Phường Phú Thượng: Lan tỏa phong trào sống xanh trong cộng đồng
Từ những buổi tổng vệ sinh ở khu dân cư, chăm sóc những tuyến đường hoa đến mô hình đổi phế liệu gây quỹ, phụ nữ phường Phú Thượng đang bền bỉ lan tỏa lối sống xanh bằng các việc làm thiết thực.
.jpg)
Mỗi sáng cuối tuần, nhiều ngõ phố ở phường Phú Thượng rộn ràng tiếng chổi tre, tiếng cười nói của các hội viên phụ nữ. Người quét dọn đường làng, người cắt tỉa cây xanh, người chăm sóc những bồn hoa, người thu gom, phân loại phế liệu... Mỗi người một việc, ai cũng tất bật nhưng đầy phấn khởi.
Trong không khí lao động sôi nổi ấy, những việc làm bình dị đang từng ngày góp phần làm cho khu dân cư xanh hơn, sạch hơn và đẹp hơn. Không chỉ cải thiện cảnh quan môi trường, các hoạt động còn lan tỏa ý thức giữ gìn vệ sinh, xây dựng nếp sống văn minh trong mỗi gia đình và cộng đồng dân cư.

Trên nhiều tuyến đường, ngõ xóm, các hội viên cùng nhau quét dọn vệ sinh, bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép, phát quang bụi rậm, chăm sóc cây xanh và các đoạn đường hoa do phụ nữ tự quản. Những buổi ra quân diễn ra thường xuyên, góp phần giữ gìn cảnh quan đô thị, tạo môi trường sống xanh, sạch, đẹp cho người dân.
Bên cạnh đó, các mô hình “Chi hội phụ nữ không rác”, “Đổi phế liệu giữ màu xanh” tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả. Những chai nhựa, giấy vụn, bìa carton sau khi được phân loại đều được thu gom, bán gây quỹ, vừa góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, vừa tạo thêm nguồn kinh phí để Hội triển khai hoạt động an sinh, nhân ái tại địa phương.

Vừa quét dọn, vừa cẩn thận cắt tỉa những khóm hoa ven đường trong buổi tổng vệ sinh tại khu dân cư, bà Nguyễn Thị Phượng, tổ dân phố Phú Gia 2 chia sẻ, ban đầu nhiều người vẫn nghĩ đây chỉ là hoạt động mang tính phong trào. Thế nhưng, khi những con ngõ trở nên sạch sẽ, khang trang hơn, người dân dần thay đổi nhận thức và tự giác chung tay giữ gìn môi trường.
“Giờ đây, chúng tôi coi việc quét dọn, chăm sóc cây xanh là công việc thường xuyên của khu dân cư, chứ không phải chỉ làm vào những ngày phát động”, bà Phượng nói.
Theo bà Phượng, điều đáng mừng là ngày càng có nhiều người dân tự giác tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Đặc biệt, nhiều nam giới và các bạn trẻ đã chủ động cùng chị em quét dọn ngõ phố, bỏ rác đúng nơi quy định và chăm sóc bồn hoa trước cửa nhà.

Một điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là mô hình “Ngõ xanh - văn minh - kiểu mẫu” tại ngõ 23 Nhật Tảo. Từ một tuyến ngõ còn nhiều bất cập về vệ sinh môi trường, nơi đây đã được chỉnh trang, trồng hoa, bổ sung cây xanh và duy trì vệ sinh thường xuyên. Không gian sống khang trang, sạch đẹp đã góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn môi trường chung.
Không chỉ trực tiếp tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, Hội LHPN phường còn phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức đoàn xe tuyên truyền lưu động, vận động người dân hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, phân loại rác tại nguồn và xây dựng thói quen sống thân thiện với môi trường.
Bà Mai Thanh, một hội viên phụ nữ chia sẻ: “Mỗi đợt ra quân, chị em chúng tôi vừa dọn vệ sinh, vừa vận động các hộ dân cùng chung tay giữ gìn môi trường. Điều đáng mừng là ngày càng nhiều người tự giác tham gia. Đó là sự thay đổi khiến chúng tôi rất vui”.

Theo bà Đỗ Thị Phương Lân, Chủ tịch Hội LHPN phường Phú Thượng, mục tiêu của hội không chỉ là tổ chức những đợt ra quân vào các dịp cao điểm mà quan trọng hơn là xây dựng ý thức bảo vệ môi trường trở thành thói quen trong mỗi gia đình.
“Khi mỗi hội viên bắt đầu từ những việc rất nhỏ như: không xả rác, hạn chế sử dụng túi nilon, chăm sóc một đoạn đường hoa hay nhắc nhở người thân cùng giữ gìn vệ sinh môi trường thì sẽ tạo nên sự thay đổi lớn cho cả cộng đồng. Đó cũng là cách phụ nữ góp phần xây dựng Thủ đô xanh, văn minh và đáng sống hơn”, bà Đỗ Thị Phương Lân chia sẻ.
Những con đường hoa rực rỡ, góc phố sạch đẹp hay những buổi lao động tập thể đều bắt đầu từ việc làm rất đỗi bình dị của các hội viên phụ nữ. Không phô trương, không ồn ào, sự bền bỉ ấy đang từng ngày góp phần thay đổi diện mạo đô thị và xây dựng Phú Thượng ngày càng xanh, văn minh, hiện đại.