Thế giới

Romania đề nghị Ukraine lập trình để UAV tự hủy khi xâm nhập lãnh hải nước này

Nguyễn Thúc Hoàng Linh 08/07/2026 - 11:24

Ngày 8-7, Bộ trưởng Quốc phòng Romania Radu Miruta cho biết, đã gửi đề nghị chính thức tới phía Ukraine, yêu cầu tất cả máy bay không người lái (UAV) do Kiev triển khai trên Biển Đen phải được lập trình chế độ tự hủy nếu vô tình xâm nhập vùng lãnh hải của Romania.

uav_1.jpg
Xung đột với Nga thúc đẩy mạnh mẽ ngành công nghiệp UAV của Ukraine. Ảnh: Bộ Chiến tranh Mỹ

Phát biểu tại một hội nghị trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh NATO diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Radu Miruta cho biết, đã gửi văn bản tới Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mikhail Fedorov, đề xuất áp dụng cơ chế kỹ thuật nhằm hạn chế các sự cố ngoài ý muốn.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Romania, các UAV hoạt động trên Biển Đen nên được cài đặt sẵn vùng cấm bay tương ứng với lãnh hải Romania. Nếu thiết bị vô tình đi vào khu vực này, hệ thống sẽ tự động kích hoạt chế độ tự hủy, kể cả trong trường hợp mất liên lạc với người điều khiển.

Ông Radu Miruta nhấn mạnh, việc lập trình trước các vùng địa lý giới hạn hoàn toàn có thể giúp UAV tự hủy một cách tự động, giảm nguy cơ gây mất an toàn cho các tuyến hàng hải, cơ sở hạ tầng ven biển cũng như người dân Romania.

Đề xuất mới được đưa ra sau một sự cố xảy ra hôm 5-6, khi Bộ Quốc phòng Romania thông báo một xuồng không người lái đã tự phát nổ tại vùng biển thuộc cảng dân sự Constanta, thành phố cảng lớn nhất của nước này bên bờ Biển Đen. Vụ việc không gây thương vong hay thiệt hại đáng kể.

Bộ Quốc phòng Romania khi đó không xác nhận nguồn gốc của phương tiện không người lái, song khẳng định thiết bị này không thuộc biên chế quân đội Romania và cũng không liên quan đến các cuộc diễn tập quân sự mà nước này vừa tổ chức trên Biển Đen.

Theo cơ quan này, chiếc xuồng không người lái thuộc nhóm phương tiện đang được sử dụng trong cuộc xung đột tại Ukraine. Thông tin trên làm dấy lên lo ngại về khả năng các phương tiện quân sự mất kiểm soát hoặc trôi dạt sang vùng biển của các quốc gia thành viên NATO.

Romania có đường bờ biển dài trên Biển Đen và giáp biên giới với Ukraine, vì vậy thường xuyên phải tăng cường giám sát các hoạt động quân sự diễn ra gần lãnh thổ. Trong thời gian qua, Bucharest nhiều lần ghi nhận các trường hợp mảnh vỡ máy bay không người lái hoặc thiết bị quân sự xuất hiện gần khu vực biên giới sau các đợt giao tranh.

Giới chức Romania cho rằng, việc tích hợp cơ chế tự hủy và thiết lập vùng cấm bay ngay từ khi lập trình UAV sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ xảy ra các sự cố ngoài ý muốn, đồng thời hạn chế khả năng các phương tiện quân sự xâm nhập lãnh hải hoặc không phận của nước láng giềng.

Hiện, Ukraine chưa đưa ra phản hồi chính thức đối với đề xuất của Bộ trưởng Quốc phòng Romania.

(tổng hợp)