Đời sống

Nâng cao nhận thức tài nguyên nước cho người dân Hoàng Liệt

Thảo Chi 07/07/2026 - 19:09

Ngày 7-7, UBND phường Hoàng Liệt (Hà Nội) phối hợp với Viện Khoa học giáo dục và Môi trường tổ chức hội nghị tuyên truyền về tài nguyên nước. Khoảng 100 cán bộ tổ dân phố, các đoàn thể chính trị và cán bộ phòng, ban chuyên môn tham dự hội nghị.

77-b2.jpg
Các đại biểu dự hội nghị tuyên truyền về kiến thức nước với sức khỏe cộng đồng. Ảnh: TA

Với mật độ dân cư khoảng 80 nghìn người, phường Hoàng Liệt đang triển khai nhiều giải pháp để xóa 5 điểm nghẽn dân sinh.

Tại hội nghị, ông Vũ Đức Minh, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Hoàng Liệt khẳng định, để xóa điểm nghẽn về môi trường, chính quyền phường quan tâm toàn diện cả ba vấn đề: Ăn, uống và hít thở. Trong đó, việc nâng cao nhận thức về nước sạch, nước khỏe cho người dân là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu.

Hội nghị đã chỉ rõ ba chiến lược cốt lõi nhằm thay đổi căn bản tư duy và hành vi của cộng đồng.

Định giá lại giá trị kinh tế

Các chuyên gia hàng đầu về nước khẳng định, nước không phải là tài nguyên vô hạn và miễn phí. Thực tế, giá tiền nước sinh hoạt người dân đang chi trả đã nhận được sự bao cấp của Nhà nước so với chi phí vận hành, xử lý một khối nước sạch đạt chuẩn kỹ thuật.

Các chuyên gia cảnh báo, nếu tốc độ suy kiệt tài nguyên nước tiếp tục diễn tiến với xung lực hiện tại, chi phí xử lý và khai thác sẽ đẩy hóa đơn tiền nước của mỗi hộ gia đình tăng từ 15% đến 25% trong vòng 5 năm tới. Do đó, bảo vệ nguồn nước cần được truyền thông gắn liền với khái niệm sát sườn: “An ninh kinh tế hộ gia đình”.

Một nghịch lý dân sinh phổ biến là người dân chỉ đặc biệt quan tâm đến chất lượng nước ở đầu vòi tại nhà mình, nhưng lại dễ dàng bỏ qua các hành vi xả thải ở đầu nguồn.

Các chuyên gia tại hội nghị đã nêu trực diện vấn đề vào một chu trình tuần hoàn ngược đầy cực đoan. Rác thải nhựa, nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý đổ thẳng ra hệ thống kênh mương, thông qua các mạch nước ngầm và trầm tích, sẽ biến thành thạch tín, kim loại nặng quay trở lại bàn ăn của chính họ.

Hội nghị nhấn mạnh việc áp dụng nghiêm ngặt Luật Tài nguyên nước và các chế tài xử phạt vi phạm hành chính. Mục tiêu là chuyển hóa triệt để việc bảo vệ môi trường nước từ góc độ “khuyến khích, tự nguyện” trở thành “nghĩa vụ pháp lý bắt buộc” đối với từng cá nhân và tổ chức.

nuoc.jpg
"Việc nâng cao nhận thức về nước sạch, nước khỏe cho người dân là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu”, ông Vũ Đức Minh, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường khẳng định.

Nguồn nước có lợi cho sức khỏe

Để giúp người dân hiểu rõ bản chất của một nguồn nước có lợi cho sức khỏe, hội nghị đã tóm tắt quy chuẩn khoa học một cách cô đọng. Các nhà khoa học đã đưa ra các giải pháp nguồn nước sạch và tối ưu cho sức khỏe: Nước là chất dinh dưỡng thiết yếu chiếm 60-70% trọng lượng cơ thể.

Các chuyên gia Viện Khoa học giáo dục và Môi trường khẳng định, công nghệ lọc RO thông thường tạo ra nước tinh khiết nhưng lại làm mất đi vi khoáng và có tính axit nhẹ; trong khi nước đun sôi truyền thống chỉ diệt được vi khuẩn chứ không loại bỏ được kim loại nặng.

Giải pháp tối ưu là sử dụng nguồn nước không chỉ sạch tạp chất mà phải giàu vi khoáng tự nhiên (Canxi, Magiê...) để thẩm thấu nhanh vào máu. Cao cấp hơn, các hộ gia đình nên hướng tới nước ion kiềm (pH 8.5 - 9.5) giúp trung hòa axit dư thừa trong cơ thể và nước Hydrogen có khả năng chống oxy hóa mạnh, hỗ trợ điều trị bệnh và làm chậm quá trình già hóa.

Chiến dịch truyền thông về nước tại phường Hoàng Liệt đã chứng minh rằng, bảo vệ tài nguyên nước không còn là câu chuyện của những khẩu hiệu. Đó là cuộc chiến bảo vệ túi tiền của mỗi gia đình, bảo vệ sức khỏe người dân trước các tác động của đô thị hóa. Khi người dân hiểu rằng "uống nước sạch, sống nước khỏe" là bảo vệ sinh mệnh và kinh tế của chính mình, điểm nghẽn môi trường sẽ được khơi thông.