Đô thị

Hà Nội chủ động ứng phó mưa lớn, bão số 1

Bảo Châu 03/07/2026 - 16:03

Bão số 1 áp sát tỉnh Quảng Ninh với cường độ cấp 8-9, giật cấp 11. Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố miền Bắc mưa to, đề phòng lũ quét, sạt lở đất, ngập úng.

mua-vua-mua-to.jpg
Ngày 4 và 5-7, Hà Nội mưa vừa, có nơi mưa to, đề phòng úng ngập đô thị. Ảnh: Bảo Châu

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, đêm 3 và ngày 4-7, Hà Nội mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc mưa, mưa rào và dông; ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C, thấp nhất 25-27 độ C.

Do ảnh hưởng của bão số 1, ngày 4 và ngày 5-7, Hà Nội mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Lượng mưa ở khu vực phía Bắc thành phố phổ biến 40-70mm, có nơi hơn 100mm; trung tâm, khu vực phía Tây và phía Nam 30-50mm, có nơi hơn 80mm. Về thủy văn, mực nước các sông Hồng, Đà, Đuống, Đáy có xu thế lên nhưng chưa đến ngưỡng báo động lũ.

Tuy nhiên, mưa lớn có thể làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ngập úng trong khu dân cư, ách tắc giao thông do ngập úng đường và giảm tầm nhìn khi lái xe. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Trước dự báo trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đã có công điện yêu cầu các sở, ban, ngành thành phố và UBND các xã, phường chủ động triển khai biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 26-1-2026 về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chủ tịch UBND các xã, phường được yêu cầu theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão để thường xuyên thông báo, hướng dẫn kịp thời cho nhân dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, sự cố.

Các địa phương triển khai biện pháp bảo đảm an toàn về người, phương tiện, tài sản tại khu vực có nguy cơ cao, dễ bị tổn thương do ảnh hưởng của bão; tổ chức sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là nhà yếu tại nơi có gió mạnh, vùng thấp trũng, khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố cũng yêu cầu các địa phương di dời dân cư tại các lồng bè trên sông, khu vực bãi sông có nguy cơ cao bị cô lập, ngập úng do mưa lớn; khẩn trương hoàn thành việc chặt tỉa cành cây, chằng chống, gia cố nhà ở; bảo đảm an toàn kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, khu khai thác khoáng sản, nhà máy, hệ thống lưới điện, viễn thông và các dự án đang thi công.

Cùng với đó, các địa phương sẵn sàng phương án tiêu nước, chống úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp; khơi thông các điểm nghẽn dòng chảy, cản trở thoát lũ; vận hành hệ thống thoát nước đối với khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư tập trung. Các địa phương cũng chủ động tổ chức thu hoạch sản phẩm nông nghiệp, diện tích nuôi trồng thủy sản theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Các xã, phường rà soát, cập nhật phương án ứng phó với các tình huống thiên tai, sự cố có thể xảy ra; sẵn sàng triển khai phương án ứng phó, khắc phục theo phương châm “4 tại chỗ”. Thành phố lưu ý các địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng của ngập, lụt, lũ rừng ngang, như: Hạ Bằng, Kiều Phú, Phú Cát, Phú Nghĩa, Xuân Mai, Trần Phú, Quảng Bị, Hòa Phú, Phúc Sơn, Xuân Phương…; các khu vực sạt lở nguy hiểm, như: Ba Vì, Yên Xuân, Quốc Oai, Suối Hai…

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đề nghị các cơ quan báo chí thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến mưa, bão, thiên tai; tăng cường truyền tin để người dân biết, chủ động phòng tránh, ứng phó. Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác phòng, chống thiên tai thuộc lĩnh vực quản lý; kịp thời phối hợp, hỗ trợ địa phương ứng phó, khắc phục khi có tình huống xảy ra.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu các đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp, báo cáo kịp thời diễn biến thiên tai, sự cố và thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 1 về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố qua Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự và Sở Nông nghiệp và Môi trường.

bao-114.jpg
Hướng di chuyển của bão số 1 lúc 14h ngày 3-7. Nguồn: Nchmf

Cập nhật về bão số 1, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hồi 13h ngày 3-7, tâm bão cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 90km về phía Nam. Sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Hiện bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 7km/h.

Đến 13h ngày 4-7, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h, nằm trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 170km về phía Nam Đông Nam, cường độ cấp 8-9, giật cấp 11. Đến 13h ngày 5-7, bão nằm trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, và vùng biển phía Đông Bắc của khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-7; vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 2-4m, biển động rất mạnh. Từ đêm 3-7, khu vực chịu tác động mở rộng đến vịnh Bắc Bộ.

Ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên từ chiều 4-7 có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 2-3m; nước dâng do bão khoảng 0,2-0,4m. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; sóng lớn kết hợp nước dâng có thể gây ngập cục bộ tại khu vực cửa sông, bãi triều và vùng trũng thấp.

Trên đất liền, từ đêm 3 đến hết ngày 5-7, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm; riêng Đông Bắc Bắc Bộ 200-300mm, cục bộ có nơi hơn 500mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.