Công an Hà Nội tiên phong chuyển đổi số
Tối 3-7, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện Chương trình “Hà Nội chuyển động” với chủ đề “Công an Hà Nội tiên phong chuyển đổi số”, trực tiếp từ trường quay S1.
Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, đi đầu ứng dụng khoa học - công nghệ bảo đảm an ninh, trật tự, cải cách hành chính và phục vụ người dân, doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển của đô thị lớn nhất cả nước.

Nghiêm túc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Công an thành phố Hà Nội đã thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06; xây dựng đề án “Chuyển đổi số trong Công an thành phố Hà Nội, giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Thành quả của quá trình chuyển đổi số được thể hiện sinh động qua hàng loạt mô hình, giải pháp công nghệ tiêu biểu như: Mô hình kiosk “Trạm Cảnh sát thông minh”; Trợ lý ảo Chatbot AI trên nền tảng iHanoi, Tổng đài thông minh 113-114; Bảo tàng số Công an Hà Nội.

Từ đầu năm 2026, quy trình xử lý vi phạm hành chính toàn trình trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên môi trường điện tử thông qua ứng dụng Công dân Thủ đô số-iHanoi đã góp phần rút ngắn thời gian, tăng tính khách quan, minh bạch. Từ ngày 1-7, hệ thống 2460 camera AI được vận hành tại 238 nút giao trọng điểm, phục vụ giám sát xử lý vi phạm, bảo đảm an ninh trật tự.
Đó là lý do, Hà Nội chuyển động hôm nay chọn chủ đề “Công an Hà Nội tiên phong chuyển đổi số”. Tham gia Chương trình tại trường quay S1 của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội có: Thượng tá Dương Minh Tuyến, Phó Trưởng phòng Tham mưu; Trung tá Lê Công Trung, Phó Trưởng phòng Viễn thông tin học và cơ yếu, Công an thành phố Hà Nội. Chương trình kết nối với điểm cầu tại Công an phường Dương Nội.
Quyết tâm chuyển đổi số trong toàn lực lượng
Trao đổi tại Chương trình, Thượng tá Dương Minh Tuyến, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an thành phố Hà Nội nhìn nhận, phong trào “Bình dân học vụ số” do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khởi xướng có ý nghĩa rất sâu sắc và mang một sứ mệnh mới trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển số.

Đối với công an thành phố Hà Nội, phong trào “Bình dân học vụ số” chính là chiến lược diệt giặc dốt, nhưng là diệt giặc dốt số. Chúng tôi coi đây không chỉ là một lệnh hành chính, mà một là một chiến lược rất quan trọng trong đào tạo cán bộ, chiến sĩ.
Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Đại học Bách khoa Hà Nội thiết kế chương trình đào tạo riêng cho cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố. Với mục tiêu đó, 22.000 cán bộ chiến sĩ Công an thành phố đã hoàn thành xong phong trào “Bình dân học vụ số” và đã về đích sớm hơn 1 năm so với yêu cầu đề ra.
Bên cạnh việc phổ cập cho cán bộ, chiến sĩ, Thượng tá Dương Minh Tuyến cho hay, Công an thành phố cũng tập trung lựa chọn những nhân tài, cán bộ công nghệ cốt lõi để phục vụ cho chuyển đổi số.
“Chúng tôi đã tìm những kỹ sư ở các trường đại học và trải thảm đỏ mời họ về về Công an thành phố. Cụ thể như Trung tá Lê Công Trung đang tham gia Chương trình hôm nay, trước là trưởng ban về an ninh mạng của MobiFone, nhưng vì công cuộc chuyển đổi số của Công an thành phố Hà Nội đã về đầu quân cho Công an thành phố và đang là Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Viễn thông Tin học và cơ yếu”, Thượng tá Dương Minh Tuyến cho biết.
Xây dựng "cán bộ số", lấy AI làm công cụ nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh, trật tự


Chuyển đổi số không chỉ là việc ứng dụng công nghệ mà còn là chuyển đổi tư duy quản trị, phương thức lãnh đạo
Theo Thượng tá Dương Minh Tuyến, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an thành phố Hà Nội, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội xác định, chuyển đổi số không chỉ là việc ứng dụng công nghệ vào một số lĩnh vực công tác mà là quá trình chuyển đổi toàn diện về tư duy quản trị, phương thức lãnh đạo, chỉ huy, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Mục tiêu là xây dựng lực lượng Công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần các nghị quyết của Đảng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Trên tinh thần đó, Công an thành phố đã triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, như: Xây dựng Đề án "Chuyển đổi số trong Công an thành phố Hà Nội giai đoạn 2025-2030", phát triển phần mềm số hóa tài liệu tốc độ cao, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào tổng đài 113, 114 và xây dựng phần mềm trợ lý ảo 1900-0113. Đây là những nền tảng quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển đổi số toàn diện trong toàn lực lượng.
Cùng với đó, phần mềm số hóa tài liệu góp phần xây dựng hệ thống dữ liệu theo phương châm "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung", tạo điều kiện khai thác, chia sẻ thông tin nhanh chóng, chính xác, an toàn và từng bước hình thành nền tảng phục vụ công tác chỉ huy, điều hành dựa trên dữ liệu thời gian thực.
Việc ứng dụng AI vào tổng đài 113, 114 cũng đánh dấu bước chuyển từ phương thức xử lý thủ công sang điều hành thông minh. Hệ thống có khả năng xử lý cuộc gọi nhỡ, sàng lọc cuộc gọi rác, chuyển giọng nói thành văn bản, hỗ trợ dịch tiếng nước ngoài và phân tích thông tin để hỗ trợ lực lượng trực ban tiếp nhận, điều hành xử lý các tình huống khẩn cấp nhanh chóng, chính xác hơn, qua đó, rút ngắn thời gian phản ứng và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.
Trong khi đó, phần mềm trợ lý ảo 1900-0113 được xây dựng nhằm tự động giải đáp các thắc mắc, cung cấp thông tin, tiếp nhận kiến nghị, phản ánh, tố giác của người dân trên nền tảng số. Hệ thống hoạt động liên tục 24/7, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ của lực lượng Công an thuận tiện hơn, giảm áp lực cho cán bộ trực tiếp tiếp nhận thông tin.
Thời gian tới, Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, phát triển các nền tảng dùng chung, mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các công nghệ mới, bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh thông tin và bảo vệ dữ liệu. Mục tiêu là nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, góp phần tạo môi trường an toàn, ổn định để Thủ đô phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.
"Mắt thần số" bảo đảm an ninh, điều hành đô thị thông minh
Trung tá Lê Công Trung cho biết, Công an thành phố Hà Nội được UBND thành phố giao chủ trì xây dựng Đề án xây dựng thành phố Hà Nội thông minh. Trong đó, hệ thống camera AI được xác định là một trong những hạ tầng số trọng yếu, là "mắt thần số" phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và hỗ trợ điều hành đô thị thông minh dựa trên dữ liệu số.
Đến nay, hệ thống camera của Công an thành phố được triển khai theo 3 phân hệ camera chính, từng bước hình thành mạng lưới giám sát thống nhất trên địa bàn Thủ đô.
Cụ thể: Thứ nhất, phân hệ camera giám sát an ninh, trật tự, được đặt tại Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố. Hệ thống quản lý 381 camera tại các mục tiêu trọng điểm về an ninh, trật tự. Hệ thống đã được tích hợp các công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), như: Nhận diện khuôn mặt, nhận diện biển số phương tiện, hỗ trợ truy vết đối tượng, phục vụ công tác chỉ huy, điều hành, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.
Thứ hai, phân hệ camera giám sát bảo đảm an ninh, trật tự và trật tự an toàn giao thông, đặt tại Trung tâm điều khiển giao thông của Phòng Cảnh sát giao thông. Từ tháng 12-2025, Công an thành phố đã đưa vào vận hành 1.837 camera AI, gồm: Camera xử lý vi phạm giao thông, camera đo đếm lưu lượng phương tiện, camera PTZ, camera quan sát toàn cảnh nút giao và camera xử lý vi phạm dừng, đỗ sai quy định; đồng thời tích hợp hệ thống tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông thông minh có khả năng điều khiển thích ứng theo lưu lượng phương tiện, theo thời gian thực.
Từ ngày 1-7, hệ thống đã cơ bản hoàn thành việc mở rộng lên 2.460 camera AI, triển khai tại 237 nút đèn tín hiệu giao thông; trong đó có 100 nút giao thông thông minh được lắp đặt đầy đủ camera xử lý vi phạm, camera đo đếm lưu lượng, camera giám sát an ninh, trật tự, camera quan sát toàn cảnh và tủ điều khiển đèn tín hiệu AI. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực điều hành giao thông, phát hiện và xử lý vi phạm, phục vụ hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Thứ ba, phân hệ kết nối, chia sẻ dữ liệu camera của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân về Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố. Hiện nay, Công an thành phố đã kết nối khoảng 1.715 camera của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các đơn vị khác nhằm mở rộng nguồn dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý các tình huống phát sinh trên địa bàn.
Bên cạnh các hệ thống đã đưa vào vận hành, Công an thành phố đang khẩn trương tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố và Bộ Công an triển khai Dự án hệ thống camera AI quy mô lớn với 21.671 camera AI phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và hỗ trợ giải quyết 5 điểm nghẽn của thành phố, gồm: Ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và ngập úng.
Khi hoàn thành, đây sẽ là hệ thống camera AI đồng bộ, hiện đại với quy mô lớn, ứng dụng sâu trí tuệ nhân tạo trong nhận diện, phân tích, cảnh báo và hỗ trợ chỉ huy, điều hành theo thời gian thực.
Thay đổi tư duy và phương thức công tác
Nhìn lại chặng đường vừa qua, Công an thành phố đã triển khai nhiều hoạt động, từ việc xây dựng dữ liệu số, phát triển các nền tảng phục vụ người dân, ứng dụng AI, UAV, camera thông minh cho đến nâng cao năng lực số cho cán bộ, chiến sĩ.

Theo Thượng tá Dương Minh Tuyến, sự chuyển biến lớn nhất không nằm ở việc UAV bay trên bầu trời, hay là camera AI, hay hệ thống máy tính được trang bị, mà chuyển biến lớn nhất đó là chuyển phương thức quản trị công việc từ thủ công sang chuyển đổi số và mọi công việc được triển khai trên tảng số, trên tảng về dữ liệu, hình thành văn hóa mọi công việc đều phải trên nền tảng số.
Bên cạnh đó, theo Thượng tá Dương Minh Tuyến, chuyển biến rõ nhất là việc phục vụ người dân tốt hơn. Các sản phẩm, giải pháp của Công an thành phố Hà Nội vừa qua, hay các giải pháp sắp tới triển khai cũng đều hướng tới người dân, lấy người dân là trung tâm để phục vụ.
Cách làm sáng tạo của Công an phường Dương Nội
Tại điểm cầu kết nối trực tiếp tại trụ sở Công an phường Dương Nội - Chương trình Hà Nội chuyển động "Công an Hà Nội tiên phong chuyển đổi số", Thiếu tá Đặng Quốc Hùng, Công an phường Dương Nội cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an phường Dương Nội về việc áp dụng chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền pháp luật, Công an phường đã thành lập Tổ tuyên truyền pháp luật, chuyển đổi số, gồm các cán bộ, chiến sĩ của các tổ công tác Công an phường.

Thiếu tá Đặng Quốc Hùng chia sẻ, những ngày đầu tiên, tổ tuyên truyền đã sử dụng trí tuệ nhân tạo AI và làm video AI để tuyên truyền các quy định của pháp luật đến nhân dân. Sau khi clip lan tỏa và tạo hiệu ứng tích cực, được sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy Công an phường, tổ tuyên truyền đã xây dựng các video clip ngắn do chính cán bộ chiến sĩ của Công an phường Dương Nội tuyên truyền về các quy định của pháp luật.
Ngoài ra, trong kỳ World Cup đang diễn ra, Công an phường cũng làm video tuyên truyền về tội phạm cờ bạc sử dụng làn điệu hát xẩm. Đây là nghệ thuật dân gian đã có từ lâu đời và dễ nghe, dễ hiểu, dễ nhớ. Từ đó, tổ tuyên truyền lồng ghép tuyên truyền pháp luật có tính thời sự về cá độ bóng đá và hành vi đánh bạc đến nhân dân, để nhân dân hiểu rõ và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.
Về điểm thành công trong công tác tuyên truyền pháp luật thời gian vừa qua, Thiếu tá Đặng Quốc Hùng cho hay, Công an phường Dương Nội rất vui và bất ngờ khi những video tuyên truyền đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo người dân với hàng chục triệu lượt xem trên các nền tảng số. Tuy nhiên, điều khiến tổ tuyên truyền trân trọng hơn không phải là những con số về lượt xem hay lượt tương tác, mà là thông điệp pháp luật đã đến được với người dân, đặc biệt là giới trẻ, một cách gần gũi, tự nhiên và hiệu quả hơn.
Để video thành công có ba yếu tố: Lấy người dân làm trung tâm của công tác tuyên truyền, khi xem video, người dân như thấy chính mình ở trong đó. Mỗi sản phẩm phải xuất phát từ những vấn đề thực tế đang diễn ra trên địa bàn như phòng, chống tội phạm đường phố, lừa đảo trên không gian mạng, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy hay kỹ năng phòng vệ cho trẻ em.
Thứ hai, thay vì tuyên truyền một chiều, Công an phường Dương Nội ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), kết hợp âm nhạc, tiểu phẩm, tình huống thực tế, các xu hướng tích cực trên mạng xã hội để biến những quy định pháp luật vốn khô khan trở nên dễ hiểu, sinh động và gần gũi hơn. Dù hình thức thay đổi, nhưng thông điệp luôn chính xác, chuẩn mực và mang tính giáo dục.
Thứ ba, chính cán bộ, chiến sĩ Công an là người trực tiếp xuất hiện trong các sản phẩm tuyên truyền. Đó không phải là những diễn viên chuyên nghiệp mà là những người đang hằng ngày thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Chính sự chân thực, gần gũi và tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ đã tạo được sự tin tưởng, đồng cảm và lan tỏa tích cực trong cộng đồng.
Chuyển đổi số tạo sức lan tỏa cho tuyên truyền pháp luật
Cùng chia sẻ về câu chuyện tuyên truyền pháp luật trên địa bàn, Đại úy Đỗ Thị Nga, Công an phường Dương Nội thông tin, chuyển đổi số đang tạo ra bước thay đổi rất lớn trong cả công tác thực thi và tuyên truyền pháp luật, đặc biệt ở cấp cơ sở - nơi gần dân, sát dân và trực tiếp giải quyết những vấn đề phát sinh hằng ngày.

Nếu trước đây việc tuyên truyền chủ yếu thông qua các hội nghị, buổi sinh hoạt hay phát tờ rơi thì hiện nay, nhờ ứng dụng công nghệ số, Công an phường Dương Nội có thể đưa thông tin pháp luật đến với người dân nhanh hơn, rộng hơn và đúng đối tượng hơn thông qua các nền tảng mạng xã hội, video ngắn, infographic hay các sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Người dân có thể tiếp cận thông tin mọi lúc, mọi nơi chỉ bằng một chiếc điện thoại thông minh.
Không chỉ trong tuyên truyền, chuyển đổi số còn hỗ trợ rất hiệu quả cho công tác thực thi pháp luật. Việc khai thác dữ liệu số, quản lý địa bàn bằng hệ thống bản đồ camerra, tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân qua môi trường điện tử hay sử dụng các phần mềm nghiệp vụ đã giúp lực lượng Công an phường rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
Theo Đại úy Đỗ Thị Nga, để nâng cao hơn hiệu quả tuyên truyền pháp luật thông qua chuyển đổi số, cần tập trung một số giải pháp, như: Tiếp tục đầu tư nâng cao kỹ năng số, kỹ năng truyền thông cho cán bộ, chiến sĩ, bởi chuyển đổi số chỉ thực sự hiệu quả khi con người làm chủ được công nghệ.

Thứ hai, cần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, tăng cường sản xuất các sản phẩm số như video ngắn, podcast, infographic, sản phẩm ứng dụng AI và tận dụng các xu hướng truyền thông tích cực trên mạng xã hội để truyền tải nội dung pháp luật một cách sinh động, dễ hiểu.
Thứ ba, tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông, các nhà sáng tạo nội dung và KOLs để mở rộng phạm vi tiếp cận nhưng vẫn bảo đảm tính chính xác, định hướng và chuẩn mực của thông tin.
Cuối cùng, mọi sản phẩm tuyên truyền phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân, lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả thay đổi nhận thức và hành vi làm thước đo, thay vì chỉ chú trọng số lượng sản phẩm hay lượt tương tác.
“Trong thời gian tới, chuyển đổi số sẽ không chỉ là công cụ hỗ trợ mà sẽ trở thành một phương thức công tác quan trọng của lực lượng Công an cơ sở, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và đưa công tác tuyên truyền pháp luật ngày càng gần nhân dân”, Đại úy Đỗ Thị Nga nhấn mạnh.
Hệ thống camera AI tạo bước đột phá trong quản lý giao thông đô thị
Theo Trung tá Lê Công Trung, Phó Trưởng phòng Viễn thông tin học và cơ yếu, Công an thành phố Hà Nội, việc đưa vào vận hành hệ thống camera AI kết hợp điều khiển đèn tín hiệu giao thông thông minh là bước đột phá quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của Công an thành phố Hà Nội trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và xây dựng đô thị thông minh.
Cuối năm 2025, Công an thành phố đã đưa vào vận hành 1.837 camera AI trên 25 tuyến đường và 195 nút giao thông trọng điểm. Hệ thống được tích hợp nhiều chức năng. Đặc biệt, AI có khả năng tự động nhận diện, hỗ trợ xử lý 28 hành vi vi phạm giao thông, từ vượt đèn đỏ, đi sai làn, đi ngược chiều, dừng đỗ sai quy định đến nhiều hành vi khác theo quy định của pháp luật.

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp quá trình giám sát diễn ra liên tục 24/7, khách quan, chính xác, giảm đáng kể sự phụ thuộc vào phương thức kiểm tra thủ công, đồng thời nâng cao hiệu quả tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm của lực lượng Cảnh sát giao thông.
Tiếp nối kết quả đó, cuối tháng 6-2026, Công an thành phố đã đưa vào vận hành giai đoạn 2 Trung tâm điều hành hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự và xử lý vi phạm giao thông, cơ bản hoàn thành việc mở rộng hệ thống với gần 2.500 camera AI tại 237 nút đèn tín hiệu giao thông.
Điểm nổi bật của hệ thống là toàn bộ dữ liệu hình ảnh được truyền trực tiếp về Trung tâm điều hành để trí tuệ nhân tạo phân tích, cảnh báo và hỗ trợ ra quyết định theo thời gian thực.

Không chỉ phục vụ xử lý vi phạm, hệ thống còn hỗ trợ dự báo ùn tắc, đánh giá mật độ phương tiện, tối ưu chu kỳ đèn tín hiệu và phát hiện sớm các tình huống bất thường..., giúp lực lượng chức năng kịp thời triển khai các biện pháp xử lý, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn.
Dự án camera AI kỳ vọng tạo bước đột phá trong quản lý đô thị, bảo đảm an ninh Thủ đô
Theo Trung tá Lê Công Trung, dự án nhận được sự quan tâm đặc biệt và chỉ đạo sát sao của UBND thành phố. Với quy mô hơn 21.600 thiết bị, dự án được chia thành nhiều cấu phần nhằm xây dựng hệ thống giám sát thông minh, kết nối đồng bộ trên toàn địa bàn.
Trong đó, một cấu phần quan trọng là hoàn thiện hạ tầng tại 269 nút giao thông có đèn tín hiệu, đồng thời lắp đặt các tủ điều khiển AI để tối ưu hóa việc điều tiết giao thông, góp phần giảm ùn tắc tại các điểm nóng.
Ngoài ra, hệ thống camera AI cũng sẽ được lắp đặt trên 993 tuyến phố trọng điểm, ưu tiên các khu vực thường xuyên tập trung đông người, như cổng trường học, chợ và những địa bàn có nguy cơ phát sinh các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự.

Để bảo đảm tiến độ của công trình, Công an thành phố đã huy động tối đa lực lượng triển khai, khảo sát thực địa. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành khảo sát khoảng 7.800 vị trí lắp đặt camera, đồng thời xây dựng xong báo cáo nghiên cứu khả thi và sẵn sàng các phương án kỹ thuật để triển khai đồng bộ. Theo kế hoạch, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành trong thời hạn một năm kể từ ngày được phê duyệt, đáp ứng yêu cầu tiến độ do UBND thành phố đặt ra.

Không chỉ phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông, hệ thống camera AI còn được kỳ vọng trở thành nền tảng dữ liệu số phục vụ công tác điều hành đô thị thông minh.
Dữ liệu từ hệ thống sẽ được chia sẻ với các sở, ngành để phục vụ công tác quản lý nhà nước, đồng thời tích hợp các tính năng như bản đồ số, phân tích dữ liệu và cảnh báo sớm nguy cơ ùn tắc, giúp cơ quan chức năng chủ động điều hành, người dân thuận tiện hơn trong quá trình di chuyển.
Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW
Với những kết quả bước đầu đạt được trong quá trình chuyển đổi số, Công an thành phố Hà Nội xác định đây tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhằm xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong giai đoạn mới.

Theo Thượng tá Dương Minh Tuyến, thời gian tới, Phòng Tham mưu sẽ tiếp tục tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Một trong những giải pháp trọng tâm là nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyển đổi số theo phương châm "rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm".
Chuyển đổi số sẽ được đưa vào chương trình công tác thường xuyên của từng đơn vị, gắn trực tiếp với việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cũng như trách nhiệm của người đứng đầu.
Song song với đó, Công an thành phố tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng số, dữ liệu số và các nền tảng dùng chung, đồng thời đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực số để từng bước hình thành hệ thống chỉ huy, điều hành thống nhất trong toàn lực lượng.

Theo Thượng tá Dương Minh Tuyến, một trong những nhiệm vụ mang tính nền tảng là hoàn thiện các quy trình công tác trên môi trường số, chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu. Đây là yếu tố quyết định hiệu quả của chuyển đổi số bởi nếu dữ liệu không đầy đủ, chính xác và được cập nhật thường xuyên thì dù công nghệ hiện đại đến đâu cũng khó phát huy giá trị.
Cùng với việc xây dựng hạ tầng và dữ liệu, Công an Hà Nội sẽ tập trung xây dựng đội ngũ "cán bộ số", không chỉ trang bị kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản mà còn đào tạo chuyên sâu theo từng vị trí công tác, hình thành lực lượng nòng cốt về dữ liệu, công nghệ và an ninh mạng tại các đơn vị. Công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ, còn con người vẫn là yếu tố quyết định, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải làm chủ công nghệ và chịu trách nhiệm đối với các quyết định nghiệp vụ của mình.
Thượng tá Dương Minh Tuyến cho biết, tinh thần xuyên suốt trong triển khai chuyển đổi số là "dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi" nhưng phải bảo đảm thận trọng, bài bản và hiệu quả; mọi nhiệm vụ đều hướng tới ba mục tiêu cốt lõi: Giúp lực lượng Công an làm việc hiệu quả hơn, công tác bảo đảm an ninh, trật tự chủ động hơn và người dân được phục vụ ngày càng thuận tiện, minh bạch, an toàn hơn.