Thiên Lộc gỡ điểm nghẽn hạ tầng, mở rộng không gian phát triển
Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Thiên Lộc đã đẩy mạnh đầu tư, cải tạo hàng loạt công trình giao thông, chiếu sáng, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật tại các khu dân cư, đồng thời triển khai các bước chuẩn bị cho nhiều dự án giao thông khung trên địa bàn. Việc tăng tốc hoàn thiện hạ tầng đang từng bước tạo diện mạo đô thị khang trang hơn, mở rộng không gian phát triển và nâng cao chất lượng sống của người dân.
Từng bước hoàn thiện, chỉnh trang diện mạo đô thị
Là địa bàn đô thị hóa sớm, gắn với sự phát triển của Khu công nghiệp Thăng Long, xã Thiên Lộc có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật đô thị. Tuy nhiên, quá trình phát triển nhanh, hạ tầng của Thiên Lộc vẫn còn những khoảng trống cần tiếp tục hoàn thiện. Một số tuyến đường khung lớn trên địa bàn chưa được hình thành như tuyến đường bao phía Đông Bắc của xã, các tuyến đường bao quanh Khu công nghiệp Thăng Long, các tuyến đường bao làng của thôn Nhuế, thôn Mai Châu…
Ở khu vực phía Bắc, phía Đông của xã và khu vực ngoài đê tả sông Hồng, gồm các thôn Bắc, Đông, Đoài, Thọ Đa, Mạch Lũng, Võng La, hệ thống giao thông đô thị còn chưa phát triển đồng bộ. Trong khi đó, tình trạng ngập úng khi mưa lớn vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân.

Ngay tại tuyến đường gom phía Tây đường Võ Văn Kiệt, đoạn từ trục chính A đến trụ sở UBND xã, vốn là tuyến cửa ngõ trung tâm, song kết cấu hạ tầng hiện vẫn chưa đồng bộ. Nếu như phía Đông tuyến đường đã được cải tạo, chỉnh trang, nâng cốt, lát gạch vỉa hè và tạo cảnh quan khá hoàn chỉnh, thì phía Tây vẫn còn nhiều bất cập như cốt đường thấp, hạ tầng vỉa hè chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến mỹ quan chung.
Từ thực tế đó, UBND xã Thiên Lộc mới đây đã công khai phương án thiết kế Dự án cải tạo, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật tuyến đường này, với tổng mức đầu tư 35 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2026-2028. Theo phương án thiết kế, dự án sẽ nâng cốt cao độ vỉa hè phía Tây tuyến đường ngang bằng với vỉa hè phía Đông nhằm bảo đảm tính đồng bộ, nâng cao mỹ quan đô thị.
Cùng với đó, trên tuyến sẽ trồng bổ sung cây xanh, bố trí ghế ngồi, lắp đặt hệ thống đèn LED dưới ghế và đèn chiếu gốc cây để tạo điểm nhấn cảnh quan. Toàn bộ hệ thống điện, viễn thông hiện trạng sẽ được hạ ngầm; hệ thống thoát nước mưa được cải tạo đồng bộ, bảo đảm khả năng tiêu thoát nước theo cao độ thiết kế.
Đây không chỉ là dự án cải tạo một đoạn đường hay chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật cục bộ, mà còn là bước đi nhằm tổ chức lại không gian công cộng theo hướng đồng bộ hơn, văn minh hơn.

Anh Nguyễn Văn Công (thôn Cầu Thăng Long) chia sẻ, những năm gần đây, diện mạo hạ tầng của các thôn đã từng bước đổi thay khi nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã, đường ngõ xóm được cải tạo, thảm nhựa; hệ thống chiếu sáng, thoát nước, cảnh quan tại các khu dân cư cũng dần được hoàn thiện. Việc triển khai cải tạo tuyến đường phía Tây đường Võ Văn Kiệt, kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện diện mạo khu vực trung tâm và làm cho cảnh quan địa phương ngày càng khang trang, đồng bộ hơn.
Vai trò “xương sống” cho giai đoạn phát triển mới
Tại Đề án hoàn thiện, phát triển hệ thống giao thông, thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn xã Thiên Lộc giai đoạn 2025-2030, xã đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành thêm 64,2km đường giao thông, đưa mật độ đường giao thông đô thị đạt từ 8,5km/km² trở lên; đồng thời nâng tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật lên từ 70% trở lên.
Từ đầu năm 2026 đến nay, việc triển khai đề án đã ghi nhận nhiều kết quả cụ thể. Theo báo cáo, địa phương đã hoàn thành 18 dự án cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường ngõ với tổng chiều dài hơn 18,7km; đồng thời hoàn thành 6 dự án hệ thống chiếu sáng tại các thôn trên địa bàn. Đây là những công trình gắn trực tiếp với đời sống dân sinh, góp phần cải thiện điều kiện đi lại, bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời tạo diện mạo khang trang hơn cho các khu dân cư.
Cùng với các công trình đã hoàn thành, xã Thiên Lộc cũng đang tiếp tục chuẩn bị nguồn lực cho giai đoạn đầu tư tiếp theo. UBND xã đã giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 88 dự án mới trên địa bàn, trong đó có 44 dự án thuộc lĩnh vực giao thông. Đến nay, đã phê duyệt chủ trương đầu tư 18 dự án giao thông với tổng mức đầu tư hơn 192 tỷ đồng.
Đáng chú ý, xã Thiên Lộc cũng đang phối hợp với các sở, ngành thành phố thúc đẩy đầu tư các tuyến giao thông khung mới. Đến nay, thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư 3 tuyến giao thông khung với tổng mức đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng. Đây là những dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới kết nối, tạo dư địa phát triển không gian đô thị và nâng cao năng lực hạ tầng của địa phương trong những năm tới.

Theo Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc Nguyễn Hữu Dũng, đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông giữ vai trò “then chốt”, vừa là khâu đột phá để tháo gỡ những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội, vừa tạo nền tảng cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng.
Trên nền tảng đó, xã Thiên Lộc sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư các công trình giao thông, chỉnh trang đô thị và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật; đồng thời rà soát, đề xuất thành phố sớm đầu tư các tuyến đường sắt đô thị kết nối với trung tâm thành phố và các xã, phường lân cận, cùng các không gian ngầm và dự án giao thông trọng điểm. Mục tiêu không chỉ là khắc phục những điểm nghẽn còn tồn tại, mà còn từng bước xây dựng Thiên Lộc trở thành đô thị hiện đại, thông minh, bắt nhịp với tốc độ phát triển đô thị phía Bắc sông Hồng...