Xã Nam Phù chủ động “4 tại chỗ” sẵn sàng ứng phó thiên tai
Ngày 2-7, UBND xã Nam Phù tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Ngay từ đầu năm, UBND xã Nam Phù đã kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc; giao Phòng Kinh tế và Ban Chỉ huy Quân sự xã tham mưu xây dựng các phương án phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, ban hành đầy đủ các kế hoạch phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.
Theo Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Nam Phù Phạm Hữu Huy, năm 2025, địa phương chịu ảnh hưởng của 4 cơn bão cùng nhiều đợt mưa lớn, gây ngập úng diện rộng đối với sản xuất nông nghiệp và khu dân cư. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và sự chủ động của các lực lượng, thiệt hại về người và tài sản được hạn chế ở mức thấp nhất.

Xác định phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ thường xuyên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã triển khai đồng bộ phương châm “4 tại chỗ”; duy trì trực 100% quân số Ban Chỉ huy, xây dựng lực lượng xung kích 150 người và hiệp đồng với hơn 50 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội sẵn sàng ứng cứu. Đồng thời, xã chủ động chuẩn bị vật tư, phương tiện, huy động lực lượng dân quân phối hợp sơ tán người và tài sản tại các khu vực ngập sâu bảo đảm an toàn tuyệt đối khi có thiên tai xảy ra.
Cùng với công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện, xã đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống thiên tai qua hệ thống truyền thanh, cổng thông tin điện tử, Fanpage, nhóm Zalo cộng đồng và các hình thức trực quan, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng phó của người dân; đồng thời, hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2025 và kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai Việt Nam.
Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp với Phòng Kinh tế và Công an xã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cứu hộ, cứu nạn cho lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng xung kích; đồng thời, phối hợp kiểm tra, duy tu hệ thống thủy lợi, nạo vét kênh mương phục vụ tiêu úng.
Tại hội nghị, Trung tá Đỗ Duy Hưng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã đã trình bày phương án ứng phó thiên tai theo từng cấp độ rủi ro, trong đó xác định rõ phương án chỉ huy, huy động lực lượng, sơ tán dân cư, bảo vệ đê điều, xử lý ngập úng và khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất bổ sung trang thiết bị cứu hộ, tăng cường kiểm tra các điểm đê xung yếu, duy trì lực lượng trực trong mùa mưa bão, nâng cao chất lượng diễn tập và đẩy mạnh tuyên truyền kỹ năng phòng, chống thiên tai đến từng hộ dân.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Phù Nguyễn Thị Thu Huyền nhấn mạnh, dự báo năm 2026, thời tiết tiếp tục diễn biến cực đoan, khó lường, vì vậy địa phương tuyệt đối không chủ quan, lơ là. Các phòng, ban, đơn vị và các thôn cần tiếp tục quán triệt phương châm “phòng ngừa là chính, chủ động từ sớm, từ xa”; rà soát, hoàn thiện các phương án sát thực tế; kiện toàn lực lượng xung kích; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”; đồng thời, tăng cường diễn tập, tập huấn, xử lý các điểm nghẽn trong tiêu thoát nước để sẵn sàng ứng phó hiệu quả khi thiên tai xảy ra.