Thị trường giằng co, MXV-Index quay đầu giảm nhẹ
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới diễn biến giằng co khi lực mua và bán liên tục tranh chấp trên nhiều nhóm mặt hàng.

Kết phiên, chỉ số MXV-Index giảm nhẹ 0,1% xuống 2.637 điểm, chấm dứt chuỗi ba phiên tăng liên tiếp trước đó. Dù vậy, nhóm năng lượng và nông sản vẫn ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý khi giá dầu và ngô đồng loạt tăng mạnh nhờ những lo ngại về nguồn cung.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), giá dầu thô bật tăng mạnh trở lại trước những diễn biến căng thẳng mới tại Trung Đông.
Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu Brent tăng 3%, lên 74,16 USD/thùng, mức cao nhất trong gần hai tuần. Trong khi đó, giá dầu WTI tăng khoảng 2,76%, lên 70,44 USD/thùng và lần đầu tiên vượt mốc 70 USD/thùng kể từ đầu tháng 7.

Ông Nguyễn Thăng Long, Giám đốc chiến lược Công ty cổ phần Giao dịch Hàng hóa VMEX, cho rằng căng thẳng Mỹ - Iran cùng nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu gia tăng trong mùa hè tạo thêm áp lực lên nguồn cung toàn cầu.
Ở nhóm nông sản, giá ngô tiếp tục duy trì đà tăng mạnh khi những lo ngại về thời tiết bất lợi tại Mỹ và châu Âu gia tăng. Kết thúc phiên giao dịch, giá ngô CBOT tăng 1,25%, lên 174,7 USD/tấn, mức cao nhất trong hơn một tháng.

Theo MXV, yếu tố quan trọng nhất đang hỗ trợ giá là nguy cơ nắng nóng và khô hạn kéo dài tại khu vực Midwest của Mỹ.
Bên cạnh đó, làn sóng nắng nóng tại Tây Âu cũng làm gia tăng lo ngại về sản lượng ngô của Pháp, quốc gia sản xuất ngô lớn nhất Liên minh châu Âu. Trong khi đó, báo cáo Tồn kho ngũ cốc quý II của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy lượng tồn kho ngô thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng thị trường, phản ánh nhu cầu tiêu thụ vẫn duy trì ở mức cao.
Theo đà tăng của giá thế giới, một số doanh nghiệp thu mua trong nước đã điều chỉnh tăng giá chào ngô nội địa 100-150 đồng/kg so với cuối tuần trước, giá ngô giao ngay dao động trong khoảng 6.850-6.950 đồng/kg.