Thường Tín giải phóng mặt bằng những thửa đất cuối cùng dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội
“Đến nay, sau 6 tháng quyết liệt vào cuộc triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội, xã Thường Tín từng bước đạt kết quả tích cực trước khối lượng công việc phải thực hiện rất lớn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội…”, Chủ tịch UBND xã Thường Tín Phan Thanh Tùng khẳng định.
Những đêm dài thức trắng
Những ngày này, công tác chi trả bồi thường GPMB phục vụ dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội trên địa bàn xã Thường Tín đang được các cấp, ngành, cán bộ và nhân dân vào cuộc với tinh thần không quản ngày đêm hay ngày nghỉ lễ. Địa phương quyết liệt đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng đối với công trình đường giao thông rộng 120m xuyên qua dự án.

Hàng loạt cuộc họp thông báo chủ trương thu hồi đất triển khai ở các thôn, xóm ngay từ những ngày đầu năm 2026. Qua đó đã nhận được sự đồng thuận của người dân trong thực hiện dự án trọng điểm này. Sau đó các bước GPMB dự án bắt đầu được triển khai thực hiện. Việc xác minh, rà soát hồ sơ đất đai được triển khai chặt chẽ giữa các đơn vị, cơ quan quản lý và đơn vị tư vấn, đo đạc.
Mặc dù công tác GPMB dự án xây dựng Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội đã được xã Thường Tín thực hiện đạt gần 90% khối lượng công việc, tuy nhiên thời điểm này, hàng chục cán bộ của Phòng Kinh tế và Ban quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã vẫn miệt mài hoàn tất những bộ hồ sơ đất đai còn lại trước khi ban hành quyết định chi trả bồi thường GPMB.
Có mặt tại trụ sở UBND xã Thường Tín tối 1-7 nhận thấy, hàng chục cán bộ chuyên môn của xã cùng cơ sở thôn Văn Hội và thôn Thượng Đình vẫn đang rà soát, thống nhất khớp số liệu, nhân khẩu, diện tích của từng thửa đất.
Chị Nguyễn Thị Thu Thảo, cán bộ phòng Kinh tế xã Thường Tín bộc bạch, nhiều tháng nay do phải tập trung hoàn thiện hồ sơ GPMB dự án nên không có thời gian lo việc cho gia đình. Chồng thì bận việc ở công ty nên con cái học xong là nhờ cậy ông bà ngoại đón đưa, chăm sóc. Những ngày này, 2 đứa con nhỏ nghỉ hè cũng phải nhờ ông bà trông nom. Đêm nào về đến nhà, con cái cũng đã đi ngủ hết.
Còn chị Đặng Thị Ngọc Hà tâm sự, do 2 vợ chồng đều làm ở lĩnh vực GPMB nên nhiều tháng qua không có thời gian chăm sóc các con. Bản thân vợ chồng phải thuê tạm nhà ở gần cơ quan để không phải di chuyển 10km về nhà mỗi khi hoàn thành công việc lúc màn đêm đã buông xuống. Mỗi khi về đến nhà, chồng và con đều đã ngủ.
Ông Đào Văn Mạnh ở thôn Văn Giáp chia sẻ: "Gia đình tôi có 5 nhân khẩu với 6 sào ruộng thuộc diện GPMB phục vụ dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội. Những ngày qua các thành viên trong gia đình tôi rất phấn khởi khi được nghe phổ biến chủ trương thực hiện dự án. Hiện gia đình đã hoàn tất hồ sơ và nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB theo quy định".

Dồn lực cho những thửa đất cuối cùng
Theo Trưởng phòng Kinh tế xã Thường Tín Lê Anh Tuấn, do trước đây đất nông nghiệp của các gia đình, cá nhân trên địa bàn xã đã nhiều lần dồn điền đổi thửa và thu hồi để thực hiện các dự án nên việc chuẩn hóa thông tin dữ liệu cũng khá cơ bản. Vì thế, quá trình thu hồi GPMB thực hiện dự án xây dựng Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội cũng khá thuận lợi.
Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Thường Tín Nguyễn Tuấn Mạnh chia sẻ thêm, đến nay sau hàng chục đợt giải ngân, xã đã hoàn thành chi trả hơn 6.000 tỷ đồng cho hàng nghìn hộ gia đình, cá nhân sinh sống ở trên toàn địa bàn với khoảng 1.022/1.343ha đất nông nghiệp nằm trong phạm vi thực hiện dự án.
Cùng với đó, UBND xã đã ban hành thông báo thu hồi đất với tổng diện tích 1.225,6ha liên quan đến khoảng 11.807 hộ. Tiếp đó, UBND xã cùng các đơn vị liên quan hoàn thành công tác quy hoạch nghĩa trang mới và cải tạo, mở rộng nghĩa trang hiện hữu để quy tập mộ chí trong thời gian tới đây để bàn giao mặt bằng thi công dự án.
Đối với những địa bàn có khối lượng công việc lớn, việc sử dụng hệ thống hồ sơ địa chính, bản đồ qua các thời kỳ, sổ đăng ký đất đai được đưa ra nhằm xác định chính xác đối tượng. Trường hợp cần thiết, tổ chức kiểm tra lại tại thực địa, đối chiếu, niêm yết công khai trước khi lập phương án bồi thường, bảo đảm tính minh bạch, hạn chế tranh chấp và khiếu kiện.
Bên cạnh kết quả đạt được, công tác GPMB trên địa bàn Thường Tín đang phải giải quyết những khó khăn. Trong đó, công tác quản lý hồ sơ đất đai tại địa phương qua nhiều thời kỳ chưa đầy đủ nên việc xác minh diện tích, nguồn gốc, đối tượng sử dụng, địa giới hành chính, nhân hộ khẩu để hoàn thiện hồ sơ GPMB theo quy định đối với các thửa đất còn lại đang được khẩn trương làm rõ.
Chủ tịch UBND xã Thường Tín Phan Thanh Tùng nhấn mạnh, xác định khối lượng công việc GPMB dự án rất lớn nên Đảng bộ xã đã sớm phân công cụ thể các thành viên phụ trách từng địa bàn, trực tiếp xuống thôn, xóm nắm tình hình, cùng cơ sở thôn trong việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân kê khai, kiểm đếm tài sản, hoàn thiện hồ sơ GPMB.
Phía thôn, xóm cũng chủ động phối hợp cùng cán bộ rà soát, xác định thông tin liên quan đến nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất; tổ chức họp dân công khai phương án, tiếp nhận và xử lý kịp thời các ý kiến phát sinh. Việc công khai, minh bạch các chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ được xác định là yếu tố then chốt tạo ra sự đồng thuận trong GPMB, giúp Thường Tín cơ bản hoàn thành nhiệm vụ thành phố giao.

“Theo kế hoạch, đến giữa tháng 7-2026, UBND xã Thường Tín sẽ hoàn tất hồ sơ và hoàn thành chi trả tiền đối với toàn bộ 100% diện tích phải GPMB dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội với kinh phí hàng nghìn tỷ đồng cho các gia đình, cá nhân trên toàn địa bàn xã….”, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Thường Tín Nguyễn Tuấn Mạnh khẳng định.