Phụ nữ Hoàng Mai lan tỏa yêu thương từ mô hình "Biến rác thành tiền"
Thông qua mô hình "Biến rác thành tiền", các chi hội phụ nữ phường Hoàng Mai đã gây quỹ để hỗ trợ đột xuất các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức sinh hoạt hè cho trẻ em và tặng quà hội viên có chồng là thương binh nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Gom nhặt phế liệu, trao gửi yêu thương
Để có nguồn quỹ ý nghĩa ấy, hơn chục năm qua, bất kể mưa nắng, cứ khoảng 19h30 hằng ngày, bà Lê Thị Thanh Hoa, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố số 15 (phường Hoàng Mai), lại cùng các tổ trưởng phụ nữ đi thu gom thùng giấy, vỏ hộp thuốc trên phố Tân Mai. Sau đó, các bà tiếp tục nhặt chai nhựa, vỏ lon bia, lon nước giải khát... rồi bán cho cơ sở thu mua phế liệu.

Ban ngày, các hội viên mang phế liệu đã phân loại từ gia đình đến điểm tập kết của Chi hội. Từ nguồn quỹ này, Chi hội đã kịp thời hỗ trợ hai gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Nhận phần quà gồm tiền mặt và gạo, bà Trần Thị Linh (79 tuổi) xúc động chia sẻ: “Cách đây vài tháng, cháu ngoại tôi là Lăng Đoan Trang, sinh viên năm thứ hai, bất ngờ mắc bệnh tràn dịch ổ bụng và thận. Mẹ cháu làm nghề nhặt phế liệu, thu nhập bấp bênh, còn tôi bán nước để mưu sinh. Sự hỗ trợ của Chi hội đã giúp gia đình vơi bớt phần nào khó khăn”.
Rời nhà bà Linh, bà Lê Thị Thanh Hoa cùng các tổ trưởng phụ nữ tiếp tục đến thăm gia đình ông Nguyễn Trọng Dũng, cựu chiến binh bị tai biến nặng. Con gái ông là Nguyễn Thu Hương bị khuyết tật bẩm sinh. Cuộc sống của gia đình chủ yếu dựa vào thu nhập của người vợ làm công nhân môi trường, người con trai làm nhân viên văn phòng và khoản trợ cấp dành cho người khuyết tật. Những phần quà cùng sự động viên, thăm hỏi của Chi hội đã tiếp thêm động lực để gia đình vượt qua khó khăn.

Không chỉ Tổ dân phố số 15, mô hình "Biến rác thành tiền" cũng được Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố số 18 duy trì đều đặn suốt 7-8 năm qua. Bà Lê Thị Hồng, Chi hội trưởng cho biết, chiều Chủ nhật hằng tuần, từ 14h - 15h, các hội viên đều mang phế liệu đã phân loại đến Nhà văn hóa tổ dân phố để gây quỹ.
Ban đầu, mỗi đợt bán phế liệu chỉ thu được từ vài chục nghìn đến hơn 100.000 đồng. Đến nay, số tiền đã tăng lên khoảng 300.000-400.000 đồng/lần. Nguồn quỹ được sử dụng để kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ hội viên khi ốm đau, bệnh tật hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn, như gia đình bà Nguyễn Thị Hợp có bản thân mắc bệnh ung thư, con trai bị tai nạn giao thông phải điều trị dài ngày; gia đình bà Hà có mẹ bị tai biến, mất khả năng tự chăm sóc.
"Đặc biệt, mỗi dịp Tết Nguyên đán, Chi hội đều trích quỹ để trao quà với mong muốn không để gia đình hội viên nào thiếu Tết, góp phần mang lại niềm vui và động viên các hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn", bà Lê Thị Hồng chia sẻ.
Gieo mầm ý thức, lan tỏa yêu thương
Không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, nguồn thu từ mô hình "Biến rác thành tiền" còn được các chi hội phụ nữ phường Hoàng Mai sử dụng để thực hiện nhiều hoạt động an sinh ý nghĩa như ủng hộ quỹ phòng, chống thiên tai của phường; hỗ trợ thiếu nhi sinh hoạt hè, tặng quà Tết Trung thu; tặng quà hội viên có chồng là thương binh nhân dịp 27-7 và trợ giúp thường xuyên, đột xuất các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Bà Lê Thị Thanh Hoa cho biết, hiện Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố số 15 đang duy trì tặng quà hằng tháng cho 3 phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất trị giá 300.000 đồng, thực hiện liên tục gần một năm nay. Ngoài ra, Chi hội còn thăm hỏi, hỗ trợ 4-5 gia đình hội viên có người thân mắc bệnh nặng, tai biến mạch máu não... mỗi phần quà trị giá khoảng 400.000 đồng.

Từ chỗ chỉ có lực lượng nòng cốt là các tổ trưởng phụ nữ tham gia, đến nay mô hình "Biến rác thành tiền" đã lan tỏa rộng khắp trên địa bàn phường. Tại Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố số 18, mô hình thu hút hàng chục hội viên tích cực hưởng ứng, tiêu biểu như bà Mai Anh, bà Đặng Thị Phúc...
Theo bà Lê Thị Hồng, giá trị lớn nhất mà mô hình mang lại không nằm ở số tiền thu được, mà ở sự thay đổi nhận thức và ý thức bảo vệ môi trường của người dân.
Đánh giá về hiệu quả của phong trào, bà Nguyễn Thị Kim Thu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoàng Mai cho biết, 100% chi hội trên địa bàn đã được tuyên truyền, phổ biến về mô hình; trong đó, 30/41 chi hội duy trì triển khai hiệu quả. Nhiều chi hội tiêu biểu như số 10, 12, 14, 15, 18, 19... Ban đầu, phong trào chủ yếu do cán bộ hội tham gia, sau đó từng bước lan tỏa tới hội viên, người dân và cả nam giới.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Thu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoàng Mai, từ nguồn quỹ của phong trào, mỗi năm các chi hội hỗ trợ từ 8-10 hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 35 triệu đồng. Nguồn quỹ cũng được sử dụng để hỗ trợ sửa chữa, nâng nền nhà cho một số hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Không chỉ góp phần chăm lo đời sống hội viên, mô hình còn từng bước nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân, hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn, hạn chế tình trạng vứt rác bừa bãi, góp phần xây dựng môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Bên cạnh đó, nguồn quỹ còn giúp các chi hội có thêm kinh phí tổ chức hoạt động, mua hoa, cây cảnh tạo cảnh quan môi trường và khen thưởng những cán bộ, hội viên tích cực vào dịp cuối năm.