉ các hộ gia đình, nhiều cửa hàng kinh doanh, cơ sở sản xuất - dịch vụ trên địa bàn cũng chịu tác động khi điện áp không ổn định. Một số hộ kinh doanh cho biết, việc mất điện làm ảnh hưởng khá lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của họ.
Theo tìm hiểu của phóng viên, cùng với quá trình đô thị hóa nhanh, dân số tại khu vực Lai Xá tăng mạnh trong những năm gần đây. Nhiều công trình nhà ở, nhà trọ và cơ sở kinh doanh được đưa vào sử dụng khiến nhu cầu tiêu thụ điện tăng nhanh, trong khi công suất của một số trạm biến áp chưa theo kịp tốc độ phát triển phụ tải.
Trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Phó Trưởng phòng Kinh tế Xã Hoài Đức Vũ Trọng Hùng cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh, phòng Kinh tế đã phối hợp với Trưởng thôn Lai Xá tổ chức buổi làm việc với đại diện Hợp tác xã nông nghiệp Lai Xá để kiểm tra xác minh và xử lý.
.jpg)
Tại buổi làm việc, đại diện Hợp tác xã nông nghiệp Lai Xá cho biết, những ngày cuối tháng 5 và tháng 6-2026, nắng nóng diện rộng với nền nhiệt nhiều nơi lên tới hơn 40 độ C khiến nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến, dẫn tới việc Trạm biến áp số 3,4 và 6 gặp sự cố, gây mất điện cho các hộ dân thuộc khu vực cấp điện của các trạm biến áp này.
Ban Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Lai Xá cũng đã chỉ đạo cán bộ kỹ thuật điện chuyển máy biến áp tại Trạm biến áp số 6 (công suất 750 kVA-22/0,4 kV) sang thay thế cho Trạm biến áp số 4; đồng thời lắp đặt máy biến áp mới (công suất 1.500 kVA-22/0,4 kV) cho Trạm biến áp số 6 để khắc phục sự cố. Bên cạnh đó, Hợp tác xã nông nghiệp Lai Xá cũng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền để nâng công suất Trạm biến áp số 3 từ 630 kVA lên 2.000 kVA-22/0,4 kV nhằm bảo đảm cung ứng điện cho nhân dân trên địa bàn thôn Lai Xá.
Trước đó, cuối tháng 5-2026, UBND xã Hoài Đức cũng đã có văn bản gửi Công ty Điện lực Từ Liêm và Hợp tác xã nông nghiệp Lai Xá về việc phối hợp khảo sát, triển khai phương án nâng công suất các trạm biến áp phục vụ nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn thôn Lai Xá.
Trong đó, UBND xã Hoài Đức đề nghị Công ty Điện lực Từ Liêm phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, khảo sát thực tế hiện trạng phụ tải, khả năng đáp ứng của hệ thống điện khu vực thôn Lai Xá; nghiên cứu phương án thỏa thuận đấu nối, nâng công suất các trạm biến áp theo đề xuất của Hợp tác xã nông nghiệp Lai Xá bảo đảm phù hợp với quy hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định của ngành điện và các quy định pháp luật hiện hành; có giải pháp vận hành, điều tiết phụ tải phù hợp nhằm hạn chế tối đa tình trạng mất điện kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân trên địa bàn.
Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện nay, Hợp tác xã nông nghiệp Lai Xá đang quản lý 7 trạm biến áp với tổng công suất là 5.520 kVA, trong đó có 5 trạm biến áp hiện cung cấp điện ổn định. Hợp tác xã đề xuất nâng công suất Trạm biến áp số 4 từ 630 kVA lên 750 kVA; Trạm biến áp số 6 dự kiến nâng công suất từ 750 lên 1.500 kVA; thời gian hoàn thiện dự kiến trong đầu tháng 7-2026. Còn Trạm biến áp số 3 đề xuất nâng công suất từ 630 kVA 2.000 kVA, dự kiến hoàn thiện vào giữa tháng 8-2026.
"Chúng tôi đã có văn bản gửi các đơn vị có thẩm quyền đề xuất phương án để nâng công suất các trạm biến áp, nhằm bảo đảm sử dụng điện ổn định cho người dân", ông Vũ Trọng Hùng cho biết thêm.