Văn hóa

Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 6-7-2026

Thư Ký 06/07/2026 05:25

Kiến tạo hệ sinh thái kinh tế số, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng; Phát huy sức mạnh của công tác tuyên truyền miệng; Chính sách hỗ trợ cấp cứu ngoại viện: Giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời; Tăng mức phạt đối với hành vi thả rông chó: Có đủ sức thay đổi thực trạng?; Luật Thủ đô năm 2026: Khơi thông nguồn lực từ tài nguyên đất đai… là những thông tin đáng chú ý trên ấn phẩm Hànộimới số ra ngày 6-7-2026.

Kiến tạo hệ sinh thái kinh tế số, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng

ung-dung-cong-nghe-so-vao-san-xuat-tai-cong-ty-co-phan-ky-thuat-cong-nghe-a-chau-cum-cong-nghiep-quat-dong-xa-thuong-phuc-.-anh-do-tam.jpg
Ứng dụng công nghệ số vào sản xuất tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghệ Á Châu, Cụm công nghiệp Quất Động (xã Thượng Phúc). Ảnh: Đỗ Tâm

Tối 5-7, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện Chương trình Hà Nội Chuyển động với chủ đề “Hà Nội kiến tạo động lực tăng trưởng mới từ kinh tế số” để phân tích và làm rõ mục tiêu kiến tạo hệ sinh thái số, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng như chỉ đạo của Trung ương.

TS Nguyễn Minh Phong, Thành viên Hội đồng Tư vấn kinh tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhận định, Hà Nội là địa phương tập trung gần 11.000 doanh nghiệp công nghệ số, đồng thời là nơi quy tụ các trung tâm dữ liệu, trung tâm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, các trường đại học và viện nghiên cứu hàng đầu cả nước.

Để kinh tế số thực sự trở thành động lực thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng hai con số, chuyên gia Nguyễn Quang Huy kiến nghị, Hà Nội cần ưu tiên phát triển một số nhóm lĩnh vực, cụ thể gồm: Trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), bán dẫn và điện toán đám mây; tài chính số, logistics thông minh và thương mại điện tử xuyên biên giới; y tế số, giáo dục số và công nghiệp văn hóa số.

Phát huy sức mạnh của công tác tuyên truyền miệng

anh.jpg
Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy và Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản trao giải tới thí sinh giành giải Nhất Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi thành phố Hà Nội năm 2026. Ảnh: Quang Thái

Tại vòng chung khảo Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi thành phố Hà Nội năm 2026, báo cáo viên Nguyễn Lan Phương (Đảng bộ phường Bạch Mai) đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), hình ảnh video và lối trình bày truyền cảm để biến phần thuyết trình về nghị quyết trở nên trực quan, hấp dẫn.

Với chuyên đề “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”, báo cáo viên Nguyễn Lan Phương trình bày, sự phát triển của đất nước có thể được ví như một công trình lớn.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Đào Xuân Dũng nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền và đội ngũ cán bộ làm công tác này. Lời dạy của Người “tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm” đến nay vẫn giữ nguyên giá trị, là kim chỉ nam cho hoạt động tuyên truyền miệng của Đảng.

Chính sách hỗ trợ cấp cứu ngoại viện: Giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời

cap-cuu-ngoai-vien-kip-thoi-giup-viec-xu-ly-tiep-theo-tai-benh-vien-hieu-qua-hon-kha-nang-hoi-phuc-cua-benh-nhan-cao-hon.-anh-nguyen-dong.jpg
Cấp cứu ngoại viện kịp thời giúp việc xử lý tiếp theo tại bệnh viện hiệu quả hơn, khả năng hồi phục của bệnh nhân cao hơn. Ảnh: Nguyễn Đông

Từ ngày 1-7-2026, thành phố Hà Nội triển khai nhiều chính sách an sinh xã hội mới trong lĩnh vực y tế, góp phần từng bước hoàn thiện hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, thuận tiện và lấy người dân làm trung tâm. Trong đó, chính sách hỗ trợ chi phí cấp cứu ngoại viện được đánh giá là một trong những điểm nhấn quan trọng.

TS, bác sĩ Đỗ Thị Thu Hà, Giám đốc Trạm Y tế phường Việt Hưng đánh giá cao chính sách hỗ trợ của thành phố. Việc thành phố hỗ trợ phần lớn chi phí cấp cứu ngoại viện sẽ góp phần giảm gánh nặng tài chính cho người dân, nhất là các đối tượng yếu thế.

TS.Bác sĩ Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E cho rằng, chủ trương hỗ trợ chi phí cấp cứu ngoại viện của thành phố Hà Nội phù hợp với thực tiễn và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhất là trong bối cảnh già hóa dân số và nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng ngày càng tăng.

Tăng mức phạt đối với hành vi thả rông chó: Có đủ sức thay đổi thực trạng?

tiem-vac-xin-phong-dai-cho-cho-tai-xa-dai-xuyen-ha-noi-..jpg
Tiêm vắc xin phòng dại cho chó tại xã Đại Xuyên (Hà Nội).

Từ ngày 1-8-2026, Nghị định số 204/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y chính thức có hiệu lực. Nghị định này nâng chế tài xử phạt lên mức từ 1 đến 2 triệu đồng đối với hành vi không đeo rọ mõm, không xích giữ hoặc không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng.

Những con số thống kê về bệnh dại trong thời gian gần đây tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo. Cụ thể, chỉ hơn một tháng đầu năm 2026, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận 58 trẻ đến tiêm phòng dại sau khi bị chó cắn, trong đó nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng đa chấn thương toàn thân. Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 34 người tử vong do bệnh dại.

Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) Nguyễn Đình Đảng khuyến cáo, người dân cần chủ động đưa chó, mèo đi tiêm phòng vắc xin bệnh dại đầy đủ, đúng lịch và coi đây là việc làm thường xuyên.

Luật Thủ đô năm 2026: Khơi thông nguồn lực từ tài nguyên đất đai

luat-thu-do-nam-2026-tao-co-che-phan-quyen-phan-cap-cho-thanh-pho-ha-noi-trong-linh-vuc-quan-ly-dat-dai.-anh-pham-hung.jpg
Luật Thủ đô năm 2026 tạo cơ chế phân quyền, phân cấp cho thành phố Hà Nội trong lĩnh vực quản lý đất đai. Ảnh: Phạm Hùng

Luật Thủ đô năm 2026 chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7-2026 đã mang lại xung lực mới, thiết lập bộ khung pháp lý đặc thù với cơ chế phân quyền, phân cấp mạnh mẽ cho thành phố Hà Nội.

Trong tiến trình đô thị hóa mạnh mẽ của Hà Nội, quản lý đất đai là một trong những lĩnh vực phức tạp, phát sinh nhiều bất cập nhất. Mặc dù thành phố đã siết chặt quản lý, song những vi phạm liên quan đến đất đai vẫn tồn tại.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, tất cả vướng mắc đất đai ở cấp xã, phường sẽ được rà soát, phân loại khoa học. Nội dung nào cần HĐND thành phố quyết nghị, UBND thành phố sẽ kịp thời báo cáo; nội dung nào thuộc thẩm quyền của UBND thành phố theo Luật Thủ đô, UBND thành phố sẽ chủ động quyết định và tổ chức thực hiện ngay.