Sức khỏe

Hà Nội tăng tốc khám sức khỏe toàn dân

Nhóm phóng viên 06/07/2026 19:00

Nhằm thông tin sâu rộng về việc Hà Nội chính thức triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc miễn phí trên toàn địa bàn, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức buổi truyền hình trực tiếp Chương trình Hà Nội chuyển động với chủ đề “Hà Nội tăng tốc khám sức khỏe toàn dân”. Chương trình được phát trên Kênh H1, Fm90, Fm96, trang hanoimoi.com.vn và các nền tảng số từ 19h-20h, ngày 6-7-2026.

Chương trình có phần tọa đàm trực tiếp tại trường quay với hai khách mời là ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội và ông Vũ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội.

hanoichuyendong060726.jpg
Các khách mời tham gia Chương trình. Ảnh: Viết Thành

Sức khỏe luôn là nền tảng cốt lõi của hạnh phúc mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của Thủ đô. Hà Nội đã và đang hướng tới mục tiêu dịch chuyển mạnh mẽ từ chữa bệnh sang chủ động chăm sóc, quản lý sức khỏe người dân ngay từ cơ sở, xây dựng một hệ thống y tế hiện đại và lấy người dân làm trung tâm.

Từ ngày 1-7, Hà Nội chính thức triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc miễn phí trên toàn địa bàn. Đây là một chiến lược y tế quy mô lớn, thúc đẩy việc ứng dụng hồ sơ sức khỏe điện tử, y tế dự phòng và mô hình chăm sóc liên tục.

Thông qua 3 phần trao đổi chuyên sâu, chương trình sẽ làm rõ, giúp khán giả có cái nhìn toàn diện, sâu sắc về những điểm mới cũng như công tác chuẩn bị thực tiễn tại cơ sở theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tư duy quản lý y tế mới. Đồng thời, phản ánh sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền cơ sở, tổ dân phố trong việc rà soát, hỗ trợ người dân tiếp cận y tế thuận lợi. Cùng với đó, thảo luận về các giải pháp đột phá, chuyển đổi số y tế và thông điệp thay đổi thói quen "có bệnh mới đi khám".

ksk.jpg
Người dân được khám sức khỏe miễn phí tại Trạm Y tế xã Mê Linh. Ảnh: Vân Linh

Bước chuyển từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, quản lý sức khỏe

Nói về ý nghĩa của chương trình khám sức khỏe toàn dân Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương khẳng định, việc triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân là một nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 06 của Thành ủy Hà Nội, với tinh thần xuyên suốt là sức khỏe của người dân là vốn quý nhất. Đây cũng là nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững và hiệu quả.

Sau khi Hà Nội thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các trạm y tế xã, phường được giao chức năng, nhiệm vụ rõ ràng hơn, trở thành tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu, trực tiếp quản lý, theo dõi sức khỏe người dân trên địa bàn. Vì vậy, việc triển khai khám sức khỏe toàn dân cũng là dịp để ngành Y tế phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác quản lý sức khỏe cộng đồng.

ong-cuong.jpg
Ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội trao đổi tại Chương trình. Ảnh: Viết Thành

“Chương trình khám sức khỏe toàn dân, khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc đang được thành phố triển khai không chỉ giúp người dân chủ động bảo vệ sức khỏe của mình, mà còn góp phần phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn, đánh giá các yếu tố nguy cơ. Trên cơ sở đó, ngành Y tế sẽ tư vấn người dân lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, đồng thời hướng dẫn điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, thay đổi lối sống và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường để phòng ngừa bệnh tật”, ông Nguyễn Cao Cương cho biết.

Bên cạnh đó, ông Cương cho rằng, thông qua dữ liệu khám sức khỏe của từng người dân, ngành Y tế sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe, phân tích mô hình bệnh tật, phục vụ công tác quản lý và hoạch định chính sách chăm sóc sức khỏe trong tương lai. Điểm mới của chương trình lần này không chỉ dừng ở việc khám sức khỏe toàn dân, mà còn hướng tới theo dõi sức khỏe người dân theo vòng đời thông qua hồ sơ sức khỏe điện tử. Quan trọng hơn, chương trình thể hiện sự chuyển đổi mạnh mẽ trong tư duy của ngành Y tế, từ khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, dự phòng, tầm soát và quản lý sức khỏe ngay từ cơ sở.

Thay đổi phương thức quản lý y tế tại cơ sở

Để chương trình khám miễn phí nhanh chóng đi vào cuộc sống, nhìn nhận ở góc độ cấp cơ sở, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Việt Hưng Vũ Xuân Trường cho biết, chương trình khám sức khỏe toàn dân là một chủ trương rất thiết thực, không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô mà quan trọng hơn là chăm lo sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Điều quan trọng nhất đối với chính quyền cơ sở là đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống bằng những hành động cụ thể, thiết thực, qua đó tạo niềm tin và từng bước thay đổi nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe.

837edaf2-f5b6-455a-a596-573d16d3c2ce.jpg
Ông Vũ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội trao đổi tại Chương trình. Ảnh: Viết Thành

Chia sẻ thực tế tại phường Việt Hưng, ông Trường cho biết, trong quá trình triển khai thí điểm khám sức khỏe toàn dân, đến tháng 4-2026 đã có khoảng 3.000 người dân được khám sức khỏe. Kết quả cho thấy, trong nhóm ưu tiên là người từ 70 tuổi trở lên, khoảng 81% được phát hiện mắc các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường. Điều này cho thấy việc tổ chức khám sức khỏe miễn phí có ý nghĩa rất quan trọng, giúp phát hiện sớm bệnh tật, nắm bắt tình trạng sức khỏe của người dân để có biện pháp quản lý, điều trị kịp thời. Vì vậy, chương trình khám sức khỏe toàn dân không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân mà còn giúp chính quyền địa phương có cơ sở quản lý sức khỏe cộng đồng hiệu quả hơn.

Ngoài ra, chương trình góp phần thay đổi phương thức quản lý y tế tại cơ sở. Thay vì chỉ khám, chữa bệnh khi người dân đã mắc bệnh, chúng ta chuyển sang chủ động rà soát, sàng lọc, theo dõi và quản lý sức khỏe ngay từ sớm, qua đó nâng cao chất lượng quản trị y tế cơ sở.

Để chương trình đạt hiệu quả, ông Trường cho rằng, công tác truyền thông giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Cần đẩy mạnh tuyên truyền trong hệ thống chính trị và đến từng người dân nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về ý nghĩa của việc chủ động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, từ đó tạo sự đồng thuận và tích cực tham gia chương trình khám sức khỏe toàn dân.

Đưa dịch vụ khám sức khỏe chất lượng về cơ sở

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương, thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, thành phố triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân theo phương châm lấy người dân làm trung tâm. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, ngành Y tế Hà Nội tập trung triển khai một số giải pháp trọng tâm.

6d07a349-f80d-471e-b246-978172cbf7a2.jpg
Khám sức khỏe miễn phí cho người dân xã Mê Linh, Hà Nội ngày 2-7-2026. Ảnh: Phạm Hùng

Thứ nhất, ngành Y tế phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương rà soát dữ liệu dân cư, lập danh sách và sắp xếp thứ tự ưu tiên khám theo từng nhóm đối tượng, đúng theo Kế hoạch số 294/KH-UBND của UBND thành phố.

Thứ hai, ngành Y tế đưa dịch vụ khám sức khỏe toàn dân đến ngay tuyến cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân được tiếp cận dịch vụ. Đồng thời, Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện và các cơ sở y tế đủ điều kiện hỗ trợ chuyên môn, nhân lực, trang thiết bị cho các trạm y tế xã, phường trong quá trình tổ chức khám sức khỏe.

Thứ ba, chương trình không chỉ dừng lại ở khám sức khỏe thông thường mà còn triển khai các nội dung sàng lọc thông qua những xét nghiệm cần thiết và chụp X-quang. Qua đó, đánh giá các yếu tố nguy cơ, tình trạng sức khỏe của từng người dân để có hướng tư vấn, theo dõi và chăm sóc phù hợp.

Thứ tư, cùng với công tác chuyên môn, ngành Y tế đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đồng thời nâng cao nhận thức về ý nghĩa, lợi ích của việc tham gia khám sức khỏe định kỳ và khám sức khỏe toàn dân.

Phải giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa của việc khám sức khỏe định kỳ

Để người dân thực sự hưởng ứng chương trình, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Việt Hưng Vũ Xuân Trường cho biết, khó khăn lớn nhất chính là thay đổi nhận thức của người dân.

f937c201-c790-487a-a329-c24d35e97a1b.jpg
Ông Vũ Xuân Trường, Chủ tịch UBND phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội trao đổi tại Chương trình. Ảnh: Viết Thành

“Muốn chương trình khám sức khỏe toàn dân được triển khai hiệu quả thì trước hết phải tạo được sự đồng thuận và thay đổi thói quen chăm sóc sức khỏe của mỗi người dân. Lâu nay, nhiều người vẫn có tâm lý chỉ đi khám khi đã có bệnh. Trong khi đó, y học hiện đại cho thấy việc phát hiện bệnh càng sớm thì hiệu quả điều trị càng cao. Vì vậy, ngay từ đầu chúng tôi xác định phải giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa của việc khám sức khỏe định kỳ, từ đó đồng hành cùng chính quyền trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe”, ông Vũ Xuân Trường cho biết.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND phường Việt Hưng cũng cho rằng, bên cạnh các hình thức tuyên truyền truyền thống về chăm sóc sức khỏe, phòng, chống bệnh tật và các biện pháp dự phòng, điều quan trọng nhất là phải tạo ra những kết quả thực tế để người dân trực tiếp cảm nhận được lợi ích của chương trình.

Thực tế trong quá trình tổ chức khám sức khỏe miễn phí lưu động, nhiều người dân sau khi được khám đã có hồ sơ sức khỏe, biết rõ tình trạng sức khỏe của bản thân và được trạm y tế cùng các đơn vị chuyên môn tư vấn về chế độ dinh dưỡng, biện pháp phòng bệnh cũng như hướng dẫn đến các cơ sở y tế phù hợp để khám, điều trị chuyên sâu khi cần thiết. Chính những kết quả cụ thể đó đã góp phần thay đổi nhận thức, giúp người dân chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe của mình.

Chuyển đổi số giúp quản lý sức khỏe người dân toàn diện và liên tục

Về việc Hà Nội đang đẩy mạnh chuyển đổi số với hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử và kết nối dữ liệu y tế, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho rằng, chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của ngành Y tế nhằm thực hiện các chủ trương của Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

f666d307-e75d-4f3e-ba8d-0825410f9844.jpg
Ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội trao đổi tại Chương trình. Ảnh: Viết Thành

Trong đó, ngành đặc biệt chú trọng triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử và kết nối dữ liệu giữa các cơ sở y tế. Đến nay, ngành Y tế Hà Nội đã cơ bản hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử với dữ liệu của hơn 9 triệu người dân được cập nhật và đồng bộ. Thông tin này sẽ tiếp tục được tích hợp trên các ứng dụng chăm sóc sức khỏe điện tử, tạo điều kiện để người dân thuận tiện theo dõi và quản lý sức khỏe của mình.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cũng cho rằng, việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử và kết nối dữ liệu giữa các cơ sở y tế mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả người dân cũng như ngành Y tế. Khi dữ liệu được liên thông, người dân đến khám, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở y tế nào cũng có thể được tra cứu lịch sử khám, chữa bệnh trên hệ thống. Điều này giúp hạn chế tình trạng thực hiện trùng lặp các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh không cần thiết, qua đó giảm thời gian chờ đợi, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả điều trị.

Bên cạnh đó, thông qua các ứng dụng y tế điện tử, người dân có thể chủ động theo dõi các chỉ số sức khỏe của bản thân ngay trên thiết bị di động. Đối với ngành Y tế, dữ liệu được tổng hợp từ hệ thống sẽ là cơ sở quan trọng để phân tích mô hình bệnh tật, đánh giá các yếu tố nguy cơ, từ đó xây dựng các giải pháp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và điều trị phù hợp hơn cho người dân.

Lấy người dân làm trung tâm trong tổ chức khám sức khỏe định kỳ

Để chủ trương của thành phố thực sự phát huy hiệu quả, Chủ tịch UBND phường Việt Hưng Vũ Xuân Trường cho rằng, cần có sự đồng hành bền bỉ giữa chính quyền cơ sở, ngành Y tế và người dân.

Về phía chính quyền địa phương, điều quan trọng nhất là tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe ngay tại cơ sở. Đồng thời, các cơ sở y tế cũng cần tạo dựng niềm tin để người dân yên tâm tham gia chương trình. Thực tế, trước đây nhiều người dân vẫn có tâm lý muốn đến các bệnh viện lớn để khám bệnh.

ca19877b-fe1e-42a3-801e-a8735451c64d.jpg
Ông Vũ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội trao đổi tại Chương trình. Ảnh: Viết Thành

Bên cạnh đó, ông Trường cho rằng, một yếu tố quan trọng khác là dữ liệu sức khỏe. Sau khi người dân được khám, toàn bộ thông tin sẽ được cập nhật và liên thông giữa các cơ sở y tế, tạo thuận lợi cho việc theo dõi, khám và điều trị ở bất kỳ cơ sở y tế nào trên địa bàn thành phố, tiến tới kết nối trên phạm vi toàn quốc.

Đồng tình với ý kiến này, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho rằng, để chương trình khám sức khỏe toàn dân được triển khai hiệu quả, cần có sự vào cuộc tích cực của chính quyền cơ sở trong công tác tổ chức và phối hợp triển khai. Đồng thời, cần phải lấy người dân làm trung tâm, tổ chức khám sức khỏe theo hướng thuận tiện, dễ tiếp cận nhất để khuyến khích người dân tham gia khám sức khỏe định kỳ.

Ngoài ra, ông Cương cũng đề cao việc tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý và chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử và kết nối, liên thông dữ liệu giữa các cơ sở y tế; bảo đảm chất lượng chuyên môn. Đồng thời, đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện hậu cần cho các cơ sở y tế tuyến cơ sở để đáp ứng tốt yêu cầu khám sức khỏe toàn dân.

Cần sự vào cuộc chủ động, thực chất của chính quyền cơ sở

Trao đổi tại chương trình, ông Vũ Xuân Trường nhấn mạnh, việc triển khai hiệu quả chương trình khám sức khỏe toàn dân quy mô lớn đòi hỏi sự vào cuộc chủ động, thực chất của chính quyền cơ sở, thay vì chỉ dừng ở vai trò phối hợp thuần túy. Lực lượng y tế có thế mạnh về chuyên môn, song, chính quyền cơ sở mới là đơn vị nắm chắc tình hình dân cư, đặc điểm từng nhóm đối tượng...

Trong quá trình triển khai, chính quyền địa phương đã phát huy hệ thống chính trị ở cơ sở, từ tổ dân phố, cộng tác viên y tế đến các đoàn thể, để tổ chức khảo sát, điều tra, chuẩn bị chu đáo cho hoạt động khám chữa bệnh. Nhờ đó, việc huy động người dân tham gia đạt hiệu quả cao, góp phần đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với cộng đồng.

Ông Vũ Xuân Trường khẳng định, nhiệm vụ của khối chính quyền cơ sở giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Mỗi địa phương cần nhận thức rõ trách nhiệm trong việc tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho người dân, coi đây là nhiệm vụ chính trị gắn với chăm lo an sinh xã hội.

mr-cuong.jpg
Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương trao đổi tại Chương trình. Ảnh: Viết Thành

Nâng cao năng lực y tế cơ sở để chăm sóc sức khỏe người dân tốt hơn

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết, nâng cao năng lực chuyên môn cho y tế cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố và ngành Y tế nhằm bảo đảm chất lượng khám, chữa bệnh đồng đều trên toàn địa bàn.

Theo ông Vũ Cao Cương, bên cạnh việc thực hiện các quy định chuyên môn của Bộ Y tế, Hà Nội đang triển khai hiệu quả Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐND của HĐND thành phố về phát triển y tế cơ sở. Nghị quyết tập trung vào nhiều nhóm giải pháp quan trọng.

Trong đó, thành phố ưu tiên phát triển hệ thống cấp cứu 115 và triển khai chính sách hỗ trợ nhân lực y tế tại các trạm y tế. Cụ thể, các chuyên gia từ bệnh viện Trung ương, bệnh viện thuộc bộ, ngành và các bệnh viện của thành phố được cử luân phiên xuống tuyến cơ sở để trực tiếp hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật, góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ y tế tại các trạm y tế.

Bên cạnh đó, thành phố cũng có chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao về làm việc tại các trạm y tế và Trung tâm Cấp cứu 115 nhằm tăng cường nguồn nhân lực cho y tế cơ sở.

Về cơ sở vật chất, theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương, thành phố đã đầu tư xây dựng các trạm y tế đạt chuẩn, đồng thời bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân ngay tại tuyến cơ sở.

Ông Vũ Cao Cương cũng cho biết, Hà Nội tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các trạm y tế, trong đó xây dựng và phát huy hiệu quả hoạt động của khoa khám bệnh tại trạm y tế. Đây sẽ là một trong những bộ phận quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại y tế cơ sở, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Chương trình khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi phường Việt Hưng năm 2026. Ảnh từ cơ sở
Chương trình khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi phường Việt Hưng năm 2026. Ảnh từ cơ sở

Thay đổi thói quen, hình thành văn hóa khám sức khỏe định kỳ

Một trong những thách thức lớn hiện nay là thay đổi nhận thức và thói quen của người dân. Theo ông Vũ Xuân Trường, nhiều người vẫn còn tâm lý “có bệnh mới đi khám”, bên cạnh những rào cản về sự thuận tiện và lo ngại sau khám không được theo dõi, hỗ trợ.

Để giải quyết vấn đề này, ông Vũ Xuân Trường cho rằng cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trước hết là đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, từng bước hình thành văn hóa chủ động chăm sóc sức khỏe, khám bệnh định kỳ trong cộng đồng.

Cùng với đó, hệ thống y tế cơ sở cần được tổ chức theo hướng thuận tiện nhất cho người dân, thông qua việc bố trí hợp lý các trạm y tế và điểm khám phù hợp với năng lực từng địa bàn.

Đặc biệt, sau khi khám, công tác theo dõi, tư vấn và hỗ trợ người dân cần được duy trì thường xuyên, tạo sự đồng hành liên tục của ngành Y tế. Qua đó, củng cố niềm tin của người dân đối với các chương trình khám chữa bệnh miễn phí, đồng thời, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Khám chữa bệnh từ xa góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết, qua sơ kết ba ngày triển khai khám sức khỏe định kỳ cho người dân, đã có hơn 10.000 người thuộc các nhóm từ 0 đến 6 tuổi, từ 6 đến dưới 18 tuổi và từ 18 tuổi trở lên được khám sức khỏe.

b6b6f083-5149-4bbc-b19d-ee3413fe4772.jpg
Ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội trao đổi tại Chương trình. Ảnh: Viết Thành

Theo ông Vũ Cao Cương, kết quả bước đầu cho thấy người dân đón nhận chương trình với tinh thần hồ hởi, phấn khởi, đặc biệt là các nhóm đối tượng ưu tiên như hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công, người khuyết tật và những người yếu thế trong cộng đồng khi được khám tại các cơ sở y tế tuyến cơ sở.

Đối với việc các bệnh viện hỗ trợ trạm y tế, ông Vũ Cao Cương cho biết, bệnh viện tập trung hỗ trợ những chuyên khoa mà trạm y tế chưa đủ điều kiện triển khai khám cho người dân.

Một trong những giải pháp được triển khai là khám, chữa bệnh từ xa. Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương, việc kết nối khám, chữa bệnh từ xa giúp người dân tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại tuyến cơ sở, đồng thời góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Ông Vũ Cao Cương cũng cho biết, sau khi khám sức khỏe, nếu phát hiện các vấn đề liên quan đến sức khỏe, người dân sẽ được tư vấn kịp thời để đến điều trị tại các cơ sở y tế có chất lượng dịch vụ phù hợp. Qua đó, việc tăng cường hỗ trợ chuyên môn từ các bệnh viện và triển khai khám, chữa bệnh từ xa góp phần nâng cao năng lực y tế cơ sở cũng như chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời

Ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, theo định hướng của ngành Y tế, việc quản lý sức khỏe người dân đang được chuyển đổi sang mô hình quản lý theo vòng đời.

56740cd0-30f5-469a-b356-d3abe6605465.jpg
Ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội trao đổi tại Chương trình. Ảnh: Viết Thành

Ông Cương cho rằng, việc khám sức khỏe định kỳ thực tế chỉ phản ánh tình trạng tại một thời điểm nhất định. Do đó, vấn đề cốt lõi là phải cập nhật liên tục các chỉ số và thông tin khám chữa bệnh của người dân sau mỗi lần thăm khám. Đây là điều kiện tiên quyết để đảm bảo dữ liệu sức khỏe luôn được "sống" và có giá trị sử dụng thực tế.

Theo ông Vũ Cao Cương, để hiện thực hóa mục tiêu quản lý sức khỏe dựa trên dữ liệu tích hợp trên hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử, ngành Y tế đang tập trung vào việc thiết lập các kho dữ liệu về chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm và thăm dò chức năng.

Khi các kho dữ liệu này được tập trung, mỗi người dân sẽ có một hồ sơ sức khỏe từ khi mới tạo lập cho đến suốt quá trình khám, chữa bệnh sau này. Hệ thống không chỉ giúp cảnh báo sớm các yếu tố nguy cơ cho từng cá nhân mà còn là cơ sở để ngành Y tế xây dựng mô hình quản lý bệnh tật. Từ đó, cơ quan quản lý có thể đưa ra các chiến lược quản lý sức khỏe lâu dài và hiệu quả tại cộng đồng.

Để việc khám sức khỏe định kỳ trở thành thói quen của người dân

Ông Vũ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Việt Hưng cho rằng, về lâu dài cần xây dựng văn hóa chăm sóc sức khỏe trong mỗi gia đình, để việc khám sức khỏe định kỳ trở thành thói quen của người dân. Đây là mục tiêu rất quan trọng và không thể thực hiện theo từng đợt hay chiến dịch ngắn hạn, bởi như vậy sẽ khó tạo được thói quen bền vững.

5f04516f-6861-4c1c-84a2-dc78ab55feee.jpg
Ông Vũ Xuân Trường, Chủ tịch UBND phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội trao đổi tại Chương trình. Ảnh: Viết Thành

“Để làm được điều đó cần sự đồng hành của cả ngành Y tế, chính quyền và người dân. Thực tế tại phường Việt Hưng, sau khi triển khai chương trình khám sức khỏe, nhiều người dân chia sẻ rằng trước đây họ nghĩ mình hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng qua khám mới phát hiện một số vấn đề cần được theo dõi. Điều này cho thấy việc khám sức khỏe định kỳ mang lại lợi ích rất thiết thực”, ông Vũ Xuân Trường cho biết.

Chủ tịch UBND phường Việt Hưng cho biết thêm, điều quan trọng hơn sau mỗi đợt khám, kết quả không chỉ dừng lại ở việc thông báo cho người dân mà cần được quản lý, theo dõi lâu dài. Tại phường Việt Hưng, Trạm Y tế phường sẽ là đơn vị trực tiếp theo dõi hồ sơ sức khỏe, đồng thời phối hợp với các bệnh viện tuyến trên để hỗ trợ chuyên môn. Trên cơ sở dữ liệu thu thập được sẽ phân loại từng nhóm đối tượng để có kế hoạch quản lý, tư vấn và chăm sóc phù hợp.

“Hiện nay, cùng với chương trình khám sức khỏe miễn phí, phường Việt Hưng đang chuẩn bị triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Khi kết hợp giữa khám sức khỏe định kỳ với các mô hình quản lý, chăm sóc theo từng nhóm đối tượng và duy trì tư vấn thường xuyên, tôi tin rằng người dân sẽ ngày càng hiểu rõ lợi ích, từ đó tin tưởng, chủ động đồng hành với chương trình”, ông Vũ Xuân Trường nhấn mạnh.

Hà Nội tập trung chuyển đổi số và phát triển y tế chuyên sâu theo hướng hiện đại

Ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, dưới sự ủng hộ và tạo điều kiện từ lãnh đạo thành phố, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”, ngành Y tế Hà Nội đang tập trung vào hai nội dung cốt lõi là đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh từ tuyến cơ sở đến chuyên sâu.

hncd-3-6.7.jpg
Khám sức khỏe miễn phí cho người dân xã Mê Linh, Hà Nội ngày 2-7-2026. Ảnh: Phạm Hùng

Công tác chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ trọng tâm với 4 nội dung quan trọng nhằm hiện đại hóa công tác quản lý và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đầu tiên là hoàn thiện hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử. Đây sẽ là kho lưu trữ dữ liệu sức khỏe của toàn bộ người dân trên địa bàn thành phố, hỗ trợ đắc lực cho công tác thống kê và xây dựng mô hình quản lý bệnh tật.

Thứ hai là xây dựng bệnh án điện tử, đẩy mạnh triển khai tại tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn.

Thứ ba là xây dựng kho dữ liệu y tế tập trung, tạo nguồn dữ liệu dùng chung phục vụ công tác quản lý và chuyên môn.

Thứ tư là hệ thống điều hành y tế thông minh, xây dựng hệ thống cấp cứu hiện đại nhằm hỗ trợ người dân kịp thời trong các tình huống khẩn cấp.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội thông tin thêm, trong chiến lược phát triển dài hạn, ngành Y tế Hà Nội đã xin ý kiến thành phố tập trung đầu tư, phát triển 5 bệnh viện chủ lực trở thành các trung tâm y tế chuyên sâu, có trình độ chuyên môn ngang tầm các bệnh viện tuyến Trung ương, bao gồm: Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và Bệnh viện Nhi Hà Nội.

Việc tập trung nguồn lực vào các mũi nhọn này kỳ vọng sẽ giúp y tế Thủ đô khẳng định vị thế, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân.

Chung tay xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng khỏe mạnh, phát triển

736163378_122191958306928599_7020445833343812162_n.jpg
Khám sức khỏe miễn phí cho trẻ em tại xã Đan Phượng. Ảnh: Nga Nguyễn

Ông Vũ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Việt Hưng gửi gắm: “Người có sức khỏe có nhiều ước mơ, còn người không có sức khỏe thì ước mơ lớn nhất chỉ là có sức khỏe”. Theo ông Trường, mỗi người đều phải quản trị rất nhiều việc trong cuộc sống, nhưng quan trọng nhất là quản trị sức khỏe. Đi khám sức khỏe không phải để đi tìm bệnh, mà để hiểu tình trạng cơ thể, từ đó chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và chăm sóc sức khỏe từ sớm, từ xa.

“Nhiều công việc có thể trì hoãn nhưng chăm sóc sức khỏe thì không nên chậm trễ, bởi sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi con người. Mỗi cá nhân khỏe mạnh sẽ tạo nên những gia đình khỏe mạnh, từ đó xây dựng một cộng đồng, một xã hội khỏe mạnh”, ông Vũ Xuân Trường chia sẻ.

Trong khi đó, ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng: “Mỗi người dân hãy tích cực tham gia khám sức khỏe định kỳ. Đây không chỉ là quyền lợi của mỗi cá nhân mà còn là một nét đẹp văn hóa của người Hà Nội. Sức khỏe là tài sản quý giá nhất. Khi mỗi người đều khỏe mạnh, chúng ta sẽ cùng góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng khỏe mạnh, phát triển và năng động hơn”.

e1438c07-fa7a-40a9-a80b-09e724c2a82c.jpg
Các khách mời cùng ê-kíp thực hiện Chương trình Hà Nội chuyển động với chủ đề “Hà Nội tăng tốc khám sức khỏe toàn dân”. Ảnh: Viết Thành