Kinh tế

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6-2026

Đình Hiệp 04/07/2026 09:30

Sáng 4-7, diễn ra phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6-2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và chỉ đạo hội nghị.

t-2.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6-2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
t-1.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6-2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố.

t-6.jpg
Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội dự trực tuyến tại điểm cầu UBND thành phố. Ảnh: Đình Hiệp

Tham dự tại điểm cầu thành phố Hà Nội có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà.

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu, Đỗ Anh Tuấn; Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố; các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà, Trương Việt Dũng, Bùi Duy Cường cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tình hình kinh tế-xã hội nhiều chuyển biến tích cực

t-3.jpg
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu rõ, chúng ta triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Bộ Chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2026 trong bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, xuất hiện nhiều vấn đề mới rất phức tạp, khó lường. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; rủi ro về địa chính trị, an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu gia tăng.

Đặc biệt, xung đột tại Trung Đông đã làm gián đoạn thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu, tác động hết sức tiêu cực đến an ninh, sụt giảm thương mại toàn cầu và triển vọng tăng trưởng, gây bất ổn vĩ mô, gia tăng áp lực lạm phát, dẫn đến việc điều chỉnh chính sách của các nước, các đối tác lớn như tăng cường bảo hộ, dịch chuyển đầu tư, dịch chuyển chuỗi cung ứng càng làm cho thương mại toàn cầu và tăng trưởng ngày càng bất ổn.

Ở trong nước, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi về niềm tin và khí thế mới sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chúng ta cũng phải đối mặt với không ít khó khăn cùng áp lực lớn về bảo đảm ổn định vĩ mô, bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế để đảm bảo yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của Quốc hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự tin tưởng, chung sức, đồng lòng và quyết tâm của toàn hệ thống chính trị, người dân, cộng đồng doanh nghiệp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp với tinh thần quyết liệt, quyết tâm cao, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đồng thời, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, vừa giải quyết công việc thường xuyên, xử lý dứt điểm những vấn đề tồn đọng kéo dài, phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả với những vấn đề đột xuất phát sinh, vừa tập trung triển khai các nhiệm vụ chiến lược theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Chính trị.

“Nhờ đó, tình hình kinh tế-xã hội tháng 6, quý II và 6 tháng đầu năm tiếp tục chuyển biến khá tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng và quý sau tốt hơn quý trước, tạo đà và tạo lực để hoàn thành các nhiệm vụ phát triển của cả năm”, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Thủ tướng cho biết, sau khi nghe báo cáo trình bày tóm tắt về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, tình hình kinh tế-xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm, Hội nghị sẽ nghe báo cáo chuyên đề về công tác chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027. Đây cũng là nội dung quan trọng để các đại biểu tập trung thảo luận.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu phân tích, đánh giá kỹ bối cảnh, tình hình những tháng đầu năm 2026, những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức, dự báo tình hình sắp tới và đề xuất các giải pháp chính sách tổng thể, toàn diện, các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của các bộ, ngành, các cấp, địa phương, những nhiệm vụ cần triển khai trong 6 tháng cuối năm để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Đặc biệt là những nội dung về thể chế cần tiếp tục đột phá để tạo nền tảng cho việc phát triển nhanh và bền vững, khơi thông các nguồn lực của Nhà nước, xã hội, các nguồn lực trong và ngoài nước, thúc đẩy các động lực mới, nhất là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Sau phần thảo luận của các đại biểu, hội nghị sẽ được nghe đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Thủ tướng nhấn mạnh, đây sẽ là cơ sở và định hướng quan trọng để Chính phủ, các bộ, ngành, các địa phương triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

GDP quý II ước tăng 8,39%, 6 tháng đầu năm tăng khoảng 8,18%

t-4.jpg
Thủ tướng đề nghị các đại biểu phân tích, đánh giá kỹ bối cảnh, tình hình những tháng đầu năm 2026, những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức, dự báo tình hình sắp tới. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trình bày báo cáo tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, đặc biệt là những bất ổn của tình hình thế giới, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng sự điều hành quyết liệt của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.

Theo Bộ trưởng, Chính phủ thường xuyên cập nhật kịch bản tăng trưởng, kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Nhờ đó, kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm tiếp tục là điểm sáng của khu vực và thế giới.

Cụ thể, GDP quý II ước tăng 8,39%, 6 tháng đầu năm tăng khoảng 8,18% - mức cao nhất kể từ năm 2011. Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ đóng góp trên 88% vào tăng trưởng. Nhiều địa phương đạt mức tăng trưởng hai con số; Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận kết quả tích cực hơn cùng kỳ năm trước.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục khởi sắc với khoảng 169.800 doanh nghiệp gia nhập thị trường, tăng 11,2%, cao hơn số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý II tăng 13,9%, tính chung 6 tháng tăng 12,9%.

Du lịch tiếp tục phục hồi mạnh mẽ với 12,25 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 15%, mức cao nhất từ trước đến nay. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 1,8 triệu tỷ đồng, tăng gần 13%. Thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm sáng khi tổng vốn FDI đăng ký đạt trên 34,6 tỷ USD, tăng 61%; vốn FDI thực hiện đạt gần 13,03 tỷ USD, tăng 1,2%.

Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 giảm 0,39% so với tháng trước; bình quân 6 tháng tăng khoảng 3,38%, vẫn trong phạm vi mục tiêu Quốc hội giao. Nguồn cung xăng dầu được bảo đảm, giá bán lẻ trong nước duy trì ở mức thấp hơn khoảng 15% so với nhiều nước trong khu vực.

t-5.jpg
Các đại biểu tham dự Phiên họp tại điểm cầu Chính phủ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được cải thiện, đạt gần 357.000 tỷ đồng, bằng 35,5% kế hoạch, cao hơn khoảng 38.400 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Chính sách tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt; thị trường tiền tệ, ngoại hối và tỷ giá cơ bản ổn định; thị trường vốn tiếp tục phát triển với giá trị huy động gần 325.300 tỷ đồng, tăng 15,8%. Đặc biệt, Việt Nam đã đưa vào vận hành sàn giao dịch carbon trong tháng 6.

Bộ trưởng cũng cho biết, công tác hoàn thiện thể chế được đẩy mạnh với 338 văn bản quy phạm pháp luật được ban hành, trong đó Chính phủ nhiệm kỳ mới ban hành 206 văn bản; triển khai các nghị quyết về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, giúp giảm khoảng 55% thời gian giải quyết thủ tục và hơn 53% điều kiện kinh doanh cho người dân, doanh nghiệp.

Hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư mạnh với 395 km đường bộ cao tốc đưa vào khai thác; đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội; nhiều dự án tồn đọng được tháo gỡ, trong đó Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm; đời sống người dân được cải thiện; thu nhập bình quân của người lao động đạt khoảng 9 triệu đồng/người/tháng, tăng khoảng 6% so với cùng kỳ. Chính phủ bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách tiền lương từ ngày 1-7-2026, đồng thời đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội.

Giáo dục, y tế đạt nhiều kết quả tích cực với việc tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT, tích cực chuẩn bị năm học mới; mở rộng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đẩy nhanh triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Tăng trưởng 6 tháng đầu năm tuy cao nhưng vẫn thấp hơn khoảng 1,5 điểm phần trăm so với mục tiêu cả năm; tiêu dùng trong nước phục hồi chưa tương xứng; giải ngân đầu tư công, nhất là các dự án khoa học, công nghệ còn chậm; nhập siêu có xu hướng gia tăng; áp lực lạm phát và thanh khoản hệ thống ngân hàng vẫn hiện hữu; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, đời sống của một bộ phận người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.

Theo Bộ trưởng, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, tăng trưởng 6 tháng cuối năm cần đạt khoảng 11,7%, đồng thời kiểm soát lạm phát ở mức khoảng 4,5%. Đây là mục tiêu rất cao nhưng có cơ sở thực hiện khi nhiều điểm nghẽn về thể chế đã được tháo gỡ, các nghị quyết quan trọng của Trung ương, Bộ Chính trị và Chính phủ đã được ban hành, tạo nền tảng thúc đẩy tăng trưởng.

Bộ trưởng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đổi mới mạnh mẽ trong tổ chức thực thi, phát huy trách nhiệm người đứng đầu và từng cán bộ, công chức; tập trung điều hành hiệu quả chính sách tài khóa và tiền tệ; phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát giá cả, lạm phát; bảo đảm an ninh năng lượng; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Đồng thời, thúc đẩy xuất khẩu, tiêu dùng và du lịch; hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cùng với đó là chuẩn bị tốt năm học mới, nâng cao chất lượng y tế, an sinh xã hội; chủ động ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu; tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, giữ vững quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Theo chương trình, Hội nghị tập trung thảo luận về các nội dung: Tình hình kinh tế-xã hội tháng 6 và quý II-2026, tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8-1-2026 của Chính phủ, tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, tình hình triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2026; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2026; nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới; công tác chuẩn bị năm học mới 2026- 2027.