Đảng viên hưu trí xã Đông Anh góp sức đẩy nhanh giải phóng mặt bằng
Rời vị trí công tác nhưng không rời trách nhiệm với địa phương, nhiều đảng viên hưu trí ở thôn Xuân Trạch, xã Đông Anh đã phát huy vai trò tiên phong trong dân vận, góp phần tạo sự đồng thuận của người dân, đưa công tác giải phóng mặt bằng Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu về đích trước tiến độ.
Khi lời nói của đảng viên tạo nên sự đồng thuận
Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu (từ nút giao đường Nghi Tàm đến nút giao đường Trường Sa) được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tháng 4/2025 với tổng mức đầu tư hơn 15.000 tỷ đồng. Công trình dài khoảng 5,15km, đi qua quận Tây Hồ, quận Long Biên và xã Đông Anh, sử dụng hơn 62ha đất, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2025-2027. Để bảo đảm tiến độ dự án, công tác giải phóng mặt bằng được xác định là nhiệm vụ then chốt.
Tại thôn Xuân Trạch, cùng với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể, đội ngũ đảng viên hưu trí đã trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Họ không chỉ mang đến từng hộ dân những thông tin đầy đủ về chủ trương, chính sách mà còn dùng chính uy tín và sự gương mẫu của mình để tạo dựng niềm tin.
.jpg)
Ở tuổi 73, đồng chí Nguyễn Đắc Tính - Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi thôn Xuân Trạch - vẫn đều đặn cùng Ban vận động đến từng gia đình trong diện thu hồi đất. Là giáo viên Trường THCS Xuân Canh nhiều năm trước khi nghỉ hưu, ông hiểu rằng muốn người dân đồng thuận thì trước hết phải giúp họ hiểu rõ ý nghĩa của dự án.
"Là đảng viên, tôi luôn xác định phải tuyên truyền đúng chủ trương của Đảng, đúng chính sách của Nhà nước. Điều quan trọng là nói bằng trách nhiệm, bằng sự chân thành để bà con hiểu đây là công trình vì lợi ích chung của Thủ đô và của chính địa phương mình", ông Tính chia sẻ.
Theo ông, nhiều hộ dân đã biết dự án được quy hoạch từ trước nên có sự đồng thuận nhất định. Tuy nhiên, để người dân yên tâm bàn giao đất đúng thời gian không phải chuyện ngày một ngày hai. Có những hộ phải gặp nhiều lần, vừa giải thích quy định, vừa lắng nghe tâm tư, nguyện vọng rồi phối hợp với chính quyền tháo gỡ từng vướng mắc.
"Tuyên truyền không phải nói một lần là xong. Muốn dân tin thì mình phải kiên trì, phải lắng nghe và giải thích rõ ràng. Khi người dân hiểu lợi ích chung thì họ sẽ đồng thuận", ông Tính nói.
Cùng tham gia Ban vận động còn có đồng chí Nguyễn Đường Phú, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, Chi hội phó Chi hội Cựu chiến binh thôn Xuân Trạch. Từng chiến đấu tại chiến trường biên giới phía Bắc, sau đó công tác tại Công ty Dệt 10/10 trước khi nghỉ hưu năm 2023, ông vẫn giữ nguyên tác phong của người lính trong mọi công việc ở địa phương.
Theo ông Phú, dân vận muốn hiệu quả thì đảng viên phải làm gương trước. "Tôi nghĩ chủ trương của Đảng, Nhà nước là đúng thì bản thân mình phải chấp hành trước. Mình làm trước thì mới có thể vận động người khác làm theo. Khi người dân thấy đảng viên nói đi đôi với làm, họ sẽ tin tưởng và đồng thuận hơn", ông chia sẻ.
Gương mẫu từ gia đình để lan tỏa trong cộng đồng
Tinh thần tiên phong của những đảng viên hưu trí không chỉ thể hiện qua những buổi đi vận động mà còn bắt đầu từ chính gia đình mình.
Khi hai người em ruột là ông Nguyễn Đường Lương và bà Nguyễn Thị Thành thuộc diện thu hồi đất phục vụ dự án, ông Nguyễn Đường Phú là người trực tiếp phân tích, động viên để các thành viên trong gia đình hiểu rõ ý nghĩa của công trình. Sau khi được tuyên truyền, cả hai hộ đều đồng thuận bàn giao mặt bằng ngay trong đợt đầu, góp phần cùng địa phương hoàn thành tiến độ theo chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố Hà Nội trước ngày 15/1/2026.
"Người thân mình còn chưa đồng thuận thì rất khó đi vận động người khác. Đảng viên phải gương mẫu từ gia đình mình trước thì lời nói mới có sức thuyết phục", ông Phú bộc bạch.

Chính sự gương mẫu ấy đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Là hộ thuộc diện thu hồi đất, bà Nguyễn Thị Hoa cho biết ban đầu gia đình cũng còn nhiều băn khoăn. Tuy nhiên, sau nhiều lần được chính quyền và các đảng viên trong thôn đến trao đổi, giải thích cụ thể về chủ trương, chính sách cũng như ý nghĩa của dự án, gia đình đã hoàn toàn yên tâm.
"Các bác đảng viên đến tận nhà trao đổi rất chân tình, giải thích rõ nên gia đình tôi hiểu và đồng thuận bàn giao mặt bằng. Đây là công trình phục vụ lợi ích chung nên chúng tôi sẵn sàng chấp hành", bà Hoa chia sẻ.
Theo ông Bùi Công Huân, Trưởng thôn Xuân Trạch, trong quá trình thực hiện dự án, các đảng viên hưu trí chính là lực lượng tạo sức lan tỏa mạnh mẽ nhất nhờ uy tín và sự gần gũi với nhân dân.
"Các đồng chí không chỉ tuyên truyền mà còn gương mẫu thực hiện trước, tích cực vận động người thân, dòng họ và bà con lối xóm. Chính điều đó đã góp phần tạo sự đồng thuận cao, giúp thôn hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đúng và trước tiến độ", ông Huân đánh giá.
Thực tế tại Xuân Trạch cho thấy, ở những nơi người đảng viên thực sự phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu thì công tác dân vận trở nên thuyết phục hơn, những băn khoăn của người dân được tháo gỡ từ đối thoại chân thành thay vì những mệnh lệnh hành chính khô cứng.
Dự án cầu Tứ Liên rồi sẽ hình thành, những con đường mới sẽ mở ra, nhưng điều còn lại không chỉ là cây cầu nối đôi bờ sông Hồng mà còn là "cây cầu" của niềm tin giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Trong thành quả ấy có sự đóng góp lặng lẽ nhưng bền bỉ của những đảng viên hưu trí như ông Nguyễn Đắc Tính, ông Nguyễn Đường Phú - những người dù đã rời bục giảng, rời nhà máy hay quân ngũ vẫn tiếp tục giữ trọn lời thề của người đảng viên bằng những việc làm thiết thực vì cộng đồng.