Đô thị

Miền Bắc tiếp tục mưa to, đề phòng lũ quét, sạt lở đất

Bảo Châu 05/07/2026 - 17:32

Bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan dần. Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc tiếp tục có mưa to, đề phòng lũ quét, sạt lở đất, úng ngập.

ha-noi-mua-dem.jpg
Tối và đêm 5-7, nhiều nơi trên địa bàn thành phố Hà Nội mưa dông, đề phòng úng ngập vùng thấp trũng. Ảnh: Bảo Châu

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, chiều tối và đêm 5-7, Hà Nội mưa dông, bắt đầu từ các xã: Trung Giã, Nội Bài, Sóc Sơn, Đa Phúc, Phù Đổng, Phúc Lợi... sau đó lan sang khu vực lân cận.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Người dân Thủ đô cần chủ động phòng tránh, hạn chế di chuyển qua khu vực có cây xanh lớn, biển quảng cáo, công trình đang thi công khi xảy ra mưa dông.

Sang ngày 6 và ngày 7-7, Hà Nội mưa dông vài nơi, chủ yếu về chiều tối và đêm; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ ngày 8 đến 11-7, thành phố mưa dông rải rác, nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-34 độ C. Sau thời gian trên, Hà Nội có khả năng bước vào đợt nắng nóng nhiều ngày.

Cập nhật về bão số 1, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sau khi đi sâu vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan dần, không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.

Từ chiều tối 5 đến sáng 6-7, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai và Tuyên Quang mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 130mm. Các khu vực còn lại của miền Bắc mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 6-7, mưa lớn diện rộng ở miền Bắc có xu hướng giảm dần.

Do mưa to, từ đêm 5 đến ngày 6-7, trên các sông nhỏ và thượng nguồn sông chính ở miền Bắc có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên 2-4m. Đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động I-II.

Cơ quan trên cảnh báo, nhiều nơi thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại vùng núi, trung du. Người dân tại khu vực ven sông, suối nhỏ, sườn dốc cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, chủ động di dời người và tài sản khi có dấu hiệu mất an toàn.

Về thiệt hại do bão số 1, tỉnh Quảng Ninh (địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão) cho biết, đến 11h ngày 5-7, bão không gây thiệt hại về người; tuy nhiên, 96 nhà bị tốc mái, 3 ô tô hư hỏng, 13 tàu thuyền, bè mảng bị trôi dạt, chìm; 16 cột điện bị ảnh hưởng. Ngoài ra, 1.100ha nuôi trồng thủy sản, 40ha lúa, 5,2ha cây công nghiệp và 1.620 cây xanh bị thiệt hại. Tổng thiệt hại vật chất ước khoảng 20 tỷ đồng.