Kinh tế

Hà Nội: 6 tháng cuối năm là giai đoạn tăng tốc và bứt phá

Đình Hiệp 07/07/2026 - 12:34

Bước sang nửa cuối năm 2026, Hà Nội đứng trước một yêu cầu chưa từng có, đó là duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP ở mức hai con số để hoàn thành mục tiêu cả năm và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.

45,8% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sản xuất kinh doanh trong quý II sẽ tốt lên so với quý đầu năm 2025. Ảnh minh họa
45,8% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sản xuất kinh doanh trong quý II sẽ tốt lên so với quý đầu năm 2025. Ảnh minh họa

Tăng trưởng GRDP hai con số không chỉ là mục tiêu kinh tế của riêng năm 2026, mà còn là phép thử đối với năng lực điều hành của chính quyền đô thị sau sắp xếp đơn vị hành chính, cũng như khả năng hiện thực hóa khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm tăng trưởng hàng đầu khu vực.

Tăng trưởng hai con số - động lực cho cả giai đoạn mới

Nếu như trước đây, mức tăng trưởng 7-8% được coi là thành công thì nay, trong bối cảnh cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững và chất lượng cao, Hà Nội - đầu tàu kinh tế của vùng Thủ đô và một trong hai cực tăng trưởng lớn nhất cả nước - phải đảm nhận vai trò dẫn dắt.

Quan trọng hơn, 6 tháng cuối năm luôn là giai đoạn quyết định đối với tăng trưởng kinh tế. Đây là thời điểm hàng loạt dự án đầu tư công bước vào cao điểm giải ngân; hoạt động sản xuất, kinh doanh phục hồi mạnh; tiêu dùng nội địa gia tăng; các dự án FDI đi vào vận hành; nhiều công trình trọng điểm được khởi công hoặc hoàn thành.

Nếu tận dụng tốt "cửa sổ cơ hội" này, Hà Nội có thể tạo ra bước tăng tốc đủ lớn để đạt mục tiêu cả năm. Vì thế, cả hệ thống chính trị của thành phố, đặc biệt là 126 xã, phường đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cả năm 2026.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường Vĩnh Hưng đạt hơn 1.152 tỷ đồng/2.295,584 tỷ đồng, đạt 51%. Trong đó, giải ngân vốn đầu tư công đến 10-6-2026 đạt 1.412,525/2.533,269 tỷ đồng, đạt 55,75%. Với những kết quả đạt được, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Hưng Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh các giải pháp đột phá để hoàn thành cao các chỉ tiêu năm 2026. Trong đó, mục tiêu là xây dựng phường phát triển, bền vững, văn minh, hiện đại, góp phần vào mục tiêu chung của thành phố, phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế 11% năm 2026.

Theo đồng chí Nguyễn Đức Dũng, một trong những giải pháp để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số trên là phải đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, thi công và giải ngân vốn đầu tư công, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong tổ chức thực hiện.

“Chúng tôi ưu tiên nguồn lực hoàn thành các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, trường học và các công trình phục vụ an sinh xã hội; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất, khai thác hiệu quả quỹ đất công để tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển”, đồng chí Nguyễn Đức Dũng cho biết.

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế trong 6 tháng cuối năm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tương Mai Đào Thị Thu Hằng cho biết, phường sẽ tập trung phối hợp chặt chẽ với Thuế cơ sở 13 triển khai các giải pháp tăng thu ngân sách, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2026.

Đồng thời, thực hiện tiếp nhận, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kê khai mới và điều chỉnh dữ liệu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2026, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng dự toán, phương án phân bổ ngân sách năm 2027.

Theo đồng chí Đào Thị Thu Hằng, phường cũng sẽ triển khai đồng bộ các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh phát triển sản xuất, kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 11,7% của phường trong năm 2026.

Lấy kết quả tăng trưởng làm thước đo năng lực điều hành

6 tháng cuối năm 2026 không chỉ là chặng nước rút của một năm kế hoạch, mà còn là thời điểm bản lề quyết định khả năng hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại; trở thành thành phố kết nối toàn cầu, trung tâm đổi mới sáng tạo và cực tăng trưởng có sức lan tỏa của cả nước.

Trong bối cảnh đó, mỗi quyết sách điều hành, mỗi dự án được tháo gỡ, mỗi đồng vốn được giải ngân đúng tiến độ và mỗi doanh nghiệp được tiếp thêm động lực đều sẽ góp phần tạo nên "động cơ tăng trưởng" mới. Khi cả hệ thống chính trị cùng hành động với tinh thần quyết liệt, đổi mới và trách nhiệm, mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ là một chỉ tiêu kinh tế, mà sẽ trở thành bước đệm quan trọng đưa Hà Nội bứt phá trong kỷ nguyên phát triển mới.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu tham luận. Ảnh: Quang Thái
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu. Ảnh: Quang Thái

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2026, Hà Nội sẽ chuyển mạnh từ tư duy "quản lý kế hoạch" sang "điều hành tăng trưởng", lấy kết quả tăng trưởng làm thước đo năng lực điều hành của người đứng đầu, đồng thời khơi thông mọi nguồn lực đầu tư, phát triển các động lực tăng trưởng mới để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số trong năm 2026.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, mục tiêu tăng trưởng GRDP phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của toàn thành phố trong 6 tháng cuối năm. Đây không chỉ là yêu cầu hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 mà còn là tiền đề để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của giai đoạn 2026-2030, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng của Thủ đô đối với Vùng Thủ đô và cả nước.

"Mọi hoạt động điều hành phải hướng tới mục tiêu tăng trưởng; từng cấp, từng ngành, từng địa phương phải chủ động tháo gỡ khó khăn, khơi thông mọi nguồn lực và khai thác hiệu quả mọi dư địa phát triển", đồng chí Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh.

Một trong những điểm mới được UBND thành phố xác định là đổi mới phương thức điều hành, chuyển từ tư duy "quản lý kế hoạch" sang "điều hành tăng trưởng". Theo đó, mỗi sở, ngành, xã, phường phải xây dựng kịch bản tăng trưởng của lĩnh vực, địa bàn mình; xác định rõ mức đóng góp vào GRDP của thành phố; mỗi đồng vốn đầu tư đều phải được tính toán hiệu quả tạo ra giá trị gia tăng.

Từ nay đến cuối năm, UBND thành phố sẽ điều hành theo nguyên tắc giao chỉ tiêu tăng trưởng cụ thể, giao tiến độ cụ thể, giao trách nhiệm cụ thể; thường xuyên kiểm điểm kết quả và lấy kết quả tăng trưởng làm thước đo năng lực điều hành của người đứng đầu.

Để tạo động lực tăng trưởng, Hà Nội sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm như đường Vành đai, các cầu vượt sông Hồng, đường sắt đô thị, hạ tầng số, hạ tầng khu công nghệ cao và các dự án phát triển đô thị theo mô hình TOD.

Trong đó, giải phóng mặt bằng được xác định là nhiệm vụ ưu tiên; đồng thời kiên quyết điều chuyển vốn đối với các dự án chậm triển khai, không có khả năng giải ngân, không để xảy ra tình trạng "vốn chờ dự án, dự án chờ thủ tục". Đặc biệt, thành phố sẽ tập trung xử lý dứt điểm 341 dự án ngoài ngân sách và 320 dự án đầu tư công đang chậm triển khai theo đúng lộ trình đã được Thành ủy và UBND thành phố giao.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp tập thể UBND thành phố thường kỳ tháng 7. Ảnh: Viết Thành
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp tập thể UBND thành phố thường kỳ tháng 7. Ảnh: Viết Thành

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, nhận thức rõ trách nhiệm của Thủ đô đối với mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước, Hà Nội xác định 6 tháng cuối năm phải là giai đoạn tăng tốc và bứt phá. Trong đó, thành phố kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên, không điều chỉnh mục tiêu theo hướng thấp hơn; tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Nêu bật các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến cuối năm, Chủ tịch UBND thành phố cam kết phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm và hành động; sử dụng hiệu quả các cơ chế, chính sách mà Trung ương đã trao. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong năm 2026, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả nước, xây dựng Thủ đô ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại.