Xét xử nhóm cán bộ nhận tiền, cấp phép hành nghề y, dược sai
Sáng 8-7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án nhận hối lộ, môi giới hối lộ xảy ra tại Sở Y tế Hà Nội liên quan đến hoạt động cấp phép hành nghề y, dược tư nhân.
Các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội "Nhận hối lộ" và "Môi giới hối lộ" thuộc Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân, Sở Y tế thành phố Hà Nội: Tô Tử Anh (cựu Phó Trưởng phòng), Nguyễn Văn Đức (cựu Trưởng phòng), Trần Thị Bạch Tuyết (cựu Phó Trưởng phòng), Đỗ Đình Long (chuyên viên), Đỗ Doãn Tiến (lái xe)...
Ngoài ra còn có các bị cáo là lao động tự do, nhân viên Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội, cán bộ hưu trí.
Tại phiên xử, một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt, Hội đồng xét xử nhận định, sự vắng mặt này không ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ án nên phiên tòa vẫn được tiến hành theo đúng quy định.

Theo cáo trạng, Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thuộc Sở Y tế Hà Nội có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập, đồng thời thực hiện nhiều thủ tục hành chính như cấp mới, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh; cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn GPP, GDP cho các cơ sở kinh doanh dược.
Cơ quan tố tụng xác định, trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2024, một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cùng chuyên viên của Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân đã lợi dụng nhiệm vụ được giao để nhận tiền của các cá nhân, môi giới nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở y tế, nhà thuốc được cấp phép thuận lợi.
Các bị cáo hướng dẫn cơ sở cách khắc phục hồ sơ, ghi giảm số lỗi, bỏ qua các vi phạm trong quá trình thẩm định hoặc đẩy nhanh tiến độ cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh và giấy chứng nhận đạt chuẩn GPP, GDP.
Tổng số tiền nhận hối lộ trong vụ án được cơ quan điều tra xác định lên tới hơn 3,8 tỷ đồng. Trong số các bị cáo, Nguyễn Thị Huy bị xác định là người nhận số tiền lớn nhất.
Từ tháng 3-2022 đến tháng 12-2024, với vai trò thành viên Đoàn thẩm định, Nguyễn Thị Huy đã trực tiếp nhận hơn 1,6 tỷ đồng thông qua ba người môi giới gồm Nguyễn Thị Bích, Bùi Lan Anh và Vũ Thị Bích Ngọc để tạo điều kiện bỏ qua vi phạm, giảm số lỗi và cấp phép nhanh cho 258 cơ sở bán lẻ thuốc.
Đỗ Đình Long, chuyên viên Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân, cũng bị cáo buộc trực tiếp nhận hơn 319 triệu đồng từ ba môi giới là Nguyễn Đình An, Nguyễn Thị Thu Hoài và Bùi Lan Anh nhằm hỗ trợ 56 cơ sở bán lẻ thuốc được cấp phép nhanh hoặc giảm lỗi trong quá trình thẩm định.
Đối với lĩnh vực khám, chữa bệnh, cáo trạng cho rằng từ năm 2022 đến năm 2024, Vũ Việt Phong và Đỗ Thị Hương đã nhiều lần nhận tiền từ các môi giới Nguyễn Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Hải Yến và Ngô Thị Hồng Phương để bỏ qua các sai phạm trong quá trình thẩm định.
Trong đó, Vũ Việt Phong bị cáo buộc nhận 80 triệu đồng để tạo điều kiện cấp phép nhanh cho 6 phòng khám, còn Đỗ Thị Hương bị xác định nhận 60 triệu đồng nhằm hỗ trợ 4 phòng khám sớm được cấp giấy phép hoạt động.
Liên quan đến hành vi môi giới hối lộ, cáo trạng xác định Đỗ Doãn Tiến giữ vai trò trung gian nhận tiền để tác động đến lãnh đạo đoàn thẩm định.
Theo đó, Nguyễn Thị Bích đã nhờ Tiến liên hệ với Trần Thị Bạch Tuyết, khi đó là Phó trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân và trưởng đoàn thẩm định, nhằm bỏ qua các lỗi vi phạm của một số cơ sở khám, chữa bệnh.
Tiến bị cáo buộc đã nhận tổng cộng 52 triệu đồng từ Nguyễn Thị Bích, sau đó đưa 30 triệu đồng cho Trần Thị Bạch Tuyết để xin bỏ qua lỗi cho hai phòng khám và hưởng lợi 22 triệu đồng.
Phiên tòa diễn ra trong nhiều ngày.