Nhân sự ngành Công nghệ thông tin đòi hỏi nhiều kỹ năng mới
Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) bùng nổ, nhiều thí sinh và phụ huynh bày tỏ lo ngại về tương lai của ngành Công nghệ thông tin (CNTT). Tại Ngày hội Lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 diễn ra ngày 4-7, chuyên gia đã chia sẻ về vấn đề này.
Hiện nay, CNTT đã thâm nhập sâu rộng vào tất cả các lĩnh vực, từ logistics, thương mại điện tử đến quản trị doanh nghiệp.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Hà Huy Khoái, Viện trưởng Viện Toán học và Khoa học ứng dụng Thăng Long, Trưởng khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Thăng Long, bối cảnh đó khiến nhân lực CNTT trở nên thiết yếu hơn bao giờ hết, vì đây là nền tảng cho mọi ngành nghề khác của thị trường lao động.
“Tuy nhiên, thị trường lao động mới không còn cần những nhân sự CNTT theo kiểu cũ, tức là những người chỉ thuần túy ngồi viết code. Thay vào đó, yêu cầu mới đặt ra là người học phải nắm vững kỹ năng quản trị hệ thống, thiết kế và đặc biệt là an ninh mạng”, Giáo sư, tiến sĩ khoa học Hà Huy Khoái nhấn mạnh.
Theo ông, nếu chỉ đào tạo theo lối cũ, tập trung quá nhiều vào việc rèn luyện viết code và lập trình đơn thuần, sinh viên sẽ dễ bị thay thế bởi AI vì công nghệ này hiện nay viết code rất giỏi. Ngược lại, nếu biết sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ để thiết kế và quản trị, cơ hội cho các bạn trẻ là rất lớn.

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Hà Huy Khoái nhận định, để thích nghi với thời đại số, mô hình đào tạo tại các trường đại học đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ. Thay vì lộ trình truyền thống (học đại cương hai năm đầu, sau đó mới học chuyên ngành và thực tập), các trường hiện nay, điển hình như Đại học Thăng Long, đã đưa sinh viên tiếp cận với các dự án (project) nhỏ ngay từ năm nhất.
Việc cho sinh viên làm quen với công việc thực tế sớm giúp các em có thể bắt tay vào làm việc ngay khi ra trường. Bên cạnh đó, xu hướng đào tạo liên ngành, song bằng cũng được chú trọng để sinh viên có kiến thức tổng hợp, đáp ứng nhu cầu khắt khe của thị trường lao động hiện đại.
Trước làn sóng AI, Giáo sư, tiến sĩ khoa học Hà Huy Khoái đưa ra lời khuyên quan trọng cho sinh viên: "Hãy dùng AI như một người bạn, không dùng nó như một người thầy". Điều này có nghĩa là người học không nên chấp nhận mọi kết quả AI đưa ra một cách thụ động hay coi đó là chân lý.
"AI có thể giúp lập đề cương, tìm kiếm và tóm tắt tài liệu rất hiệu quả, nhưng sinh viên phải có khả năng phân tích, phát hiện sai sót và cải tiến kết quả đó. Các nhà trường, trong đó có Trường Đại học Thăng Long không cấm sinh viên dùng AI mà dạy các em cách sử dụng nó một cách sáng tạo và có tư duy phản biện", Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Hà Huy Khoái khẳng định.
Tại Ngày hội Lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng 2026, phụ huynh, thí sinh không chỉ được giải đáp, gợi mở về ngành CNTT mà còn được các chuyên gia trong Ban tư vấn chia sẻ về đa ngành nghề, đa lĩnh vực.
Cùng với đó, việc trực tiếp tìm kiếm, tiếp cận thông tin, nhờ tư vấn từ các cơ sở đào tạo ở gần 190 gian tư vấn giúp phụ huynh, thí sinh có cái nhìn tổng quan về sự đa dạng của bậc học, ngành học, môi trường đào tạo... của từng trường. Đây là cơ sở để đưa ra lựa chọn sáng suốt, phù hợp với sở thích, nguyện vọng, năng lực của bản thân.