Hà Nội: Trao quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam với công dân Pháp và Đài Loan (Trung Quốc)
Ngày 7-7, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với hai công dân Pháp và Đài Loan (Trung Quốc).
Theo đó, ngày 15-5-2026, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định số 696/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với ông Page Vincent Cao Minh, sinh năm 1990 tại Cộng hoà Pháp, có tên gọi Việt Nam là Page Vincent Cao Minh, hiện cư trú tại phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
Ngày 17-6-2026, Chủ tịch nước Tô Lâm ký Quyết định số 933/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với ông Tsai Han Ting, sinh năm 1996, là công dân Đài Loan (Trung Quốc). Ông Tsai Han Ting sinh ra tại thành phố Hà Nội; hiện cư trú tại phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội, có tên gọi Việt Nam là Thái Hán Đình.

Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương đã trao quyết định nhập quốc tịch, chúc mừng ông Page Vincent Cao Minh chính thức trở thành công dân Việt Nam.
Bà Phạm Thị Thanh Hương chia sẻ: “Chúng tôi rất xúc động khi nhìn thấy những giọt nước mắt của ông Page Vincent Cao Minh khi nhận quyết định, cho thấy việc được nhập quốc tịch Việt Nam là sự kiện rất quan trọng, vinh dự và tự hào với bản thân ông Page Vincent Cao Minh và gia đình.
Kể từ ngày 15-5-2026, ông Page Vincent Cao Minh chính thức là một công dân Việt Nam, được hưởng các quyền lợi, đồng thời phải chấp hành các nghĩa vụ của công dân Việt Nam theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
.jpg)
Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội mong rằng ông Page Vincent Cao Minh sẽ chấp hành tốt các quy định của pháp luật Việt Nam, phát huy tốt các giá trị tốt đẹp của bản thân, truyền thống văn hóa gia đình để góp phần vun đắp tình hữu nghị, sự hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân Việt Nam với nước Pháp và bạn bè quốc tế.
Lãnh đạo Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cũng đề nghị ông Page Vincent Cao Minh, ông Thái Hán Đình sớm liên hệ với cơ quan Công an có thẩm quyền để thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước công dân cũng như các giấy tờ nhân thân khác, nhằm thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật.
Bày tỏ niềm vinh dự và xúc động khi được nhận quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, ông Thái Hán Đình và ông Page Vincent Cao Minh gửi lời cảm ơn chân thành đến Chủ tịch nước, Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội và các cơ quan hữu quan đã giúp đỡ, tạo điều kiện trong quá trình làm thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam.
Ông Page Vincent Cao Minh chia sẻ: “Mẹ tôi là người Việt Nam. Tôi biết đến Việt Nam qua giọng nói của mẹ, qua món ăn của mẹ và cách mẹ dạy tôi và em gái. Tôi đến Việt Nam lần đầu tiên lúc 10 tuổi, lần thứ hai lúc 16 tuổi, và từ lúc đấy tôi đã rất yêu Việt Nam, bắt đầu cảm thấy muốn ở nơi đây lâu dài”.
Năm 19 tuổi, sau 3 năm về Việt Nam nhiều lần, ông Page Vincent Cao Minh quyết định đến Việt Nam để sống, tiếp tục học và làm việc tại đây.
“Tôi gần 36 tuổi, 18 năm sinh ra và lớn lên ở Pháp và gần 18 năm sống và làm việc ở Việt Nam. Tôi thực sự may mắn và vinh dự khi hôm nay được chính thức là một công dân Việt Nam. Tôi và gia đình vô cùng hạnh phúc và biết ơn. Tôi sẽ nỗ lực hết sức để làm việc, phát triển bản thân, luôn là một công dân tốt, có ích cho xã hội và đất nước Việt Nam”, ông Page Vincent Cao Minh xúc động bày tỏ.

Với ông Thái Hán Đình, việc được nhập quốc tịch Việt Nam không chỉ xác lập địa vị pháp lý là một công dân Việt Nam, mà còn ghi nhận quá trình gắn bó, sinh sống, hòa nhập của ông với đất nước, con người Việt Nam và Thủ đô Hà Nội.
Sinh ra tại thành phố Hà Nội và hiện tiếp tục cư trú tại Hà Nội, nên việc được mang quốc tịch Việt Nam càng có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự gắn bó tự nhiên, lâu dài giữa ông với nơi mình sinh sống, trưởng thành và lựa chọn đồng hành trong chặng đường phía trước.
Chia sẻ tại buổi lễ, ông Thái Hán Đình xúc động bày tỏ cảm ơn và xin hứa sẽ chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Việt Nam, phấn đấu để trở thành công dân có ích cho xã hội.
Ông Thái Hán Đình và ông Page Vincent Cao Minh cùng tin tưởng, việc được nhập quốc tịch Việt Nam sẽ giúp họ có thêm nhiều điều kiện thuận lợi để ổn định cuộc sống, học tập, làm việc và đóng góp tích cực cho đất nước Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng.