Lebanon chưa xác nhận thông tin đàm phán với Israel tại Italia
Ngày 7-7, một nguồn tin của báo The National cho biết giới chức Lebanon chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào về việc vòng đàm phán tiếp theo giữa Lebanon và Israel sẽ diễn ra tại Rome (Italia) vào ngày 15 và 16-7, trái ngược với tuyên bố từ phía Israel.

"Nếu phía Israel nói như vậy thì đó là thông tin của họ. Chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo nào", nguồn tin Lebanon cho biết, đồng thời tiết lộ chính phủ Italy cũng bất ngờ trước tuyên bố của Israel. Một quan chức an ninh Lebanon cũng cho biết Bộ chỉ huy quân đội nước này chưa được thông báo chính thức về địa điểm tổ chức vòng đàm phán mới.
Trước đó, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Italia Antonio Tajani từng khẳng định Rome sẵn sàng hỗ trợ tiến trình đối thoại hòa bình. Ông cho biết từ tháng 4 năm nay, Italia đã bày tỏ với cả Lebanon và Israel mong muốn đăng cai các cuộc đàm phán giữa hai bên.
Trong khi đó, cùng ngày, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar xác nhận vòng đàm phán mới sẽ diễn ra tại Rome, tiếp nối thỏa thuận khung đạt được hồi cuối tháng 6 với sự trung gian của Mỹ. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul ở Jerusalem, ông Saar nhấn mạnh Israel "không có tham vọng lãnh thổ tại Lebanon" và kỳ vọng các cuộc thương lượng sẽ tiếp tục trong tuần tới.
Sáu sĩ quan cấp cao của quân đội Lebanon đã tham gia các cuộc đàm phán trực tiếp với Israel tại Washington, góp phần dẫn tới thỏa thuận ngày 26-6 nhằm tạo khuôn khổ chấm dứt xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah.
Theo Bộ trưởng Thông tin Lebanon Paul Morcos, giai đoạn đàm phán hiện nay tập trung vào việc xây dựng lộ trình để Israel rút quân khỏi miền nam Lebanon. Đề xuất do Mỹ làm trung gian bao gồm các bước như tăng cường năng lực cho quân đội Lebanon, giải giáp Hezbollah và Israel rút khỏi một số khu vực thí điểm ở miền nam nước này.
Một nguồn tin Mỹ cho biết Tổng thống Lebanon Joseph Aoun dự kiến sẽ thăm Washington vào ngày 21-7 và có cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hai bên được cho là sẽ thảo luận về việc triển khai các nội dung trong thỏa thuận Lebanon - Israel, bao gồm tiến trình rút quân của Israel và việc mở rộng quyền kiểm soát của chính quyền Lebanon tại miền nam đất nước.
Tuy nhiên, kế hoạch hòa bình vẫn vấp phải nhiều ý kiến phản đối trong nội bộ Lebanon. Theo The National, tại phiên họp nội các tuần trước, các bộ trưởng và lực lượng chính trị thân Hezbollah đã chỉ trích đề xuất do Mỹ hậu thuẫn, cho rằng văn bản còn nhiều điểm mơ hồ, không quy định rõ thời gian Israel rút quân và được chấp thuận trong bối cảnh Beirut chịu sức ép lớn từ Washington khi chiến dịch quân sự của Israel vẫn tiếp diễn.
Các nhà ngoại giao và quan chức Lebanon cũng cảnh báo tiến trình hòa bình còn đối mặt với nhiều trở ngại, trong đó có những tranh cãi về tính pháp lý của thỏa thuận, việc thiếu cam kết cụ thể về thời hạn rút quân của Israel và khả năng các cuộc đàm phán riêng giữa Mỹ và Iran có thể tác động đến các thỏa thuận liên quan đến Lebanon.
Tổng hợp